ND- CHDCND Triều Tiên thông báo, nước này chuẩn bị phóng tên lửa Unha-2 để đưa vệ tinh viễn thông Kwangmyongsong-2 lên quỹ đạo, nhưng không cho biết thời gian tiến hành. Ðây là lần thứ hai Bình Nhưỡng phóng vệ tinh, lần đầu năm 1998.
Virus Ebola Reston lây sang người tại Philippines
ND- Philippines đã phát hiện sáu trường hợp nhiễm virus Ebola Reston, trong đó có một công nhân giết mổ lợn. Các nhà khoa học đang nghiên cứu xem sáu người này có nhiễm virus Ebola Reston từ lợn hay không.
EU tăng viện trợ các nước Ðông Âu
ND- Ủy ban châu Âu (EC) quyết định tăng viện trợ tài chính cho sáu nước Ukraine, Mondova, Georgia, Azerbaijan, Armenia và Belarus tham gia chương trình Ðối tác phương Ðông thêm 350 triệu euro trong giai đoạn 2009 - 2013. EC cho biết, viện trợ này nhằm giúp sáu nước ổn định chính trị và kinh tế.
Jordan cải tổ chính phủ
ND- Quốc vương Jordan Abdullah II đã làm lễ nhậm chức cho mười bộ trưởng mới của nước này. Ðây là cuộc cải tổ chính phủ đầu tiên kể từ khi Thủ tướng N.Dahabi lên nắm quyền tháng 11-2007, nhằm tập trung giải quyết các vấn đề kinh tế.
Bạo lực ở Mexico
ND- Bạo lực tại các bang phía bắc Mexico, giáp biên giới Mỹ gia tăng báo động. Trong 50 ngày đầu năm, đã có hơn 970 người liên quan ma túy bị giết, tăng 146% so với cùng kỳ năm 2008. Kể từ năm 2006, bạo lực đã khiến 10.500 người chết.
Hungary bác bỏ việc giải tán QH
ND- Với 204 phiếu chống và 170 phiếu tán thành, QH Hungary đã bác bỏ đề xuất của phe đối lập đòi giải tán QH và bầu cử trước thời hạn. Kết quả này là nhờ có sự ủng hộ của Liên minh Dân chủ Tự do (AFD), một đối tác trong liên minh cầm quyền trước.
Bắt nghi can vụ đánh bom Cairo
ND- Cảnh sát Ai Cập đã bắt giữ ba kẻ tình nghi tiến hành vụ đánh bom ở Cairo đêm 22-2, làm một người chết và 25 người bị thương. Cảnh sát cũng thẩm vấn 15 người khác với tư cách nhân chứng. Chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ đánh bom này.
* Tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục và Ðào tạo Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và Bộ trưởng Giáo dục Lào Xổm-cốt Măng-no-mếc đã thảo luận và ký thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ trong năm 2009.
* Tại Cairo, Thủ đô Ai Cập, diễn ra Hội nghị hòa giải dân tộc với sự tham dự của 13 phe phái tại Palestine. Hội nghị này do Ai Cập bảo trợ với mục tiêu thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc ở Palestine.
* Chính quyền Washington có kế hoạch chi 900 triệu USD viện trợ cho Palestine, song còn phải chờ Thượng viện Mỹ thông qua. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hillary Clinton sẽ chính thức thông báo về khoản viện trợ trên tại Hội nghị quốc tế tài trợ cho Palestine tổ chức ở Ai Cập vào ngày 2-3 tới.
* Các nhà khoa học thuộc hãng dược phẩm Novartis của Thụy Sĩ tìm ra cách kiểm tra nhanh hiệu quả của vaccine phòng cúm gia cầm H5N1 ở người. Phát hiện này sẽ giúp đẩy nhanh quá trình chuẩn bị tiêm phòng vaccine đại trà trong trường hợp xảy ra đại dịch cúm H5N1 trên toàn cầu.
* Tại lễ ra mắt Ðại sứ đầu tiên của LB Nga tại ASEAN (do Ðại sứ LB Nga tại Indonesia A.Ivanov kiêm nhiệm), Tổng Thư ký ASEAN X.Petsuwan tuyên bố, ủng hộ việc mở rộng quan hệ với Nga, nêu rõ cần phải tăng cường vai trò của LB Nga trong khu vực.
* Giám đốc Cục Ðiều tra Liên bang Mỹ (FBI) R.Mueller cảnh báo, các vụ tiến công khủng bố đẫm máu ở Mumbai (Ấn Ðộ) hồi cuối năm ngoái có thể lặp lại trên nước Mỹ.
* Tổng thống B.Obama có khả năng chọn ông G.Locker làm Bộ trưởng Thương mại. Ông Locker, 59 tuổi, là người Mỹ gốc Hoa đầu tiên giữ chức thống đốc bang với hai nhiệm kỳ tại bang Washington từ năm 1997 đến 2005.
* Nhà chức trách Australia cảnh báo, trong những ngày tới các đám cháy rừng (từng tàn phá bang Victoria đầu tháng này làm 210 người chết) có thể bùng phát trở lại khi nhiệt độ tăng cao và gió mạnh tràn qua khu vực.
* Nguồn tin Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Obama sẽ chỉ định ông E.Divani làm Chủ tịch Ủy ban Minh bạch và trách nhiệm giải trình phục hồi kinh tế (RATAB) nhằm giám sát việc chi tiêu từ gói kích thích kinh tế 787 tỷ USD. Ông E.Divani là Tổng thanh tra Bộ Nội vụ và có nhiều kinh nghiệm chống tham nhũng.
* Bộ trưởng Cải cách hành chính Nhật Bản A.Amari cho rằng, cải tổ chính phủ là giải pháp hiệu quả nhất thời điểm này để Thủ tướng T.Aso giành lại sự ủng hộ của người dân, trước cuộc tổng tuyển cử vào tháng 10 tới.
* Trong cuộc hội kiến Quốc vương Barain H.Khalifa tại Thủ đô Manama, Bộ trưởng Nội vụ Iran X.Masuli đã gửi thông điệp của Tổng thống M.Ahmadinejad tới Quốc vương về mong muốn bình thường hóa quan hệ song phương.