Triệt phá hoạt động "tín dụng đen" tại Thanh Hóa

ND - Thời gian qua, tại tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra hàng chục vụ vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen" như: siết nợ, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích, thậm chí giết người, cướp tài sản... ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, gây bất bình trong nhân dân.

Tại Thanh Hóa, đã nổi lên một số nhóm chuyên đi đòi nợ thuê "tín dụng đen" và cho vay nặng lãi, điển  hình là nhóm: Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn thần đèn); nhóm Ðỗ Xuân Hùng (tức Hùng máu); nhóm Nguyễn Văn Việt (tức Việt dạ), nhóm Hoàng Trường Thọ... Theo cơ quan điều tra, nhóm do Tuấn thần đèn cầm đầu chuyên hoạt động cho vay nặng lãi. Tuấn thần đèn là tên tội phạm nguy hiểm, có nhiều tiền án, tiền sự ở Thanh Hóa. Nhiều tội phạm giang hồ nghe tên Tuấn thần đèn đều khiếp sợ, e dè bởi tính côn đồ, hung hãn, sẵn sàng "thanh toán" bất kỳ ai khiến hắn không vừa ý. Ðể phô trương thanh thế, Tuấn thường thu nạp những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự đe dọa hành hung nạn nhân "tín dụng đen" và thanh toán các đối thủ khác. Khi đã gây được thanh thế, nhóm của Tuấn thần đèn thành lập công ty để can dự vào một số lĩnh vực kinh tế tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Bọn chúng thường cho vay với lãi suất từ 9 đến 15%/tháng, thậm chí chúng còn  cho vay lãi suất "cắt cổ" 3.000 đồng đến 5.000 đồng/một triệu/một ngày, nhưng trên giấy vay tiền không ghi lãi suất, phương thức tính lãi, hoặc ghi mức lãi suất thấp hơn so với thực tế cho vay, nhằm trốn tránh sự trừng phạt của cơ quan pháp luật. Khi đến hạn mà người vay chưa trả, Tuấn lập tức sai đồng bọn đến bắt viết giấy vay tiền bao gồm cả gốc và lãi. Khiến người vay tiền phải chịu "lãi chồng lãi", với mức tiền gấp nhiều lần gốc, không bao giờ trả nổi. Ðến lúc đó, tên Tuấn trở mặt cho đàn em đến đe dọa, chửi mắng, ném chất bẩn vào nhà nạn nhân. Tàn bạo hơn, chúng khống chế, đánh đập, gây thương tích rồi ép nạn nhân bán nhà, bán công ty, cầm cố tài sản cho hắn với giá rẻ mạt. Nhờ vậy, tên Tuấn giàu lên nhanh chóng từ việc siết nợ, với tài sản gồm hàng chục ngôi nhà ở mặt phố buôn bán lớn, sử dụng nhiều loại xe hơi đắt tiền... Tuy nhiên, đa số nạn nhân không dám tố cáo. Ngay cả khi cơ quan công an đến tìm hiểu sự việc, các nạn nhân cũng tìm cách né tránh, không khai báo vì sợ nhóm của Tuấn trả thù. Nguy hiểm hơn, Tuấn còn tìm cách mua chuộc cán bộ điều tra để làm "tay trong" cho chúng.

Không chịu thua kém nhóm Tuấn thần đèn, nhóm tội phạm do Trương Văn Việt (tức Việt dạ) cầm đầu cùng một số tên khác như Mai Huy Kiên, Mai Xuân Thắng, đều có tiền án cũng ngang nhiên hoạt động gây thanh thế. Sau khi đi tù về hoặc đang trong thời gian thử thách, các đối tượng này không chịu cải tạo, rèn luyện trở thành người  lương thiện. Chỉ vì số tiền 20 triệu đồng vay nợ chưa trả, Nguyễn Trọng Tuấn đã bị Trương Văn Việt cho đồng bọn dùng thủ đoạn bịt mặt, cầm dao đến nhà uy hiếp, đe dọa thân nhân người vay nợ để buộc phải trả số tiền nợ. Sau khi nhận đủ số tiền trả nợ, Trương Văn Việt lại dùng thủ đoạn đầu tư tiền cho nhà Nguyễn Trọng Tuấn vay 400 triệu đồng để đóng tàu thu mua hải sản trên biển. Liên quan đến việc thu mua hải sản, tên Việt đứng ra dọa dẫm, ngăn cản các doanh nghiệp, người dân mua hải sản của các ngư dân ở huyện Tĩnh Gia. Bọn chúng dọa nạt những ngư dân  đi biển về để thu mua hải sản với giá rẻ. Khi bọn chúng mua xong mới đến lượt người khác. Bà con ngư dân ở huyện khiếp sợ, không dám trái ý nhóm đối tượng Việt dạ và cũng không dám tố cáo chúng vì sợ không bán được hải sản đi biển về...

Ðáng chú ý, nhóm lưu manh hoạt động "tín dụng đen" cho vay nặng lãi do Hoàng Trường Thọ cầm đầu  với nhiều hành vi bắt giữ người, đe dọa gây thương tích để đòi nợ, ném chất bẩn... đã gây tình trạng nhức nhối đối với người dân ở tỉnh Thanh Hóa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC44) Công an tỉnh Thanh Hóa đã dày công điều tra, thu thập chứng cứ, động viên người bị hại tố cáo các nhóm đối tượng, lần lượt triệt phá nhiều băng, ổ, nhóm chuyên siết nợ, cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi,... mang lại sự ổn định tại địa bàn Thanh Hóa, người dân tin tưởng ở cơ quan thực thi pháp luật và cứu được không ít gia đình phải tan cửa, nát nhà, nhiều doanh nghiệp không phải phá sản vì lãi suất "cắt cổ" từ "tín dụng đen". Ðiển hình, Công ty Sao Khuê, chuyên sản xuất dụng cụ học tập, do khó khăn, thiếu vốn phải đi vay nặng lãi. Từ số tiền vay hai tỷ đồng, sau một thời gian "lãi mẹ đẻ lãi con", số tiền vay đã lên tới 6,1 tỷ đồng. Khi biết thông tin này, Phòng PC44 đã kiên trì thu thập chứng cứ, khởi tố vụ án, khởi tố các bị can tội hoạt động "tín dụng đen", kinh doanh trái phép. Tiếp đó, Phòng PC 44 đã làm việc với ngân hàng, viện kiểm sát và tòa án. Kết quả, các đối tượng cho vay nặng lãi đã chấp nhận chỉ được tính lãi suất số tiền cho vay bằng lãi suất ngân hàng. Như vậy, Công ty Sao Khuê chỉ còn nợ 600 triệu đồng là tiền gốc và 170 triệu đồng tiền lãi, theo như lãi suất ngân hàng.

Theo Ðại tá, Chánh văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Nguyễn Bá Dũng, qua việc bóc gỡ nhiều ổ, nhóm "tín dụng đen" cho vay nặng lãi, siết nợ, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích, giết người, cướp tài sản... cơ quan cảnh sát điều tra Công tỉnh Thanh Hóa cảnh báo, khi có nhu cầu vay vốn, các doanh nghiệp và cá nhân cần căn cứ vào khả năng tài chính của mình, tuyệt đối không vay "tín dụng đen", tránh tình trạng bị siết nợ mất hết tài sản, nguy hiểm đến tính mạng. Những trường hợp các doanh nghiệp, cá nhân trót vay "tín dụng đen" không có khả năng trả được tiền gốc và lãi, cần nhanh chóng báo cơ quan công an để được bảo vệ tính mạng và cung cấp chứng cứ giúp cơ quan điều tra triệt phá các ổ, nhóm lưu manh chuyên nghiệp này, đưa hoạt động vay vốn theo đúng quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm