Qua công tác rà soát địa bàn, tập trung vào các doanh nghiệp sử dụng thuốc nổ khai thác khoáng sản ở huyện Mỹ Ðức, Công an tỉnh Hà Tây đã phát hiện một đường dây buôn bán thuốc nổ liên tỉnh quy mô lớn.
Sau nhiều ngày xác minh, thu thập tài liệu, Ban chuyên án đã triệt phá thành công đường dây này, vạch trần nhiều thủ đoạn tinh vi của bọn tội phạm.
Hồi 19 giờ 30 phút ngày 2-11-2006, các trinh sát đã bắt quả tang Nguyễn Văn Thưởng, sinh năm 1969 và Phạm Minh Tuấn, sinh năm 1971, đều ở Ðông Ngạc, Từ Liêm (Hà Nội) đang vận chuyển 986 kg thuốc nổ và 1.000 mét dây cháy chậm trên xe ô-tô tải biển kiểm soát 29U-0608. Số thuốc nổ nói trên được cất giấu trong 25 bao tải ở thùng xe, phía trên được ngụy trang bằng 41 bao tải thuốc nam. Ngay sau đó, Công an tỉnh Hà Tây đã mở rộng điều tra vụ án và manh mối đường dây buôn bán hàng tấn thuốc nổ này dần lộ diện.
Phạm Bá Dũng, sinh năm 1952 là tổ trưởng tổ khai thác đá số 1 xã Hợp Thanh (Mỹ Ðức), được UBND tỉnh Hà Tây cấp giấy phép khai thác khoáng sản và sử dụng vật liệu nổ. Do không có kho bảo quản vật liệu nổ, trong khi quy định bảo quản rất chặt chẽ, nên Dũng đã gửi nhờ thuốc nổ ở kho của công ty TNHH Khánh Hưng, một doanh nghiệp chuyên khai thác đá. Theo quy định, việc lấy thuốc nổ trong kho phải có lệnh của công an huyện Mỹ Ðức cấp, mỗi tháng hai lần, mỗi lần nhiều nhất là 36 kg thuốc nổ, nếu sử dụng không hết hằng ngày phải mang về kho gửi. Lượng thuốc nổ sử dụng mỗi lần đều được quy định chặt chẽ, thể hiện qua hộ chiếu khoan nổ mìn như số lỗ khoan, lượng thuốc nổ mỗi lỗ khoan... Tuy nhiên, Dũng không nộp lại tất cả số thuốc nổ dư thừa mỗi ngày vào kho mà lén lút tích trữ trái phép tại nhà, bán kiếm lời.
Ðường dây buôn bán thuốc nổ được hình thành từ khi Dũng quen với Nguyễn Văn Tự ở xã Thanh Tuyền, Thanh Liêm (Hà Nam). Tự là đầu nậu buôn bán thuốc nổ lâu năm, từng bị công an Ninh Bình truy nã năm 2002 về tội danh buôn bán trái phép thuốc nổ. Cả hai thỏa thuận, Dũng chịu trách nhiệm thu gom thuốc nổ bán cho Tự; khi có đủ hàng, chỉ cần trao đổi qua điện thoại về giá cả, phương thức, thời gian giao nhận hàng.
Trước khi bị bắt, tháng 7 và tháng 8-2006, Dũng và Tự đã buôn bán, vận chuyển trót lọt hai chuyến hàng, mỗi chuyến 400 kg thuốc nổ. Do "hàng" phải gửi nhờ kho, chịu thêm phí bảo vệ, vận chuyển, nên Dũng phải trả giá thuốc nổ đầu vào khá cao, 22.000 đồng/kg; bán lại cho Tự là 32.500 đồng/kg và 3.000 đồng/m dây cháy chậm. Ðể vận chuyển hàng trót lọt, bọn chúng chỉ vận chuyển hàng vào ban đêm, nhằm tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.
Không chỉ bớt xén số thuốc nổ trong những lần khai thác đá, Dũng còn thường xuyên mua thuốc nổ của Bùi Văn Ba, sinh năm 1956, giám đốc một doanh nghiệp ở xã Hợp Tiến (Mỹ Ðức). Cũng là doanh nghiệp khai thác đá, được cấp giấy phép sử dụng thuốc nổ, lại có mối hàng quen ở Hà Nam và Ninh Bình, giá đầu vào rẻ, chỉ 18.000 đồng/kg. Khi Dũng đặt vấn đề mua thuốc nổ để khai thác đá, Ba đã đồng ý bán ba lần tổng số 340 kg thuốc nổ, giá 27.500 đồng/kg và 200 m dây cháy chậm giá 2.500 đồng/m.. Tuy nhiên, Ba không thể ngờ rằng Dũng không sử dụng số thuốc nổ đã mua để khai thác đá, mà đem bán kiếm lời.
Ngoài ra, Dũng còn khai thường xuyên mua "hàng" của Vũ Xuân Chiến, tổ trưởng tổ khai thác đá số 1, xã An Phú, Mỹ Ðức.
Sau khi mua thuốc nổ của Dũng, Tự thuê Phạm Minh Tuấn vận chuyển, áp tải "hàng" từ Hợp Thanh (Mỹ Ðức) xuống Hải Phòng để giao cho các đầu mối tiêu thụ. Tại điểm hẹn luôn có đối tượng chờ sẵn đón "hàng". Sau hai lần vận chuyển trót lọt về Hải Phòng, được trả công một triệu đồng, lần thứ ba, Tự giao cho Tuấn ba triệu đồng tiền thuê xe và tiền công vận chuyển. Tuấn nhờ Thưởng là người cùng xóm chở hàng giúp.
Chuyến hàng hôm đó, Tuấn và Thưởng đón Tự tại cầu Dậm, rồi cả ba đi vào xã Phú Thành, Lạc Thủy (Hòa Bình) mua thuốc nam để ngụy trang khi vận chuyển, sau đó quay về nhà Phạm Bá Dũng ở xã Hợp Thành lấy thuốc nổ. Ðể tiện vận chuyển, bọn chúng tháo các thỏi thuốc nổ đựng trong thùng các-tông, đem giấu trong bao tải dứa. Sau khi bốc hàng lên xe, phủ thuốc nam lên trên, Tuấn và Thưởng theo xe áp tải hàng, Tự đi phía sau để giám sát. Thấy dấu hiệu có động, xe bị kiểm tra đột xuất, Tự đã nhanh chân trốn thoát và đang bị truy nã. Hiện nay, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam ba đối tượng Phạm Bá Dũng, Bùi Văn Ba, Phạm Minh Tuấn về tội mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ và đang tiếp tục điều tra.
Các đối tượng khai nhận mục đích bán trái phép số thuốc nổ nói trên để đánh bắt hải sản và khai thác than thổ phỉ.
Ba đối tượng Ba, Dũng và Tuấn đều được UBND tỉnh Hà Tây cấp giấy phép sử dụng thuốc nổ vào mục đích khai thác khoáng sản, hiểu biết rất rõ các quy định quản lý, sử dụng thuốc nổ, nhưng do động cơ hám lời đã buôn bán trái phép thuốc nổ. Thực tế cho thấy, việc quản lý, sử dụng thuốc nổ của một số doanh nghiệp vẫn còn những tồn tại, kẽ hở. Do vậy, cơ quan chức năng cần tăng cường quản lý chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các khâu quản lý sản xuất, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ; xử lý nghiêm minh các đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất nổ và đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân, nhất là các doanh nghiệp tuân thủ nghiêm túc các quy định về vật liệu nổ.