Triển vọng mở rộng thương mại Đức-Trung Quốc

Ngày 4/11, tại Đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz đang thăm chính thức Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh, ông Scholz là nhà lãnh đạo châu Âu đầu tiên đến thăm Trung Quốc sau Đại hội lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc và đây là chuyến thăm đầu tiên của ông đến Trung Quốc trên cương vị Thủ tướng Đức.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Thủ tướng Đức Olaf Scholz. (Nguồn: DPA/TTXVN)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Thủ tướng Đức Olaf Scholz. (Nguồn: DPA/TTXVN)

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng, chuyến thăm sẽ tăng cường hơn nữa sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau giữa hai bên và làm sâu sắc hơn hợp tác trong các lĩnh vực cũng như đem lại cho hai nước cơ hội phát triển quan hệ song phương. Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh, năm nay đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Đức, và 50 năm qua cho thấy nếu hai bên tuân thủ các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, tìm kiếm nền tảng chung trong khi vẫn giữ khác biệt, tiếp tục trao đổi và học hỏi lẫn nhau và theo đuổi hợp tác hai bên cùng có lợi, thì quan hệ song phương sẽ tiếp tục phát triển đúng hướng và bền vững.

Cùng đi với Thủ tướng Scholz, có khoảng 10 lãnh đạo doanh nghiệp lớn của Đức. Trước thềm chuyến thăm, Thủ tướng Đức Scholz nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc đối thoại trực tiếp, đồng thời cho biết sẽ thảo luận về tất cả vấn đề với các nhà lãnh đạo Trung Quốc trong bối cảnh các cuộc gặp riêng đã không thể thực hiện một thời gian dài do đại dịch Covid-19. Thủ tướng Scholz nhấn mạnh rằng, Trung Quốc sẽ đóng vai trò quan trọng trong nền chính trị thế giới.

Với kim ngạch thương mại hằng năm đạt khoảng 245 tỷ euro, Trung Quốc hiện là đối tác thương mại quan trọng nhất của Đức. Trên thực tế, Trung Quốc là thị trường khổng lồ cho các công ty Đức. Theo Phòng Thương mại Đức tại Bắc Kinh, khoảng 2.300 công ty lớn và nhỏ của Đức đã thiết lập hoạt động sản xuất và dịch vụ tại Trung Quốc. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, các công ty Đức đã đầu tư 10 tỷ euro vào Trung Quốc.

Nền kinh tế Đức và Trung Quốc gắn bó chặt chẽ. Một số quan chức ở Berlin coi mối quan hệ này đặc biệt quan trọng khi Đức đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng năng lượng do xung đột tại Ukraine, đối mặt nguy cơ suy thoái kinh tế. Trong khi đó, Trung Quốc là thị trường lớn cho hàng hóa Đức, từ máy móc đến ô-tô.