Triển vọng kinh tế Eurozone có thể khả quan hơn dự báo

Hoạt động sản xuất tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong tháng 12/2022 giảm nhẹ hơn so với mức được dự báo trước đó, trong bối cảnh sức ép giá cả dịu xuống.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng euro. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Đồng euro. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo dữ liệu khảo sát của hãng S&P Global, hoạt động sản xuất tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong tháng 12/2022 giảm nhẹ hơn so với mức được dự báo trước đó, trong bối cảnh sức ép giá cả dịu xuống.

Với kết quả này, nguy cơ suy thoái của kinh tế khu vực được cho là sẽ nhẹ nhàng hơn dự báo.

Cụ thể, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của Eurozone trong tháng 12 năm ngoái tăng lên 49,3 điểm so với 47,8 điểm trong tháng 11.

PMI nằm dưới mức 50 điểm, ngưỡng phân định giữa tăng trưởng và suy giảm, kể từ tháng 7/2022, tuy nhiên chỉ số này trong tháng 12 ở mức cao nhất trong 5 tháng.

PMI ngành dịch vụ then chốt của Eurozone tăng từ 48,5 trong tháng 11 lên 49,8 trong tháng 12. Dù vẫn ở mức cao, sức ép về giá trong tháng 12 đã giảm trong ngành này. Chỉ số giá đầu ra giảm từ 62,3 - mức thấp nhất kể từ tháng 8/2022, xuống 61.

Đây có thể là tin vui cho các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vốn đang tìm cách kiềm chế lạm phát leo thang bằng việc siết chặt chính sách tiền tệ.

Nhà kinh tế cấp cao tại S&P Global, ông Joe Hayes nhận định kinh tế Eurozone tiếp tục suy giảm trong tháng 12/2022, nhưng với mức độ giảm vừa phải trong tháng thứ hai liên tiếp, tạm thời cho thấy kinh tế giảm nhẹ hơn so với dự báo trước đó.

Tuy nhiên, các kết quả thăm dò cũng cho thấy kinh tế của khu vực này chưa thể sớm trở lại đà tăng trưởng tốt và ổn định.

Một cuộc thăm dò do hãng tin Reuters thực hiện tháng 12 năm ngoái dự báo kinh tế Eurozone giảm 0,3% trong quý 4/2022 và giảm 0,4% trong quý 1/2023.