Ủy ban Kinh tế Mỹ Latin và Caribe (ECLAC) của Liên hợp quốc vừa đưa ra báo cáo, trong đó dự báo mức tăng trưởng kinh tế của khu vực Trung Mỹ đạt 3,4% trong năm sau, cao hơn mức trung bình của Mỹ Latin (2,2%) và toàn bộ Mỹ Latin và Caribe (2,3%). Kết quả tích cực này chủ yếu được thúc đẩy nhờ nhóm các quốc gia tăng trưởng mạnh, như Guatemala (4%), Honduras (3,8%), Costa Rica (3,7%) và Nicaragua (3,4%), trong khi El Salvador dự kiến tăng trưởng 2,7%. Những con số này trội hơn so mức tăng trưởng dự kiến của các nền kinh tế lớn trong khu vực như Mexico (1%), Chile (2,2%) và Brazil (2%).
Với mức tăng trưởng cao hơn mức trung bình của khu vực, Trung Mỹ được định vị là khu vực đầu tư nước ngoài trọng điểm và đang trở nên hấp dẫn hơn đối với các quỹ đầu tư và các công ty đa quốc gia. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và tìm kiếm chuỗi cung ứng gần Mỹ hơn, Trung Mỹ đã nắm bắt được cơ hội để tận dụng xu hướng chuyển dịch sản xuất về gần nhờ vị trí chiến lược, chi phí vận hành hợp lý và lực lượng lao động lành nghề.
Theo các chuyên gia, cùng với tăng trưởng kinh tế, Trung Mỹ cũng đang cho thấy sự gia tăng thu nhập khả dụng và tiêu dùng, tạo môi trường thuận lợi để ra mắt các sản phẩm và dịch vụ mới trong các lĩnh vực như thực phẩm, công nghệ, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và giải trí. Bên cạnh đó, môi trường kinh tế vĩ mô ổn định cũng góp phần làm giảm rủi ro cho các ngân hàng, quỹ và các nhà tài trợ quốc tế, qua đó tạo thuận lợi cho các công ty và doanh nhân trong tiếp cận tín dụng. Điều này cũng góp phần cải thiện xếp hạng tín dụng quốc gia, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh trong trung hạn.
Đạt nhiều thành tựu phát triển, tuy nhiên theo các nhà kinh tế, Trung Mỹ vẫn phải đối mặt nhiều thách thức khi là khu vực chịu ảnh hưởng mạnh của biến đổi khí hậu và áp lực di cư kinh tế. Chưa kể, dù nổi lên như một khu vực có tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo và kinh tế số, Trung Mỹ vẫn đối mặt không ít khó khăn về hạ tầng, quản trị và khả năng tiếp cận vốn. Trong bối cảnh đó, nhiều quốc gia, như Honduras, Guatemala và Nicaragua đẩy mạnh triển khai các chương trình hợp tác với Ngân hàng Phát triển liên Mỹ, Ngân hàng Thế giới và Quỹ OPEC nhằm tạo dựng nền tảng phát triển bền vững, giảm phụ thuộc nguồn năng lượng hóa thạch, tăng cường khả năng chống chịu thiên tai và biến đổi khí hậu.
Mới đây, Quỹ OPEC và Phát triển Quốc tế cũng cam kết hỗ trợ El Salvador 350 triệu USD nhằm thúc đẩy triển khai các dự án phát triển bền vững trong các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, y tế, năng lượng, tài chính và phát triển hạ tầng. Theo giới chuyên gia, việc Quỹ OPEC tiếp tục mở rộng hỗ trợ cho El Salvador có ý nghĩa chiến lược đối với toàn khu vực Trung Mỹ, trong bối cảnh các quốc gia nỗ lực tìm kiếm nguồn vốn ổn định phục vụ mục tiêu tăng trưởng xanh và giảm nghèo sau đại dịch Covid-19. Khoản đầu tư 350 triệu USD không chỉ giúp củng cố vị thế của El Salvador như một trung tâm thu hút tài chính phát triển trong khu vực, mà còn phản ánh xu hướng các tổ chức tài chính quốc tế gia tăng hiện diện tại Trung Mỹ.
Lãnh đạo Ủy ban Kinh tế Mỹ Latin và Caribe (ECLAC) nhận định, để bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững và toàn diện, khu vực Mỹ Latin và Caribe cần tiếp tục tăng trưởng cao hơn và tốt hơn. Bên cạnh đó, các quốc gia cũng cần biến tăng trưởng thành phúc lợi cụ thể cho người dân, đẩy mạnh việc làm chất lượng, đổi mới sáng tạo và nâng cao khả năng cạnh tranh, nhằm hướng tới kỷ nguyên thịnh vượng mới cho khu vực.