Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ năm
Bộ VHTT và DL phối hợp UBND thành phố Hà Nội vừa tổ chức họp báo, giới thiệu Liên hoan phim (LHP) quốc tế Hà Nội lần thứ năm (HANIFF 2018) với khẩu hiệu "Ðiện ảnh - Hội nhập và phát triển bền vững". Theo đó, LHP sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 31-10 tại Hà Nội. Ban tổ chức cho biết, đã nhận được hơn 500 phim (tài liệu, khoa học, hoạt hình) của gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự các hạng mục giải thưởng; dự kiến sẽ có khoảng 1.200 đại biểu và khách mời. Trong khuôn khổ LHP diễn ra nhiều hoạt động: Trại sáng tác tài năng trẻ HANIFF 2018; Chợ dự án phim; Triển lãm "Bối cảnh quay phim đặc sắc tại Việt Nam" và các hội thảo "Tiêu điểm điện ảnh Ba Lan", "Kinh nghiệm thành công quốc tế của Ðiện ảnh I-ran".
Không đồng ý bán vé Lễ hội chọi trâu Ðồ Sơn
Bộ VHTT và DL vừa có công văn lần thứ hai gửi UBND thành phố Hải Phòng trả lời về đề nghị bán vé tại Lễ hội chọi trâu Ðồ Sơn, TP Hải Phòng (vào mồng 9-8 âm lịch). Theo đó, việc tổ chức bán vé thu tiền ở lễ hội là trái quy định pháp luật. Bộ cũng đề nghị UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm Công điện số 240/CÐ-TTg ngày 21-2-2018 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó: "Nghiêm cấm việc thương mại hóa các lễ hội, tổ chức các hoạt động mang tính bạo lực, phản cảm. Phối hợp quản lý chặt chẽ các dịch vụ, ngăn chặn tình trạng tăng giá, chèo kéo, ép khách tại các điểm du lịch, lễ hội"; bảo đảm lễ hội diễn ra an toàn, lành mạnh, hiệu quả; góp phần quảng bá, giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương tới nhân dân và bạn bè quốc tế.
Xây dựng Hồ sơ Nghệ thuật gốm Chăm trình UNESCO
UBND tỉnh Ninh Thuận vừa cho biết, Bộ VHTT và DL đã có văn bản thống nhất với đề nghị của tỉnh Ninh Thuận về việc xây dựng Hồ sơ Nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm trình UNESCO xem xét đưa vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Theo đó, trong quá trình lập kế hoạch và xây dựng hồ sơ, Sở VHTT và DL tỉnh Ninh Thuận và Phân viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh (đơn vị phối hợp xây dựng hồ sơ) cần khảo sát, nghiên cứu và mời các địa phương có di sản gốm truyền thống của người Chăm cùng tham gia.
Ðối thoại cuộc hành trình
Tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội vừa diễn ra Triển lãm "Ðối thoại cuộc hành trình" của họa sĩ, nhà điêu khắc Phạm Sinh. Ðây là triển lãm cá nhân thứ hai của ông, trưng bày 45 bức tranh chất liệu acrylic, theo phong cánh trừu tượng khuynh hướng hiện thực, bộc lộ rõ cá tính sáng tạo của họa sĩ. Các tác phẩm ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc hành trình đến tương lai; ở đó con người đối thoại cùng nhau, với vạn vật và chính mình qua những trạng thái, cảm xúc cá nhân trước thời cuộc với trăn trở lo toan, nỗi buồn và hạnh phúc. "Ðối thoại cuộc hành trình" cũng là tên cuốn nhật ký nghề nghiệp ông đang viết.