Triển khai nhiều giải pháp chống vỡ Hồ chứa nước Đắk N’Ting

NDO - Ngày 15/8, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông, là đơn vị chủ đầu tư và đang quản lý Hồ chứa nước Đắk N’Ting đã cho khoan, cắt để hạ thấp độ cao 2/5 ngưỡng tràn xả lũ, nhằm giảm mực nước đang tích trong hồ. Đây là một phương án ứng phó khẩn cấp để bảo đảm an toàn trước nguy cơ cao vỡ Hồ chứa nước Đắk N’Ting.
0:00 / 0:00
0:00
Cắt để hạ thấp độ cao 2/5 ngưỡng tràn xả lũ Hồ chứa nước Đắk N’Ting, nhằm giảm mực nước đang tích trong hồ. Đây là một phương án ứng phó khẩn cấp để đảm bảo đảm an toàn trước nguy cơ cao vỡ thân đập.
Cắt để hạ thấp độ cao 2/5 ngưỡng tràn xả lũ Hồ chứa nước Đắk N’Ting, nhằm giảm mực nước đang tích trong hồ. Đây là một phương án ứng phó khẩn cấp để đảm bảo đảm an toàn trước nguy cơ cao vỡ thân đập.

Dự kiến 2 ngưỡng tràn sẽ được hạ thấp khoảng 2m so với hiện tại. Thời gian thực hiện hoàn thành khoảng từ 5-7 ngày. Việc cắt hạ tràn thoát lũ đã được các đơn vị tính toán bảo đảm vừa hạ thấp mực nước trong hồ, nhưng lượng nước thoát về hạ du không gây ngập úng, ảnh hưởng tới tài sản, cây trồng của người dân.

Triển khai nhiều giải pháp chống vỡ Hồ chứa nước Đắk N’Ting ảnh 1

Hai ngưỡng tràn sẽ hạ thấp khoảng 2m so với hiện tại. Thời gian thực hiện hoàn thành khoảng từ 5-7 ngày.

Song song với biện pháp hạ tràn thoát lũ, đơn vị chủ đầu tư cũng tiến hành cho khoan ngang nhiều điểm vào chân khối trượt ở vai đập, nhằm tạo đường dẫn gom lượng nước ngầm từ bên trong đưa ra ngoài theo đường khoan để giảm bớt tốc độ thấm nước làm nhão khối đất bazan của cung trượt; đồng thời triển khai đào các mương gom, dẫn nước mặt ở phía trên không cho chảy vào khe nứt cung trượt để hạn chế tốc độ dịch chuyển, sạt trượt của vai đập…

Triển khai nhiều giải pháp chống vỡ Hồ chứa nước Đắk N’Ting ảnh 2

Khoan ngang nhiều điểm vào chân khối trượt ở vai đập, nhằm tạo đường dẫn gom lượng nước ngầm từ bên trong đưa ra ngoài, nhằm giảm bớt tốc độ thấm nước làm nhão khối đất bazan của cung trượt.

Trước đó, tại buổi làm việc với tỉnh Đắk Nông về tình hình mưa lũ trên địa bàn và bàn giải pháp ứng phó với nguy cao vỡ Hồ chứa nước Đắk N”Ting, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đã chỉ đạo tỉnh Đắk Nông triển khai khẩn các giải pháp để bảo đảm an toàn công trình Hồ chứa nước Đắk N”Ting, trong đó có giải pháp cấp bách là hạ thấp mực nước trong hồ.

Đồng chí cũng đặc biệt lưu ý phải bảo đảm an toàn về người và tài sản cho nhân dân vùng hạ lưu ngay cả khi có sự cố xấu nhất là vỡ đập xảy ra. Đồng thời Đắk Nông phải triển khai ngay các giải pháp an toàn hồ đập trong bối cảnh đợt mưa lũ tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 8 tới đây.

Tại quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó, khắc phục được ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành ngày 8/8 vừa qua, Hồ chứa nước Đắk N’Ting là 1 trong 3 công trình thuộc diện khẩn cấp. Tỉnh Đắk Nông chỉ đạo chủ đầu tư tính toán lại kịch bản vỡ đập, đường đi của dòng nước ảnh hưởng tới hạ du; triển khai giải pháp hạ thấp mực nước hồ để giảm thiểu thiệt hại khi có sự cố sạt trượt, vỡ đập xảy ra.

Hồ chứa nước Đắk N’Ting được xây dựng tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông. Đây là công trình thủy lợi cấp III, có tổng vốn đầu tư gần 138 tỷ đồng. Công trình thi công hoàn thành và chủ đầu tư đang tiến hành các thủ tục để nghiệm thu, bàn giao theo quy định thì xảy ra sự cố.

Việc sạt trượt đã khiến thân đập bị xô lệch, ảnh hưởng đến an toàn công trình, nguy cơ cao vỡ đập. Huyện Đắk Glong phải di dời khẩn cấp 34 hộ dân vùng hạ lưu, vẫn còn khoảng 200 hộ với hơn 850 khẩu vùng hạ du nằm trong vùng bị ảnh hưởng nếu xảy ra sự cố vỡ đập.