Bảy giờ sáng, xe đặc chủng kéo những khẩu pháo lớn cơ động từ nhà xe khu kỹ thuật hướng ra thao trường. "Ðại đội chiếm lĩnh!", dứt khẩu lệnh của người chỉ huy, các khẩu đội nhanh chóng cắt pháo ra khỏi xe, đưa vào tư thế sẵn sàng chiến đấu (SSCÐ). Thao trường trở nên sôi động bởi tiếng hô hiệp đồng của bộ đội. Theo sự chỉ huy của khẩu đội trưởng, các pháo thủ khẩn trương thực hiện thao tác kính ngắm, xác định phần tử bắn, chuẩn bị ngòi, mở khóa nòng, nạp đạn... Tiếng binh khí va nhau lách cách. Trong tích tắc, những khẩu pháo lớn rùng mình chuyển động, dũng mãnh vươn nòng hướng về mục tiêu giả định. Theo sát chỉ huy bộ đội tập luyện, Trung tá Phương Việt Hùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, giảng dải: "Trong huấn luyện chiếm lĩnh trận địa, hành động của từng khẩu đội luôn đòi hỏi phải khẩn trương, chính xác, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ từ khẩu lệnh của khẩu đội trưởng đến hành động của các pháo thủ, để đưa pháo từ tư thế hành quân sang triển khai đội hình chiến đấu, lắp đặt khí tài quang học, lấy phần tử, nạp đạn…".
Ðể sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống, Lữ đoàn thực hiện huấn luyện thực chất "một giờ hăng say hơn một ngày chiếu lệ"; kiên quyết khắc phục tình trạng dạy chay, học chay, bớt xén nội dung. Huấn luyện toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm; huấn luyện sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn tác chiến và thực tế chiến đấu, kết hợp truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu của thế hệ cha anh đi trước cho bộ đội" - Thượng tá Nguyễn Văn Cơ, Phó Lữ đoàn trưởng - Tham mưu trưởng Lữ đoàn khẳng định.
Trước khó khăn nổi cộm hiện nay là phần lớn cán bộ đơn vị chưa qua chiến đấu, trình độ, kinh nghiệm huấn luyện, quản lý, chỉ huy tham mưu - tác chiến còn hạn chế, Lữ đoàn đã thực hiện bồi dưỡng chéo: Cán bộ quân sự bồi dưỡng năng lực quản lý, chỉ huy cho cán bộ chính trị; cán bộ chính trị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác đảng, công tác chính trị cho cán bộ quân sự; duy trì có nền nếp kế hoạch học tập tại chức hằng tuần như: bồi dưỡng bắn pháo sa bàn; bồi dưỡng khẩu đội trưởng, tiểu đội trưởng, bảo đảm các chức trách "giỏi cấp dưới, thành thạo cấp mình, biết trên một cấp".
Ở Lữ đoàn 572, phong trào thi đua quyết thắng phát triển sâu rộng, thật sự là động lực để cán bộ, chiến sĩ nỗ lực luyện giỏi, rèn nghiêm. Trong quá trình bộ đội luyện tập, cán bộ luôn theo sát từng nội dung, uốn nắn các động tác theo đúng quy định chuyên ngành binh chủng. Kết thúc mỗi tuần huấn luyện, các đại đội đều tổ chức hội thao, tạo khí thế thi đua giữa các pháo thủ, các khẩu đội, trung đội. Công tác cổ động thao trường, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí trong ngày nghỉ, giờ nghỉ cũng được chăm lo chu đáo. Những tập thể, cá nhân đạt thành tích trong huấn luyện được biểu dương ngay trên thao trường, trong chào cờ đầu tuần và trên chương trình phát thanh nội bộ.
Những năm qua, Lữ đoàn luôn kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện cơ bản với huấn luyện cho bộ đội sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị trong biên chế, tăng cường huấn luyện dã ngoại, huấn luyện đêm, diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp để đưa hoạt động của bộ đội sát thực tế chiến đấu; nâng cao khả năng cơ động lực lượng, phương tiện, khả năng tác chiến độc lập, tác chiến tại chỗ và tác chiến hiệp đồng quân binh chủng khi có tình huống…; đồng thời, xây dựng các đội mẫu để thực hiện các nội dung mới, khó, phức tạp.
Là đơn vị pháo chiến dịch, song vũ khí, trang bị của Lữ đoàn phần lớn đều qua nhiều năm sử dụng. Trong đó, nhiều khẩu pháo từng được sử dụng chiến đấu trên các chiến trường, do vậy, đơn vị luôn làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, quản lý khai thác có hiệu quả. Người, phương tiện luôn sẵn sàng, trong các đợt "thử lửa" diễn tập bắn đạn thật, đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều năm liền được Bộ Quốc phòng tặng cờ huấn luyện giỏi.