Trên bãi tập của lính trinh sát đặc nhiệm

Một sáng tháng ba, có mặt trên bãi tập Ðại đội 1,Tiểu đoàn Trinh sát 32 (Bộ Tham mưu Quân khu 5), được chứng kiến bộ đội luyện tập "Kỹ thuật đánh bắt địch ứng dụng nâng cao", bằng các thế võ đối kháng tay không và có trang bị: dao găm, súng ngắn, súng dài, dao bầu... điêu luyện, tôi thầm cảm phục và tự hào về những người lính trinh sát đặc nhiệm ở Tiểu đoàn Anh hùng.

Cán bộ, chiến sĩ Ðại đội 1, Tiểu đoàn Trinh sát 32 (Bộ Tham mưu Quân khu 5) luyện tập võ thuật.
Cán bộ, chiến sĩ Ðại đội 1, Tiểu đoàn Trinh sát 32 (Bộ Tham mưu Quân khu 5) luyện tập võ thuật.

Quan sát những người lính trinh sát đặc nhiệm thực hiện các động tác võ thuật uyển chuyển, thoạt nhìn tưởng như rất mềm mại, nhưng mỗi khi ra đòn lại rất uy lực, quyết liệt. Từ gương mặt, thần thái của cán bộ, chiến sĩ trong luyện tập đều thể hiện sự tập trung cao độ; ai nấy mồ hôi túa ra theo từng thế võ, đường quyền. Tiếng khẩu lệnh, tiếng ra đòn, tiếng gậy vun vút xé gió...; bộ đội thể hiện các thế võ đối kháng: một đánh một; một đánh hai; một đánh ba; một đánh bốn..., từng động tác mau lẹ, chuẩn xác, đủ lực quật ngã đối phương ngay từ lượt "ra đòn" đầu tiên.

Tranh thủ phút nghỉ giải lao, Thượng úy, Phó Ðại đội trưởng Ðặng Công Sỹ cho biết: Nhiệm vụ của chúng tôi là trinh sát nắm tình hình địch, chống khủng bố, bạo loạn lật đổ và giải cứu con tin... Do vậy, đòi hỏi mỗi người lính trinh sát đặc nhiệm không chỉ phải thường xuyên rèn luyện sức khỏe dẻo dai, mà còn phải nỗ lực rèn luyện võ thuật điêu luyện, sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong bất cứ tình huống nào, bất kể ngày hay đêm... Nhất là, những bài tập chuyên ngành thường phức tạp, đòi hỏi bộ đội phải biết kết hợp nhiều kỹ năng, trong đó nội dung quan trọng hàng đầu là phải giỏi võ thuật, để có thể tự tin nhận và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ðể có được những cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ, sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ngay từ "đầu vào", 100% số cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, có bằng sơ cấp hoặc trung cấp trinh sát đặc nhiệm. Ðể thích ứng cường độ huấn luyện cao, đơn vị thường xuyên duy trì cho bộ đội luyện tập thể lực như: tập xà đơn, xà kép, cử tạ, bơi lội, chạy bộ, hành quân xa, mang vác nặng... Ði đôi luyện tập võ thuật, đơn vị coi trọng huấn luyện bộ đội sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị; nêu cao tinh thần đoàn kết hiệp đồng chặt chẽ đồng chí, đồng đội trong thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Phan Thanh Tùng, sinh năm 1995, là người trẻ nhất của đại đội chia sẻ: Ngày đầu học võ thuật, tôi cũng như anh em trong đơn vị tưởng chừng không "trụ nổi". Bởi phải thường xuyên luyện tập cơ bản với cường độ cao: từ việc đi quyền, các đòn đánh trực diện, trực tiếp... sau đó mới đến luyện tập chiến thuật phòng thủ - tiến công; ra đòn và tránh đòn đối phương; các bài kỹ thuật, chiến thuật trinh sát đặc nhiệm; kỹ thuật, chiến thuật tổng hợp đánh bắt, tiêu diệt địch. Hiện giờ, tôi và anh em trong đơn vị rèn luyện thuần thục các đòn, thế chiến đấu, trở thành kỹ năng, kỹ xảo; để mỗi khi tiến hay phòng thủ đều có thể kiểm soát, điều chỉnh một cách hợp lý, đồng thời khống chế đòn thế của đối phương kịp thời và có hiệu quả.

Ðược biết, để hoàn thành tốt nội dung, chương trình huấn luyện, sát yêu cầu nhiệm vụ được giao, đơn vị luôn làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất bảo đảm như: giáo án bài giảng, luyện tập đội mẫu, bảo đảm quân y, phòng, tránh xử lý các chấn thương. Trong tổ chức huấn luyện, thực hiện theo đúng kế hoạch, tiến trình đã được phê duyệt; phân chia các bài tập, thời gian và phương pháp tập ở các giai đoạn cụ thể; thực hiện kiên trì, không nôn nóng, kết hợp học mới ôn cũ, cấp trên dạy cấp dưới, người giỏi bày cho người chưa giỏi. Một trong những yêu cầu hàng đầu của bộ đội trinh sát đặc nhiệm là: phải có tâm lý ổn định, không hoang mang, lo lắng, sẵn sàng độc lập tác chiến trong mọi điều kiện địa hình, địa vật, bảo đảm "đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng". Do vậy, đơn vị luôn chú trọng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tinh thần mưu trí, dũng cảm, gắn huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, truyền thụ những kinh nghiệm trong chiến đấu, giúp cán bộ, chiến sĩ đơn vị tinh nhuệ về bản lĩnh chính trị, tư duy nghiệp vụ tinh tường, óc quan sát, phán đoán chính xác tình hình địch...

Nhờ luyện tập võ thuật thường xuyên, cả tập thể và nhiều cá nhân của Tiểu đoàn 32 đã được vinh danh trong các kỳ hội thao của Bộ Tham mưu Quân khu 5 và toàn quân. Tiêu biểu là: Thượng sĩ Nguyễn Vũ Quý giành Huy chương vàng; Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Minh Quang giành Huy chương đồng tại Hội thao Võ chiến đấu tay không toàn quân. Ðội tuyển của đơn vị giành giải ba toàn đoàn tại Hội thao Trinh sát đặc nhiệm toàn quân. Hằng năm, Tiểu đoàn Trinh sát 32 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập và luôn được đánh giá cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Với kết quả nêu trên, tập thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn luyện tập thường xuyên để nâng cao trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, viết tiếp trang sử vẻ vang của Tiểu đoàn Trinh sát 32 Anh hùng trong thời kỳ mới.

Có thể bạn quan tâm