Chuyện thời sự

 Tre già, măng mọc

Tờ Người bảo vệ (Anh) vừa dẫn nhận định của các chuyên gia kinh tế cho biết, sau nhóm BRICS (gồm Bra-xin, Nga, Ấn Ðộ, Trung Quốc và Nam Phi), thế giới đang định hình nhóm cường quốc mới nổi thế hệ thứ hai gồm Mê-hi-cô, In-đô-nê-xi-a, Ni-giê-ri-a và Thổ Nhĩ Kỳ, gọi tắt là MINT (tập hợp bốn chữ cái đầu tên các nước nói trên).

Ðáng chú ý, khái niệm nhóm MINT nêu trên được "cha đẻ" của khái niệm BRICS G.Ô Nên vốn là nhà kinh tế học nổi tiếng của Ngân hàng đầu tư hàng đầu của Mỹ Golden Sachs cổ súy. Ðiều này thu hút sự chú ý đặc biệt của công luận, bởi G.Ô Nên vốn được đánh giá là "nhà tiên tri" thành công với thuật ngữ nhóm BRICS trước đây cũng như những dự báo về tương lai và vai trò của các quốc gia này trong nền kinh tế toàn cầu giai đoạn 2001-2011. Các nhà kinh tế nhận định rằng, MINT trở thành nhóm nền kinh tế mới nổi tiếp sau nhóm BRICS, dựa trên các yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa". MINT tập hợp các nền kinh tế năng động, có quy mô, tiềm năng và triển vọng tương đối lớn. Ðồng thời, MINT sở hữu dân số trẻ ưu việt hơn cả BRICS; có các lợi thế địa chính trị quan trọng khi là "hàng xóm" của những "người khổng lồ" về kinh tế như Mỹ, Trung Quốc (như trường hợp Mê-hi-cô, In-đô-nê-xi-a), hay là "cầu nối" Á-Âu (như trường hợp Thổ Nhĩ Kỳ)...

Trong bối cảnh nhóm BRICS đang bước vào giai đoạn "khủng hoảng tuổi trung niên" với tốc độ tăng trưởng giảm cùng nhiều vấn đề về mô hình và cơ cấu kinh tế, việc xuất hiện các cường quốc kinh tế mới nổi thế hệ thứ hai như nhóm MINT, mang lại hy vọng mới về động lực tăng trưởng cho nền kinh tế toàn cầu vừa gượng dậy sau cơn "bạo bệnh", được đánh giá là hiện tượng "tre già, măng mọc".

Có thể bạn quan tâm