Những thành tích về tăng trưởng của Traphaco trong những năm qua, nhất là trong năm năm thực hiện cổ phần hóa thật ấn tượng. Mức tăng trưởng 30%/năm (năm 2004 đạt doanh thu 196,6 tỷ đồng); thu nhập bình quân đầu người là 3,3 triệu đồng/tháng. Những sản phẩm của Traphaco luôn được nhận nhiều phần thưởng cao quý, bảy năm liền đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn. Quy mô của công ty cũng ngày càng phát triển, tháng 3-2003 được xếp doanh nghiệp hạng nhất; tháng 1- 2004, nhà máy sản xuất mới tại Hoàng Liệt (Hà Nội) được khánh thành đưa vào sử dụng với các dây chuyền sản xuất thuốc đạt các tiêu chuẩn GMP-ASEAN (thực hành tốt sản xuất thuốc), GLP (thực hành tốt phòng thí nghiệm), GSP (thực hành tốt bảo quản thuốc). Hiện nay, công ty đang tiến hành xây dựng nhà máy sản xuất đông dược tại Văn Lâm (Hưng Yên) với tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng.
Ðạt được những kết quả đó, tập thể cán bộ khoa học nữ của công ty (70% số cán bộ, công nhân viên của công ty là nữ) có đóng góp không nhỏ. Xác định đúng vai trò mũi nhọn của công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đồng thời nhận thấy thế mạnh của Việt Nam về nền y dược học và nguồn dược liệu phong phú, lãnh đạo công ty sớm định hướng phát triển công ty là "công nghệ mới và bản sắc cổ truyền". Ðây là phương châm xuyên suốt mọi hoạt động của công ty, trong đó thể hiện nổi bật là chiến lược nghiên cứu và phát triển. Lĩnh vực này ngày càng được chú trọng đầu tư, riêng lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ được đầu tư tăng từ 1% tổng doanh thu (năm 1999) lên 5% (năm 2004).
Ít có đơn vị nào trong lĩnh vực sản xuất dược mạnh dạn đầu tư nghiên cứu, ứng dụng vào sản xuất các đề tài nghiên cứu khoa học nhiều như Traphaco. Gần như tất cả các đề tài nghiên cứu của công ty đều có sự tham gia của các nhà khoa học nữ. Họ tham gia từ đề tài cấp Nhà nước đến đề tài cấp cơ sở; từ đề tài nghiên cứu dược liệu đến nghiên cứu lâm sàng, đưa sản phẩm ra thị trường, khó kể hết những đề tài nghiên cứu có sự tham gia của các chị.
Ðề tài cấp Nhà nước "Xây dựng quy trình sản xuất dược liệu sạch và chế biến sạch để bào chế một số chế phẩm chất lượng cao" là thí dụ. Kết quả của đề tài đã và đang được ứng dụng để sản xuất một số sản phẩm như: cao Ac-ti-sô, viên bao đường Bo-ga-nic, hoạt huyết dưỡng não...
Ðề tài "Nghiên cứu cây chè dây an toàn làm nguyên liệu phục vụ sản xuất thuốc Am-pe-lop và các chế phẩm phòng, điều trị bệnh viêm loét dạ dày - hành tá tràng" đang được triển khai tại Sa Pa (Lào Cai) cho kết quả tốt.
Nghiên cứu chuẩn hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm cũng là lĩnh vực có sự tham gia tích cực của các nhà khoa học nữ. Tiêu chuẩn của nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm không ngừng được hoàn thiện, bổ sung các phương pháp mới hiện đại. Phòng kiểm tra chất lượng, bảo đảm chất lượng của công ty (có tới 90% số cán bộ nữ) luôn luôn tìm tòi, nghiên cứu để xây dựng phương pháp kiểm tra chất lượng chính xác nhất, đồng thời cũng nghiên cứu đề xuất các biện pháp để nâng cao chất lượng các sản phẩm.
Bên cạnh đó, nhiều cán bộ khoa học nữ của công ty đã và đang chủ trì, thực hiện các đề tài đánh giá hiệu quả lâm sàng của thuốc tại bệnh viện nhằm khẳng định hiệu quả của điều trị thuốc, tiêu biểu như công trình nghiên cứu thuốc tăng cường miễn dịch (cadep) trong điều trị ung thư hiện nay đang tiếp tục nghiên cứu lâm sàng theo hướng bổ trợ điều trị HIV/AIDS.
Cùng với xu thế phát triển chung của ngành dược, chiến lược CNH, HÐH luôn luôn được tập thể cán bộ khoa học nữ của Traphaco chú trọng dành nhiều thời gian công sức để nghiên cứu. Các sản phẩm dược liệu Traphaco được nghiên cứu bằng tri thức mới và công nghệ tiên tiến. Các kỹ thuật chiết, tách các thành phần hoạt chất trong dược liệu bằng dung môi đặc hiệu, điều kiện nhiệt độ, áp suất tối ưu không làm phân hủy hoạt chất.
Ðến nay, công ty nghiên cứu, ứng dụng thành công công nghệ mới cho nhiều dạng bào chế. Một số sản phẩm đông dược là kết quả của các đề tài nghiên cứu khoa học đang là mặt hàng chủ lực của công ty, có tốc độ tăng trưởng nhanh. Sản phẩm hoạt huyết dưỡng não là điển hình trong số đó. Ðây là thuốc được chiết xuất từ cây đinh lăng có tác dụng đối với những người bệnh bị suy giảm trí nhớ, thiểu năng tuần hoàn não, suy mạch vành, hội chứng tiền đình. Sản phẩm được đưa ra thị trường từ năm 1998 đến nay được tiếp tục hoàn thiện và là sản phẩm số một của Traphaco với doanh thu gần 60 tỷ đồng (năm 2004) sản phẩm này có đủ khả năng thay thế thuốc ngoại nhập. Hay như Bo-ga-nic là sản phẩm của đề tài Dược liệu sạch được nghiên cứu hiện đại hóa dạng bào chế, doanh thu năm 2004 đạt 11,8 tỷ đồng (tăng 134,9%), lục vị ẩm được nghiên cứu dạng bào chế mới (thuốc uống) doanh thu tăng 900%, đạt 5,8 tỷ đồng...
Hiện nay công ty có 170 sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên toàn quốc, trong đó có 70% số sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu.
Với chiến lược phát triển đúng đắn, công ty tạo được phong trào say mê nghiên cứu khoa học trong tập thể cán bộ, công nhân viên nói chung và tập thể cán bộ khoa học nữ nói riêng. Ðến nay, hơn 200 đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích được áp dụng làm nền tảng cho sự tăng trưởng của công ty. Và giải thưởng Kovalevskaia được trao tặng tập thể các nhà khoa học ở đây nói lên điều đó. Ðây là niềm vinh dự, là động lực để các chị tiếp tục có những thành công mới trong công tác nghiên cứu khoa học, tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng cao phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.