Trao xe đạp, học bổng cho 200 học sinh vượt khó, hiếu học tỉnh Trà Vinh

NDO - Ngày 14/7, tại UBND huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, trao 50 chiếc xe đạp, 150 suất học bổng cho 200 học sinh vượt khó, hiếu học tỉnh Trà Vinh.
0:00 / 0:00
0:00
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao xe đạp cho học sinh huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao xe đạp cho học sinh huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Đây là hoạt động của Chương trình học bổng học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo, Báo Người lao động, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khởi xướng.

Học sinh vượt khó, hiếu học tỉnh Trà Vinh được trao xe đạp với trị giá 2,7 triệu đồng/chiếc, suất học bổng trị giá 1 triệu đồng.

Theo kế hoạch, năm 2022, Chương trình học bổng học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo sẽ trao 1.000 chiếc xe đạp, 500 máy tính bảng cho học sinh vượt khó, hiếu học và hàng nghìn phần quà cho người nghèo các tỉnh Bình Định, Trà Vinh, Sóc Trăng...

Trao xe đạp, học bổng cho 200 học sinh vượt khó, hiếu học tỉnh Trà Vinh ảnh 1

Các học sinh vượt khó, hiếu học tỉnh Trà Vinh nhận học bổng.

Để góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo của Tổ quốc, Báo Người Lao động đã phát động Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”, từ tháng 6/2019 đến nay đã phối hợp các tỉnh, thành phố có biên giới biển trao tặng 1.046.220 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Cũng tại UBND huyện Châu Thành, Báo Người Lao động trao tượng trưng 10.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân tỉnh Trà Vinh.

Dịp này, từ nguồn kinh phí vận động của Báo Công an nhân dân, Báo Người Lao động và đại diện Báo Công an nhân dân đã trao 250 phần quà cho người nghèo tỉnh Trà Vinh, mỗi phần quà trị giá 800.000 đồng.