Trao quyết định Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho ông Trần Trọng Dũng

NDO -

Chiều 30/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Việt Nam công bố và trao quyết định Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía nam, nhiệm kỳ 2020-2025 cho nhà báo Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, trao quyết định cho ông Trần Trọng Dũng.
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, trao quyết định cho ông Trần Trọng Dũng.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết, hiện khối lượng công việc ở khu vực phía nam lớn, quan trọng, đòi hỏi Phó Chủ tịch phụ trách phía nam với uy tín, kiến thức, kinh nghiệm và mối quan hệ sẵn có sẽ phối hợp chặt chẽ cùng tập thể Hội đoàn kết, thống nhất, tăng cường sự hợp tác giữa lãnh đạo các tỉnh, thành phố và Hội Nhà báo khu vực phía nam, các đơn vị trực thuộc, cơ quan báo chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, nhà báo Trần Trọng Dũng cho biết, đây là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề, mong lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và các tỉnh phía nam dành tình cảm và hỗ trợ để có thể xây dựng Hội Nhà báo thành ngôi nhà chung của những người làm báo.

Ông Trần Trọng Dũng cam kết sẽ tận tâm, tận lực, kết nối tất cả những nguồn lực của thành phố và các địa phương để tạo ra được những nét mới cho Hội trong thời gian tới.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Minh cũng trao bằng khen của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” tặng nhà báo Trần Trọng Dũng. Đây là sự trân trọng và ghi nhận những đóng góp, tinh thần làm việc đầy trách nhiệm trong 23 năm qua đối với sự nghiệp phát triển báo chí của nhà báo Trần trọng Dũng.

Nhà báo Trần Trọng Dũng sinh năm 1961, quê quán Quảng Trị, cấp bậc Đại tá; tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, Thạc sĩ Luật, Cử nhân Báo chí, cao cấp lý luận chính trị. Ông từng giữ chức Tổng Biên tập Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh.