Trao quà của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho cộng đồng người Việt Nam tại bốn tỉnh Nam Lào

NDO - Ngày 2/6, tại thành phố Pakse, tỉnh Champasak, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse trang trọng tổ chức Lễ trao quà của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho cộng đồng người Việt Nam tại bốn tỉnh Nam Lào.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)
Các đại biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Tham dự buổi lễ có đại diện các Hội người Việt Nam tại bốn tỉnh Nam Lào, đại diện Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Lào và đông đảo bà con kiều bào tại Nam Lào và cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse.

Tại buổi Lễ, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse đã trao tặng hơn hai tấn vật phẩm quà tặng, gồm: 8 máy laptop, 1 máy chiếu, 400 hộp phấn màu, 400 hộp phấn trắng, 400 bảng kẻ ô ly, 2.000 vở ô ly, 1.000 cuốn truyện, 40 bộ thiết bị học tiếng Việt, 40 bộ thiết bị dạy toán tiểu học và 400 cặp sách tới cộng đồng người Việt Nam tại bốn tỉnh Nam Lào.

Biểu dương hoạt động của các Hội người Việt Nam tại bốn tỉnh Nam Lào đã tích cực hỗ trợ, chăm lo cuộc sống của cộng đồng người Việt Nam, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse cũng đề nghị các hội tổ chức triển khai sử dụng hiệu quả quà tặng của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nâng cao chất lượng học và dạy học cho con em kiều bào tại địa bàn; tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng người Việt về ý nghĩa, sự quan tâm của đồng bào trong nước với bà con kiều bào tại nước ngoài; mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Nam Lào tương thân, tương ái, nỗ lực phát triển, góp phần không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại bốn tỉnh Nam Lào, ông Đồng Công Dũng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Champasak bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã luôn dành tình cảm, sự quan tâm cho sự phát triển của bà con kiều bào tại Nam Lào; hứa sẽ sử dụng đúng mục đích, hiệu quả số tặng phẩm nêu trên.

Đây là hoạt động cộng đồng có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cộng đồng, bà con, kiều bào ta tại bốn tỉnh Nam Lào; đồng thời minh chứng cho chính sách thống nhất và xuyên suốt “Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam”.