Theo đó, Dự án có tổng vốn đầu tư 60.000 tỷ đồng (khoảng 2,7 tỷ USD), trên diện tích hơn 372ha, nhà máy có công suất thiết kế 4 triệu tấn/năm. Sản phẩm chủ yếu là thép xây dựng và thép cuộn. Dự án được chia làm 2 giai đoạn, thời gian hoàn thành dự kiến trong 4 năm. Giai đoạn 1 sẽ được thực hiện từ năm 2017-2019, cho ra lò 2 triệu tấn thép/năm (1 triệu tấn thép dài chất lượng cao và 1 triệu tấn thép xây dựng). Giai đoạn 2 của sẽ được triển khai từ năm 2020- 2022 nâng công suất của nhà máy lên thêm 2 triệu tấn/năm, sản phẩm chủ lực là thép dẹt cán nóng.
Dự án sử dụng công nghệ lò cao khép kín, đây là công nghệ tiên tiến, hiện đại và thân thiện với môi trường đã được doanh nghiệp này áp dụng khá thành công tại nhà máy thép đặt tại tỉnh Hải Dương. Bên cạnh đó, công đoạn sản xuất than coke sử dụng công nghệ dập coke khô, thu hồi hoàn toàn nhiệt và khí thải, triệt tiêu sản phẩm phụ để phát điện, phục vụ trở lại sản xuất.
Dự kiến dự án sẽ tạo công ăn việc làm cho khoảng 8.000 lao động, cho doanh thu khoảng 2 tỷ USD/năm, đồng thời đóng góp cho ngân sách khoảng 4.000 tỷ đồng/năm khi được xây dựng hoàn thiện và đi vào hoạt động. Đây là dự án thép đã có trong Quy hoạch phát triển hệ thống và phân phối thép giai đoạn đến năm 2020 do Bộ Công thương phê duyệt từ năm 2013.
Các bộ, ngành liên quan và tỉnh Quảng Ngãi sẽ giám sát chặt chẽ về việc bảo đảm nhà đầu tư tuân thủ các cam kết về công nghệ, thiết bị và các tiêu chuẩn kỹ thuật, môi trường theo quy định của pháp luật. Trong đó, yêu cầu về môi trường của dự án đặc biệt được chú ý.
Ông Trần Đình Long –Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát cam kết với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi rằng doanh nghiệp sẽ tuân thủ đầy đủ tất cả các quy định về đầu tư, môi trường khi thực hiện dự án, đồng thời khẳng định với năng lực tài chính dồi dào cộng với kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất thép, Hòa Phát sẽ sớm đưa nhà máy vào vận hành theo đúng thời gian dự kiến.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng cho rằng, Dự án Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất là một dự án có quy mô rất lớn. Sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động dự án sẽ giải quyết được hàng nghìn lao động, đóng góp lớn vào nguồn thu của tỉnh đồng thời góp phần nâng cao tỉ trọng công nghiệp và sớm đưa Quảng Ngãi trở thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ngãi sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan tích cực hướng dẫn, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Tập đoàn Hòa Phát triển khai dự án một cách nhanh và hiệu quả nhất.
Tổ hợp thép này được Hòa Phát tiếp quản dựa trên cơ sở kế thừa dự án Liên hợp thép Guang Lian (Quảng Liên) do chủ đầu tư Trung Quốc thực hiện. Dự án thép Guang Lian Dung Quất được cấp giấy chứng nhận năm 2006, do Tập đoàn Tycoons (Đài Loan, Trung Quốc) đầu tư với số vốn ban đầu 556 triệu USD, trên diện tích 337 ha. Để tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai dự án, tỉnh Quảng Ngãi đã tạm ứng ngân sách 175 tỷ đồng để giải tỏa mặt bằng và bàn giao đất “sạch” cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm “đắp chiếu” và nhiều lần điều chỉnh vốn và thay đổi liên doanh đầu tư, doanh nghiệp này đã “thả tay” do không thể thu xếp được vốn sau khi đã tiến hành đầu tư được 45 triệu USD.
Tháng 6-2016, tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định thu hồi dự án này. Dựa trên cơ sở đề xuất của Tập đoàn Hòa Phát và đề nghị của tỉnh Quảng Ngãi, Thủ tướng đã chấp thuận cho phép doanh nghiệp này tiếp quản dự án và thực hiện đầu tư...