Trao giải thưởng Trần Quốc Hoàn lần thứ I

NDO - Ngày 11/5, Bộ Công an tổ chức Lễ Kỷ niệm 10 năm ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam và trao giải thưởng Trần Quốc Hoàn lần thứ I.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Tô Lâm trao giải thưởng tặng các cá nhân đoạt giải thưởng Trần Quốc Hoàn.
Bộ trưởng Tô Lâm trao giải thưởng tặng các cá nhân đoạt giải thưởng Trần Quốc Hoàn.

Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Bộ Công an chủ trì, chỉ đạo buổi lễ.

Diễn văn kỷ niệm do Trung tướng Trần Vi Dân, Cục trưởng Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an nêu rõ, hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ trong công an nhân dân ngày càng thể hiện vai trò then chốt, phục vụ đắc lực các mặt công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Đội ngũ cán bộ làm công tác khoa học; các tổ chức khoa học và công nghệ được củng cố, ngày càng phát huy vai trò dẫn dắt trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ công an.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, đồng chí Trần Quốc Hoàn là Bộ trưởng Công an đầu tiên, cũng là người đặt nền móng quan trọng cho sự nghiệp khoa học và công nghệ công an; tổ chức đào tạo, đội ngũ cán bộ, tổ chức bộ máy công an nhân dân…

Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn nhận thức sâu sắc vai trò của khoa học và công nghệ đối với các mặt công tác công an, chỉ đạo triển khai thường xuyên nhiều nhiệm vụ của khoa học và công nghệ trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 15 của Đảng ủy Công an Trung ương về nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: sản phẩm khoa học trong công an nhân dân phải phục vụ đắc lực công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước để ban hành các chủ trương, giải pháp về bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng công an nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, đối ngoại của đất nước.

Kết quả nghiên cứu các công trình phải là cơ sở, luận cứ quan trọng giúp Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần đắc lực, chủ động thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong mọi tình huống.

Giải thưởng Trần Quốc Hoàn lần thứ I được trao tặng 5 cá nhân. Đây là những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc trong và ngoài ngành công an, đã có những đóng góp, cống hiến thầm lặng, đóng góp tích cực, quan trọng vào sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ trong công an nhân dân.

Giải thưởng này sẽ duy trì hằng năm nhằm khuyến khích công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ trong công an nhân dân.

Ban tổ chức cũng trao bằng khen của Bộ trưởng Công an; Kỷ niệm chương tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ trong công an nhân dân.