Trao giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Trị năm 2022

NDO - Chiều 16/11, tại thành phố Đông Hà, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức lễ tổng kết và trao Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Trị năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang trao một giải Nhất cho nhóm tác giả.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang trao một giải Nhất cho nhóm tác giả.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức giải Hồ Đại Nam cho biết, sau hơn 8 tháng phát động, giải đã thu hút 75 tác phẩm tham gia dự thi của phóng viên và cộng tác viên các cơ quan báo chí địa phương, cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn với các thể loại hình báo in, truyền hình, phát thanh, phóng sự ảnh…Trong đó 20 tác phẩm truyền hình, 11 tác phẩm phát thanh, 39 tác phẩm báo tin, báo điện tử…

So với các năm 2021, hầu hết các tác phẩm dự thi năm nay bám sát chủ đề về công tác xây dựng Đảng. Chất lượng các tác phẩm cao, hiện thực hóa sinh động việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng vào cuộc sống; phản ánh đa dạng và có chiều sâu trên các mặt của công tác xây dựng Đảng, thu hút được sự quan tâm của người đọc, người xem.

Nhiều tác phẩm đã tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng cũng như góp phần giúp cho các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy mặt tích cực, khắc phục những hạn chế, yếu kém; tìm ra lời giải cho những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong công tác xây dựng Đảng…

Thành công của giải lần này không chỉ thể hiện số tác phẩm tham gia giải tăng về số lượng, nâng cao về chất lượng, đa dạng hơn về thể loại, mà còn thể hiện sự trưởng thành hơn của các cây bút chuyên và không chuyên trong sáng tác các tác phẩm về đề tài xây dựng Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, nhấn mạnh, năm 2022 là năm quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra. Cuộc thi được tổ chức đã phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Qua đó, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị cũng gợi mở những nội dung, đề tài hay, độc đáo để những người làm báo trên địa bàn tiếp tục quan tâm tìm hiểu để đầu tư có những tác phẩm hay, xứng đáng hơn nữa tham gia Giải Búa liềm vàng 2023.

Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho tác phẩm “Khi cán bộ về cơ sở” của nhóm tác giả Nguyễn Trang-Nguyên Đồng (Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể dục thể thao huyện Vĩnh Linh); 2 giải Nhì được trao cho các tác phẩm “Xóa đói giảm nghèo các xã miền núi huyện Vĩnh Linh, nhìn từ một đề án” của nhóm tác giả Phan Hoài Hương-Lâm Thanh (Báo Quảng Trị) và tác phẩm Hiệu quả mô hình “Hai trong một” của nhóm tác giả: Hải Phi - Diệu Luyến - Quang Thành - Như Quỳnh-Như Hòa (Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể dục thể thao thành phố Đông Hà và Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Trị) ; 3 giải ba; 7 giải khuyến khích; 2 giải chuyên đề…

Sau lễ trao giải, ban tổ chức Giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Trị đã phát động giải năm 2023.