Trao Giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam

Ngày 14-11, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) phối hợp Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ trao Giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam năm 2020.

Từ hơn 700 tác phẩm, Hội đồng giám khảo đã chấm và lựa chọn 62 tác phẩm vào vòng chung khảo. Tại lễ trao giải, có 50 tác phẩm đoạt giải được trao, gồm bốn giải nhất, tám giải nhì, 12 giải ba, 26 giải khuyến khích và có một giải đặc biệt được Hội đồng giám khảo chọn từ bốn giải nhất. Cũng tại lễ trao giải, nhà giáo Nguyễn Văn Bôn, nhân vật trong tác phẩm “Anh hùng giáo dục đầu tiên của Việt Nam và lá thư viết bằng máu” của Báo Tuổi trẻ Thủ đô và cô giáo Trà Thị Thu, nhân vật trong tác phẩm “Lễ khai giảng xúc động trên đỉnh Ngọc Linh” của Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh được bình chọn là hai nhân vật ấn tượng trong các tác phẩm đoạt giải. Báo Nhân Dân có một tác phẩm đoạt giải khuyến khích loại hình báo in là Chuyên đề: “Đòn bẩy” bất ngờ cho giáo dục thời 4.0, của nhóm tác giả Vũ Mai Hoàng, Ngô Phương Thảo, Khúc Hồng Thiện, Bạch Ngọc Dư.