Trao Cờ Tổ quốc biên cương và học bổng hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo

NDO - Ngày 7/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An phối hợp với mạnh thường quân tổ chức chương trình Cờ Tổ quốc biên cương và học bổng hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo sống ở khu vực biên giới của tỉnh Long An, với tổng giá trị giá 1 tỷ 130 triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Nguyên lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo địa phương và nhà tài trợ chụp hình với cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo khu vực biên giới tỉnh Long An.
Nguyên lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo địa phương và nhà tài trợ chụp hình với cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo khu vực biên giới tỉnh Long An.

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, lãnh đạo tỉnh Long An cùng đại diện các sở, ngành và chính quyền địa phương đến dự.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa cho biết, toàn tỉnh còn khoảng 16.000 hộ nghèo và cận nghèo; 15.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 69.000 đối tượng bảo trợ xã hội cần được chăm lo, hỗ trợ. Sự quan tâm, hỗ trợ, đóng góp từ mạnh thường quân là nguồn lực hết sức quan trọng, giúp Long An chăm lo tốt hơn cho các đối tượng xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...

Trao Cờ Tổ quốc biên cương và học bổng hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo ảnh 1

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo khu vực biên giới tỉnh Long An.

Chương trình trao 300 suất học bổng cho các em học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo khu vực biên giới cũng là nguồn động viên về vật chất và tinh thần giúp các em học sinh có thêm động lực, nỗ lực hơn nữa để trở thành con ngoan, trò giỏi, người công dân có ích cho xã hội.

Bên cạnh đó, chương trình Cờ Tổ quốc biên cương đã trao tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới tỉnh Long An và trao tặng 5.000 lá cờ Tổ quốc cho Tỉnh đoàn Long An tiếp tục thực hiện công trình “Đường cờ Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh. Đây là món quà có ý nghĩa thiêng liêng, thể hiện niềm tự hào dân tộc cũng như quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền của đất nước.

Dịp này, các mạnh thường quân cũng trao tặng 100 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Kiến Tường (Long An).