Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh thăm điểm dân cư trên tuyến biên giới Bình Phước

NDO -

Sáng 6/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành đã đến thăm và tặng quà nhân dân điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới (xã Thanh Hòa) và Đồn biên phòng Hoàng Diệu (xã Hưng Phước) cùng huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh phát biểu tại buổi làm việc với Đồn biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu, huyện Bù Đốp.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh phát biểu tại buổi làm việc với Đồn biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu, huyện Bù Đốp.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cùng đoàn công tác đã đến thăm điểm dân cư liền kề chốt dân quân trên tuyến biên giới xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp. Tại đây, Đại tá Nguyễn Thành Ruân, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước đã báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 811 ngày 1/4/2019 của Bộ tư lệnh Quân khu 7 về Đề án xây dựng “Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025.

Theo đó, Bình Phước có đường biên giới dài 258,939km, tiếp giáp với 3 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia (Kratie, Mundulkiri, Tbong Khmum), với 28 cột mốc chính, 353 cột mốc phụ, 4 cửa khẩu, 1 lối mở, 16 đồn biên phòng, 11 chốt dân quân biên giới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh thăm điểm dân cư trên tuyến biên giới Bình Phước -0
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh trao quà cho các hộ dân tại điểm dân cư liền kề chốt dân quân xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp. 

Giai đoạn 2019-2022, Bình Phước đã xây dựng 11 điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới và đồn, trạm biên phòng với 150 căn nhà (72m2/căn); đến nay đã bố trí cho 150 hộ dân (chốt là bộ đội, công an viên, cán bộ Ban Chỉ huy quân sự xã, ấp đội trưởng, dân quân tự vệ, giáo viên, công nhân, cựu chiến binh, bộ đội xuất ngũ và đồng bào dân tộc thiểu số) với tổng kinh phí 54,837 tỷ đồng.

Mỗi hộ dân khi đến các điểm dân cư dọc tuyến biên giới sinh sống ngoài được bố trí một căn nhà còn được bố trí từ 360-5.000m2 đất ở kết hợp đất sản xuất. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hỗ trợ mỗi gia đình 1 cặp dê giống; Bộ Tư lệnh Quân khu 7 hỗ trợ 5 con bò giống, Bộ Tư lệnh biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 10 con bò giống; các cơ quan, đơn vị, địa phương hỗ trợ đồ gia dụng như ti-vi, quạt, nồi cơm điện...

Đặc biệt, Bình Phước đã xây dựng điểm dân cư kiểu mẫu, đạt chuẩn nông thôn mới tại xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp với quy mô 50 căn nhà, xây dựng nhà văn hóa và điểm trường mẫu giáo, xây dựng khu tăng gia sản xuất tập trung.

Các điểm dân cư biên giới của Bình Phước được xây dựng cách trung tâm hành chính, trạm y tế xã từ 4-14 km, gần đường tuần tra biên giới, giao thông kết nối liên ấp, liên xã thuận lợi cho việc đi lại, làm ăn sinh sống của người dân. Hệ thống sóng phát thanh, truyền hình và sóng điện thoại bảo đảm; 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và nước giếng khoan.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh thăm điểm dân cư trên tuyến biên giới Bình Phước -0
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và lãnh đạo tỉnh Bình Phước trao quà cho các hộ dân tại điểm dân cư liền kề chốt dân quân xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp. 

Đến nay, thu nhập bình quân từ 3,5-9 triệu đồng/hộ/tháng; riêng 10 hộ tại điểm dân cư Lộc Thiện (huyện Lộc Ninh) được Công ty cao-su Lộc Ninh hỗ trợ mỗi gia đình 200 cây cao-su.

Từ hiệu quả của đề án trên, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước đã có chủ trương chỉ đạo Ban Dân tộc tỉnh tham mưu ban hành đề án xây dựng làng thanh niên lập nghiệp tại huyện Lộc Ninh và đưa 100 gia đình thanh niên là dân tộc thiểu số đến sinh sống. Dự kiến tổng vốn đầu tư khoảng 110 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đánh giá cao việc Bình Phước triển khai có hiệu quả chủ trương của Đảng, Quân khu 7 trong việc thu hút dân cư ra tuyến biên giới sinh sống.

Đây là chính sách phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm đời sống của nhân dân; đồng thời, thực hiện mục tiêu bảo vệ vững chắc biên giới, lãnh thổ quốc gia. Phó Thủ tướng đánh giá cao trong 4 năm qua, Bình Phước đã xây dựng các điểm dân cư với 150 căn nhà khang trang, bảo đảm đời sống lâu dài cho nhân dân. Qua đó, đã góp phần nâng cao sức mạnh của thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân.

Việc nhân dân ra khu vực biên giới sinh sống và cùng với các lực lượng bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia là việc hết sức cần thiết và quan trọng, cần tiếp tục triển khai. Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 tiếp tục tạo điều kiện cho cư dân tiếp tục ra biên giới sinh sống, bảo đảm mọi điều kiện để nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Sau khi tặng quà cho các hộ dân sinh sống tại điểm dân cư Thanh Hòa, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã đến thăm nhà một hộ dân đang sinh sống tại đây. Phó Thủ tướng đã ân cần thăm hỏi cuộc sống mới của người dân nơi đây; sự hài lòng về căn nhà mới và các nhu cầu thiết yếu tại nơi ở mới.

Thay mặt các hộ dân, ông Phạm Hữu Phụ đã bày tỏ niềm vui mừng khi Đảng và Nhà nước bố trí cho mình một căn nhà và đất định canh, định cư trên tuyến biên giới. Ông Phụ hứa với Phó Thủ tướng sẽ luôn chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết các hộ trong dân cư để phát triển kinh tế và gìn giữ an ninh trong khu dân cư mới; là thành viên tích cực trong vận động nhân dân chấp hành đầy đủ quy chế biên giới; cùng với lực lượng vũ trang bảo vệ đường biên, cột mốc quốc gia; đẩy mạnh kinh tế hộ gia đình nhằm bảo đảm cuộc sống lâu dài, gắn bó với biên cương.

* Cùng ngày, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cùng đoàn công tác đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu (huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước).

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Đồn biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của lực lượng biên phòng Bình Phước nói chung, Đồn Hoàng Diệu nói riêng. Song song với việc bảo vệ tốt chủ quyền quốc gia, Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao việc Bộ đội biên phòng Bình Phước làm tốt công tác dân vận như chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Hũ gạo tình thương”, hỗ trợ nhân dân khắc phục thiên tai…  

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh: Việc bảo vệ biên giới hòa bình, ổn định có vai trò hết sức quan trọng cho sự phát triển chung của tỉnh, của đất nước. Thời gian tới, đơn vị cần tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trung với Đảng, hiếu với dân.

Trong công tác đối ngoại, cần chủ động trao đổi thông tin với lực lượng chức năng nước bạn Campuchia để giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước”.

Dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã tặng quà động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu.

* Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã đến thăm Di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Tà Thiết (xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh). Tại đây, Phó Thủ tướng đã đi thăm căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam; dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.