Tranh cãi quanh cái chết của ông M.Gaddafi

NDĐT- Chính quyền lâm thời ở Libya đang chịu sức ép yêu cầu giải thích đầy đủ về nguyên nhân cái chết của ông Muammar Gaddafi. Cao ủy LHQ về nhân quyền thậm chí đã kêu gọi về một cuộc điều tra đầy đủ xem có dấu hiệu phạm pháp hay không.
Tranh cãi quanh cái chết của ông M.Gaddafi

Mỹ nói rằng, họ (Libya) nên làm điều đó một cách “công khai và minh bạch”. Tại Washington, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nêu rõ Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp Libya (NTC) "đã làm việc để xác định nguyên nhân chính xác và những chi tiết xung quanh cái chết của ông Gaddafi và dĩ nhiên chúng tôi hối thúc họ làm như vậy một cách công khai và minh bạch".

Liên hợp quốc (LHQ) cũng kêu gọi Libya mở một cuộc điều tra đầy đủ, sau khi hình ảnh video cho thấy ông Gadhafi lúc bị bắt vẫn sống và sau đó là thông báo đã chết.

Bộ trưởng Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng “cách ông ấy chết đã gây ra một loạt những câu hỏi”.

Ông Lavrov đã kêu gọi một cuộc điều tra đầy đủ, giống như lời kêu gọi trước đó của Cao ủy LHQ về nhân quyền, bà Navi Pillay đưa ra. Rupert Colville, người phát ngôn của bà Navi Pillay nói với BBC rằng, vụ giết hại ông Gaddafi có thể đã phạm pháp.

Thủ tướng Mahmoud Jibril nói rằng, ông Gaddafi đã bị bắn vào đầu trong một cuộc đọ súng giữa những tay súng của NTC và những người trung thành với ông Gaddafi.

Tuy nhiên, đoạn video cho thấy ông Gaddafi bị kéo lê trên đường phố.

Có tin sau khi bị bắt giữ ông Gaddafi vẫn sống nhưng sau đó đã chết do vết thương đạn bắn tại thành phố quê hương Sirte, miền bắc Libya và thi thể đã được chuyển tới Misrata, thị trấn chịu thiệt hại nặng nề trong các cuộc giao tranh giữa lực lượng trung thành với ông Gaddafi và NTC..

Trong khi đó, nhiều câu hỏi cần làm rõ chính xác những gì đã xảy ra trong giây phút cuối cùng của ông Gaddafi sau khi ông bị bắt.

Một tay súng NTC nói với BBC hôm thứ năm rằng anh tìm thấy ông Gaddafi trốn trong một ống cống và ông đã cầu xin người này đừng bắn.

Việc mai táng ông Gaddafi đã bị trì hoãn do các quan chức tranh cãi về việc xử lý thế nào với thi thể ông. Dự kiến sẽ có một cuộc khám nghiệm tử thi.

Tân Hoa xã cho biết, có thể lễ mai táng sẽ hoãn lại một thời gian do có các cuộc thảo luận giữa các nhà lãnh đạo mới.

Hàng trăm người Libya hôm qua đã xếp hàng để được nhìn thấy thi thể ông Gadhafi hiện đang được đặt trong phòng bảo quản ở Misrata.

Phóng viên BBC cho biết, một số người, phần lớn là phụ nữ, cố rướn cổ lên để nhìn xác con trai của ông là Mutassim, cũng đã bị giết hại hôm thứ năm.

Các quan chức, bao gồm quyền Thủ tướng Mahmoud Jibril, cũng đã có mặt để nhìn các thi thể.

Phát biểu với Hãng tin Reuters, Bộ trưởng dầu mỏ Ali Tarhouni nói rằng, ông Gaddafi sẽ không được mai táng ngay lập tức. Ông Ali Tarhouni, nói: "Tôi yêu cầu họ lưu giữ trong phòng lạnh vài hôm... để bảo đảm cho mọi người đều biết là ông ta đã chết."

Hiện chưa rõ thi thể ông Gaddafi sẽ được mai táng ở Misrata ở quê hương Sirte của ông, nơi ông và con trai bị bắt giữ hay ở một nơi nào đó.

Theo Tân Hoa xã, Chủ tịch ủy ban điều hành NTC Mahmoud Jibril nói với các phóng viên rằng, thi thể ông Gaddafi có thể sẽ được mai táng ở Libya hoặc ở nước ngoài, nhưng một điều chắc chắn là địa điểm mai táng sẽ không được tiết lộ.

Các quan chức của Hội đồng dân tộc chuyển giao (NTC) nói rằng họ sẽ tiến hành lễ mai táng bí mật và có một số lời đồn đoán cho rằng họ thậm chí có thể thả xác ông xuống biển nhằm ngăn chặn khả năng mộ ông bị biến thành nơi thờ cúng.

Kênh truyền hình al-Arabiya TV dẫn lời người phụ trách phát y của thành phố Misrata, ông Othman al-Zintani, nói rằng một cuộc khám nghiệm tử thi đầy đủ sẽ được tiến hành đối với thi thể của ông Gadhafi và con trai..

NTC dự định sẽ chính thức thông báo giải phóng đất nước vào cuối tuần này.

Trong khi đó, NATO nói rằng họ sẽ kết thúc chiến dịch không kích ở Libya vào ngày 31-10. Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen nói rằng khi sứ mệnh kết thúc, NATO “sẽ bảo đảm rằng không có cuộc tấn công nào nhằm vào các dân thường trong giai đoạn chuyển tiếp”.

Có thể bạn quan tâm