Tin mới nhận

Phát động chuỗi các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong giới trẻ

Thành đoàn Hà Nội và Hội Sinh viên TP Hà Nội vừa ra mắt và phát động chuỗi các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Việt Nam trên toàn cầu năm 2021. 

Đó là Cuộc thi Sáng tạo tăng trưởng sinh viên Hack4SVGrowth, Chương trình Sáng kiến trẻ Việt Nam toàn châu Âu - InnoCity 2021 và Thử thách khởi nghiệp Việt toàn cầu VietChallenge 2021. Các cuộc thi sẽ chính thức phát động và mở đơn đăng ký vào ngày 1-7 và đóng cổng nhận bài dự thi vào ngày 31-8-2021. Các dự án khởi nghiệp nằm trong tốp 20 của cuộc thi và tốp 20 của cuộc thi toàn cầu sẽ tham gia chương trình tăng tốc khởi nghiệp, do Hội Khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) và Thành đoàn - Hội Sinh viên TP Hà Nội tổ chức. Các đội thi sẽ được tham gia các buổi đào tạo chuyên sâu bởi đội ngũ cố vấn dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực Đổi mới sáng tạo và tốp 50 dự án khởi nghiệp tham dự chương trình tăng tốc khởi nghiệp nêu trên sẽ được nhận khoản đầu tư trị giá từ 50 đến 100 nghìn USD từ các quỹ đầu tư trong và ngoài nước.

Tặng quà các đồn biên phòng tại Hà Giang

Trong hai ngày 19 và 20-6, Đoàn đại biểu Hội Nhà báo TP Hà Nội đã đến thăm và tặng quà năm đồn biên phòng của tỉnh Hà Giang, gồm: Sơn Vĩ, Xín Cái, Lũng Cú, Bạch Đích, Bản Máy. Đây là những đồn biên phòng nơi tuyến đầu của Tổ quốc, vừa thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 dọc tuyến biên giới đất liền với Trung Quốc, vừa khám, chữa bệnh cho bà con địa phương. Các phần quà được trao tặng lần này gồm các vật tư, thiết bị y tế (giường bệnh nhân, máy nội soi tai, mũi, họng, máy tính, tủ thuốc, khẩu trang, nước sát khuẩn tay…) và tiền mặt với tổng trị giá 1,1 tỷ đồng.

Xử phạt hơn 9.500 trường hợp vận tải vi phạm

Sáu tháng đầu năm nay, Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã kiểm tra, lập biên bản hơn 9.500 trường hợp, phạt 24 tỷ đồng; tạm giữ 104 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hơn 630 trường hợp. Trong đó, riêng lĩnh vực vận tải hành khách, lực lượng thanh tra kiểm tra, lập biên bản vi phạm hơn 2.700 trường hợp vi phạm, tạm giữ 23 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 211 trường hợp; trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, có hơn 4.450 trường hợp vi phạm, 26 phương tiện bị tạm giữ, 265 trường hợp bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn… Thời gian tới, Thanh tra Sở tập trung kiểm tra, xử lý các xe khách dừng, đỗ trước các bến xe khách, khu vực các tuyến đường chung quanh các bến xe; xử lý các tụ điểm “xe dù, bến cóc”; xe hợp đồng kinh doanh vận chuyển hành khách như tuyến cố định. Đồng thời, xử lý nghiêm việc sử dụng văn phòng đại diện, chi nhánh công ty làm nơi đón, trả khách; xử lý các xe ô-tô chở hàng quá tải trọng quy định, vi phạm kích thước thành thùng xe.