Tin mới nhận

Tháng 4 sẽ điều tra dân số và nhà ở
0:00 / 0:00
0:00

Từ ngày 1 đến 30/4, Cục Thống kê thành phố sẽ điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn giữa kỳ năm 2024 để làm cơ sở đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội thời kỳ 2021-2025; xây dựng chính sách, phục vụ lập Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội thời kỳ 2026-2030; giám sát thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết.

Việc điều tra giữa kỳ được thực hiện trên phạm vi 30 quận, huyện, thị xã, áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Điều tra viên đến từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin và ghi vào phiếu điều tra điện tử. Đối tượng điều tra bao gồm: Hộ dân cư (bao gồm cả thông tin về nhà ở của hộ); nhân khẩu thực tế thường trú của hộ dân cư. Thông tin thu thập bao gồm các thông tin về nhân khẩu học; di cư; giáo dục; hôn nhân; lịch sử sinh của nữ từ 10-49 tuổi; người chết của hộ; nhà ở và điều kiện sống của hộ…

Hà Nội dẫn đầu hạng mục “Điểm đến ẩm thực tốt nhất thế giới năm 2024”

Nền tảng đánh giá du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor vừa công bố Hà Nội đứng đầu trong danh sách 25 “Điểm đến ẩm thực tốt nhất thế giới năm 2024” vượt qua nhiều điểm đến tên tuổi khác trên thế giới. TripAdvisor đánh giá, Hà Nội là thành phố quyến rũ, cổ kính, nhưng không kém phần hiện đại.

Hà Nội có đa dạng khu phố ẩm thực phục vụ thực khách đến từ nhiều nước trên thế giới gồm phố ẩm thực Tống Duy Tân (quận Hoàn Kiếm), phố đi bộ Đảo Ngọc-Ngũ Xã (quận Ba Đình)... Chuyên trang gợi ý du khách đến Hà Nội không nên bỏ qua một số món ăn trứ danh như phở, bún chả, bánh mì... và nhiều món ăn hấp dẫn khác như: Bánh cuốn, cà-phê trứng, chả cá Lã Vọng, bún đậu mắm tôm, bún ốc, bún riêu. Sở Du lịch đang có kế hoạch phối hợp với các địa phương quảng bá ẩm thực truyền thống, tiến tới xây dựng bản đồ ẩm thực Thủ đô để tăng sức hấp dẫn với khách du lịch. Ẩm thực cũng là một trong 13 lĩnh vực của công nghiệp văn hóa được thành phố ưu tiên đẩy mạnh.

Ký cam kết hoàn thành kế hoạch phòng cháy chữa cháy

16 xã, thị trấn thuộc huyện Đan Phượng đã ký cam kết với Chủ tịch Ủy ban nhân dân về việc nghiêm túc triển khai thực hiện nhiệm vụ, chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu không hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn.

Lãnh đạo huyện Đan Phượng yêu cầu các đơn vị tập trung xử lý triệt để tồn tại, vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nhất là đối với vi phạm, tồn tại có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ; hướng dẫn, tuyên truyền để người dân hiểu đúng pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Hiện huyện Đan Phượng còn 109 công trình chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy đã đưa vào hoạt động.