TIN MỚI NHẬN

Huyện Quốc Oai tăng cường 25 y, bác sĩ hỗ trợ tỉnh Hà Nam chống dịch

Lãnh đạo huyện Quốc Oai (Hà Nội) vừa tổ chức gặp mặt, chia tay các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai lên đường hỗ trợ tỉnh Hà Nam thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Trong số 25 y, bác sĩ tham gia hỗ trợ tỉnh Hà Nam chống dịch đợt này có năm bác sĩ thực hiện nhiệm vụ khám sàng lọc bệnh nhân, tám điều dưỡng và kỹ thuật viên hỗ trợ, giúp đỡ lấy mẫu xét nghiệm và làm test nhanh kháng nguyên; 12 điều dưỡng tham gia tiêm chủng vắc-xin phòng, chống dịch. Đây là những người có năng lực trình độ chuyên môn cao, có nhiệt huyết.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện biểu dương tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của đoàn công tác và mong muốn các thành viên trong đoàn giữ gìn sức khỏe, phát huy hết tinh thần, trách nhiệm, nghĩa vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giúp tỉnh Hà Nam sớm khống chế và kiểm soát được tình hình dịch bệnh.

Cắt tỉa gần 66.000 cây nguy hiểm

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, từ đầu năm đến nay, các đơn vị duy tu, duy trì hệ thống cây xanh trên địa bàn thành phố đã cắt tỉa gần 66.000 cây nặng tán, mọc lệch, cây nguy hiểm có nguy cơ gãy đổ trên các tuyến đường do thành phố quản lý.

Trong đó, tại khu vực nội đô, Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội cắt tỉa gần 35.500 cây; trên địa bàn các huyện và thị xã Sơn Tây, các đơn vị quản lý, duy trì cây xanh cắt tỉa hơn 29.700 cây. Sở Xây dựng đã đôn đốc UBND các quận, huyện, thị xã chủ động lập kế hoạch cắt tỉa cây bóng mát trên địa bàn.

Về công tác trồng mới cây xanh, tính đến tháng 9, thành phố trồng mới hơn 162.000 cây, trong đó gần 99.500 cây đô thị, hơn 62.500 cây lấy gỗ, đạt gần 65% kế hoạch năm 2021.