Không còn "cúng" cái bệnh Không hẹn mà gặp, hôm lên bản Làng Ho để trao quà từ thiện cho học sinh Bru - Vân Kiều, tôi gặp ông Hồ Văn Cách, trưởng bản Làng Ho, xã Kim Thủy, ông nói: "Chừ (giờ) bản có trạm y tế của Bộ đội Biên phòng chữa bệnh, có nhà mới, nước sạch rồi, sướng cái bụng lắm. Trước nớ (đây), dân bản miềng (mình) đau ốm đều nói là do con ma rừng bắt nên bà con phải cúng bái, nhưng không ăn thua, lại tốn nhiều tiền.
Chừ có bệnh đến Bộ đội Biên phòng khám, cho thuốc là hết liền.
Đó, hôm thằng Hồ Hon bị sốt rét, nếu không được bộ đội Luận cứu kịp thời thì chắc chết rồi...".
Theo chân Trưởng bản Hồ Văn Cách đến thăm Trạm y tế QDY bản Làng Ho. Trạm với 11 giường bệnh được xây dựng khá quy mô bên nhánh tây đường Hồ Chí Minh và ở ngay giữa bản. Đại úy, y sĩ Cao Thanh Luận, phụ trách trạm, cho biết, đây là nơi khám, chữa bệnh cho hàng trăm hộ đồng bào dân tộc Bru - Vân Kiều ở các bản Mít Cát, Làng Ho và Ho Rum thuộc hai xã biên giới Lâm Thủy, Kim Thủy của huyện Lệ Thủy. Nếu trước đây không có trạm y tế, bà con đau ốm phải xuống bệnh viện huyện đi mất cả ngày đường, vào những ngày mưa lũ cắt đường thì phải đợi nước rút mới đi được. Trạm y tế được trang bị đầy đủ dụng cụ và hàng chục loại thuốc để phục vụ khám, chữa các loại bệnh thông thường và sơ cứu ban đầu cho bà con. Chỉ những trường hợp người bệnh buộc phải phẫu thuật, điều trị thì mới chuyển lên các bệnh viện tuyến trên. Phòng Y tế huyện Lệ Thủy cử một cán bộ về trạm để kết hợp cùng khám, chữa bệnh cho bà con.
Sống ở bản, y sĩ Luận cùng đồng nghiệp học tiếng của bà con, không chỉ khám bệnh tại trạm mà anh còn đến tận các bản điều trị bệnh cho bà con. Anh tìm thêm phác đồ điều trị mới đối với các bệnh mà đồng bào thường mắc, học kinh nghiệm chữa bệnh truyền thống của người Bru - Vân Kiều, tận dụng nguồn dược liệu quý của rừng Trường Sơn để nâng cao chất lượng điều trị bệnh và giảm chi phí hoạt động của trạm. Đang nằm điều trị bệnh ho mãn tính tại trạm y tế, cụ bà Hồ Thị Soa cho biết: "Tôi bị bệnh đã nhiều năm nay, mỗi khi trái gió trở trời là cơn ho không dứt, khi bị nặng con cháu phải đưa xuống bệnh viện huyện điều trị. Từ khi có trạm y tế, tôi thường đến để nhờ bộ đội Luận chữa bệnh...".
Sau hơn hai năm hoạt động, Trạm y tế QDY kết hợp bản Làng Ho đã điều trị bệnh cho hơn hai nghìn lượt người, đẩy lùi kịp thời các dịch bệnh có nguy cơ lây lan cao như sốt xuất huyết, dịch tả... Theo Đại úy Cao Thanh Luận, bà con ở đây chủ yếu mắc các loại bệnh thông thường là viêm đường hô hấp, da liễu và suy nhược cơ thể. Có nhiều trường hợp mắc các loại bệnh nguy hiểm như sốt rét, nhiễm trùng thai sản nếu không được cấp cứu kịp thời tại trạm thì có thể ảnh hưởng đến tính mạng.
Công trình tình nghĩa nơi biên giới Đến nay, tỉnh Quảng Bình đã thành lập được bốn trạm y tế QDY đều ở vùng biên. Mỗi trạm được bố trí từ sáu đến 11 giường bệnh và các thiết bị y tế cơ bản, có một bác sĩ hoặc y sĩ quân y trực 24/24 giờ. Tất cả các trạm đều khám, chữa bệnh miễn phí cho đồng bào, tổ chức vệ sinh môi trường, phòng chống các loại dịch bệnh, tuyên truyền cho nhân dân thực hiện chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình, bài trừ các hủ tục lạc hậu trong cuộc sống.
Đại úy, Chủ nhiệm quân y Bộ đội Biên phòng Quảng Bình Đặng Hải đánh giá: "Không chỉ làm tốt công tác khám, chữa bệnh thông thường mà các trạm y tế QDY là hạt nhân trong phòng, chống dịch bệnh và thực hiện chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình ở vùng biên giới của tỉnh". Bác sĩ Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình cho biết: "Hằng năm, ngành y tế và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh ký kết chương trình về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vùng biên giới. Cùng với khám, chữa bệnh cho bà con, các trạm y tế QDY còn giúp chúng tôi thông tin về tình hình dịch bệnh và hỗ trợ y tế địa phương dập dịch rất tích cực.
Ngành y tế đánh giá rất cao mô hình hoạt động của các trạm y tế QDY kết hợp trên tuyến biên giới".
Đại tá Nguyễn Văn Phúc, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng Quảng Bình cho rằng, các trạm y tế QDY là những công trình tình nghĩa dành tặng đồng bào nơi biên giới, được xây dựng từ sự hỗ trợ của Chương trình "Nghĩa tình Trường Sơn"Báo Sài Gòn giải phóngvà tài trợ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Bộ đội Biên phòng Quảng Bình là đơn vị vận hành để trạm phát huy hiệu quả trong việc chăm sóc sức khỏe bộ đội và đồng bào các dân tộc. Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, các trạm đã huy động thuốc chữa bệnh từ nhiều nguồn khác nhau, trồng vườn thuốc nam và hướng dẫn bà con cách sử dụng thuốc để điều trị bệnh. Hằng năm, trạm còn phối hợp các tổ chức từ thiện khám và cấp thuốc chữa bệnh miễn phí cho đồng bào.
Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đang tìm nguồn kinh phí để xây dựng thêm trạm y tế QDY ở các bản làng, để những thầy thuốc mang quân hàm xanh đến gần hơn với đồng bào các dân tộc trên miền biên giới phía tây của tỉnh Quảng Bình.
Sơn La hỗ trợ vùng sâu, vùng xa làm đường giao thông nội bản
Hơn một năm qua, tỉnh Sơn La đã hoàn thành gần 1.500 tuyến đường bằng bê-tông với tổng chiều dài gần 520 km.
Tổng vốn đầu tư để xây dựng các tuyến đường là 550 tỷ đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 217 tỷ đồng (chiếm 39,4%), còn lại người dân góp công lao động... Năm 2015, Sơn La tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi làm đường giao thông nội bản nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, góp phần xây dựng nông thôn mới. Tỉnh phấn đấu trong năm nay 75/75 xã trong tổng số 204 xã có đường ô-tô đến trung tâm xã, giúp bà con đi lại thuận lợi, đồng thời phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Hỗ trợ 495,5 tỷ đồng cho sự nghiệp y tế tại các tỉnh miền núi khó khăn
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 37/QĐTTg về việc phân bổ nguồn kinh phí 495,5 tỷ đồng cho Bộ Y tế và các địa phương từ nguồn kinh phí của Chương trình hỗ trợ chính sách ngành y tế do Liên minh châu Âu (EU) viện trợ đã cân đối trong dự toán chi sự nghiệp y tế của ngân sách Trung ương năm 2013, 2014. Nguồn kinh phí này hỗ trợ các tỉnh miền núi khó khăn cải thiện các chỉ tiêu trong kế hoạch năm năm của ngành y tế và thực hiện đề án giảm tải bệnh viện giai đoạn 2012-2020. Bộ Y tế và các địa phương chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng số kinh phí nêu trên bảo đảm hiệu quả, đúng mục đích, đúng quy định.
Cán bộ quân y Trạm y tế quân - dân y bản Làng Ho khám bệnh cho trẻ em dân tộc Bru - Vân Kiều.
Khai trương trụ sở Văn phòng UBDT tại TP Hồ Chí Minh
Ngày 19-1, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử đã dự lễ khai trương trụ sở làm việc của Văn phòng đại diện Ủy ban Dân tộc (UBDT) tại TP Hồ Chí Minh. Văn phòng được đặt tại địa chỉ 163 Lương Định Của, quận 2. Tại lễ khai trương, Bộ trưởng Giàng Seo Phử yêu cầu tập thể lãnh đạo, cán bộ Văn phòng đại diện phải nắm chắc đặc thù các dân tộc trong phạm vi quản lý, nhất là các dân tộc tại chỗ; cần tăng cường mối liên hệ với các địa phương để bám sát và nắm tình hình địa bàn, qua đó có những tổng kết, kiến nghị sát với thực tiễn; trong năm 2015 xây dựng kế hoạch cụ thể, sát thực tế và thay mặt lãnh đạo UBDT xử lý các công việc đối nội, đối ngoại tại khu vực phía nam; tập thể văn phòng cần đoàn kết, phân công công việc hợp lý, hiệu quả.