Khu di tích Yên Tử là nơi tu hành của Trúc Lâm Tam Tổ, Thiền phái Trúc Lâm, từ lâu được nhiều người dân kính ngưỡng. Lâu nay du khách chỉ đi theo một đường duy nhất từ phía tỉnh Quảng Ninh cho nên Ban quản lý Khu di tích chỉ đặt một trạm thu phí dưới chân núi. Ðầu năm nay, tỉnh Bắc Giang mới khánh thành con đường du lịch tâm linh phía tây Yên Tử, kết nối các ngôi chùa có liên quan Thiền phái Trúc Lâm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tới chùa Ðồng. Do vậy, lượng du khách hành hương theo hướng này tăng cao. Ðể tránh thất thu, Ban quản lý Khu di tích Yên Tử cho đặt thêm một trạm thu phí trên con đường phía tây dẫn lên chùa Ðồng. Mức phí căn cứ theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh, 40 nghìn đồng/lượt người lớn, 20 nghìn đồng/lượt trẻ em. Như vậy, du khách đi theo đường tây Yên Tử phải chịu mức phí tham quan 700 m từ địa giới tỉnh Quảng Ninh tới chùa Ðồng bằng với mức phí tham quan cả Khu di tích Yên Tử nếu đi từ phía tỉnh Quảng Ninh. Cách làm này của Ban quản lý Khu di tích Yên Tử khiến nhiều du khách bất bình.
Khu di tích Yên Tử được tỉnh Quảng Ninh khai thác từ lâu và có quy định mức phí tham quan. Riêng phía tỉnh Bắc Giang, đây là lần đầu đưa tuyến du lịch này vào khai thác với mục đích phục vụ nhu cầu hành hương, tâm linh cho người dân. Tỉnh Bắc Giang cũng đầu tư xây dựng nhiều công trình như chùa Hạ, chùa Thượng, Khu du lịch sinh thái Ðồng Thông (huyện Sơn Ðộng), kết nối với chùa Vĩnh Nghiêm, Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng (huyện Yên Dũng), nhưng không thu phí tham quan. Du khách chỉ mất phí đi cáp treo từ Ðồng Thông đến điểm giáp ranh tỉnh Quảng Ninh (cách chùa Ðồng khoảng 1 km). Tuy nhiên, từ đây lên chùa Ðồng lại thuộc địa giới tỉnh Quảng Ninh, cho nên Ban quản lý Khu di tích Yên Tử đặt thêm trạm thu phí đối với du khách đi từ hướng tỉnh Bắc Giang lên.
Ðiều khó hiểu là khi tỉnh Bắc Giang đưa tuyến du lịch tâm linh vào khai thác, kết nối với chùa Ðồng thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh mà hai tỉnh lại không có phương án thống nhất về vấn đề thu phí tham quan.