Trà Vinh tuyên dương 90 gia đình văn hóa tiêu biểu

NDO - Ngày 4/7, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh tổ chức họp mặt và tuyên dương 90 gia đình văn hóa tiêu biểu.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện các gia đình văn hóa tiêu biểu nhận giấy khen tại buổi họp mặt.
Đại diện các gia đình văn hóa tiêu biểu nhận giấy khen tại buổi họp mặt.

Nhiều năm qua, các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện các tiêu chuẩn gia đình văn hóa, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở; xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; tương trợ và giúp đỡ người yếu thế trong cộng đồng.

Trà Vinh tuyên dương 90 gia đình văn hóa tiêu biểu ảnh 1

Đại diện các gia đình văn hóa tiêu biểu của tỉnh Trà Vinh dự họp mặt.

Từ năm 2018 đến nay, tỉnh Trà Vinh tổ chức được hơn 4.000 cuộc tuyên truyền xây dựng gia đình văn hóa với hơn 500.000 lượt người dự. Đồng thời, tổ chức 3 cuộc liên hoan gia đình văn hóa tiêu biểu; 2 cuộc liên hoan ban chủ nhiệm ấp, khóm văn hóa với hơn 800 lượt người tham gia.

Năm 2023, toàn tỉnh Trà Vinh có hơn 268.000 gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 95,67%, trong đó, gần 30% gia đình đồng bào Khmer.

Dịp này, các gia đình văn hóa tiêu biểu của tỉnh được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa nhằm hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.