Ngày 9-7, giải tiếp tục các trận đấu vòng 1/16 nội dung carom libre, pool 9 bi nam, tứ kết, bán kết Billiards Anh và bán kết pool 9 bi nữ.
Trận bán kết thứ nhất nội dung pool 9 bi nữ là cuộc đọ sức giữa 2 tay cơ cùng của Hà Nội: Vũ Linh Thảo và Trần Thu Trang. Lối đánh tự tin trong những ván đấu cuối cùng đã giúp Linh Thảo giành chiến thắng với tỷ số 7/5. Trận đấu của 2 cơ thủ chủ nhà Nguyễn Bích Thủy - Nguyễn Ngọc Trâm cũng diễn ra tương tự và Bích Thủy đã giành được chiếc vé còn lại vào chung kết với tỷ số 7/4.
Ở nội dung carom libre, cơ thủ Trần Đình Hòa gặp đồng đội cùng TP Hồ Chí Minh Sỹ Tường và với lợi thế về kinh nghiệm thi đấu, Đình Hòa đã không mấy khó khăn để giành chiến thắng 300/108, đoạt chiếc vé đầu tiên vào tứ kết. Hấp dẫn nhất ở nội dung này là trận đấu lập kỷ lục về tỷ số của tay cơ chủ nhà Chu Phương. Chỉ cần 3 lượt cơ (121, 24, 155) Chu Phương đã vượt qua Thanh Phàn (Đồng Tháp), giành chiếc vé thứ 2 vào tứ kết. 6 suất còn lại thuộc về Trương Văn Anh, Đặng Đình Tiến, Văn Ấn (TP Hồ Chí Minh), Tâm Châu (Đồng Tháp), Thành Hòa, Quang Ngọc (Đồng Nai).
9-7 là ngày thi đấu cuối cùng với các trận bán kết, chung kết của 4 nội dung trên.