TP Hồ Chí Minh có thể áp dụng linh hoạt ba hình thức giãn cách tùy từng địa bàn

NDO -

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long khuyến nghị TP Hồ Chí Minh có thể áp dụng linh hoạt ba hình thức giãn cách tùy từng địa bàn. Bộ Y tế sẽ chi viện nhân lực y tế, trang thiết bị y tế để phối hợp với TP Hồ Chí Minh chống dịch.

 

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long phát biểu tại cuộc họp.
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long phát biểu tại cuộc họp.

TP Hồ Chí Minh có thể áp dụng linh hoạt ba hình thức giãn cách

Báo cáo về tình hình dịch bệnh tại TP Hồ Chí Minh tại cuộc họp trực tuyến với TP Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì sáng 8/7, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, trong bảy ngày qua trung bình số mắc ghi nhận khoảng 500-600 ca/ngày, chủ yếu là các trường hợp tiếp xúc với F0 đã được truy vết, được cách ly hoặc ở trong khu vực phong tỏa, các trường hợp có triệu chứng đi khám tại các cơ sở y tế và xét nghiệm tại cộng đồng. Số ca mắc tại TP Hồ Chí Minh có xu hướng gia tăng.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh ghi nhận hai ổ dịch phát sinh mới. Điều quan ngại là nhiều ca bệnh, ổ dịch đã xuất hiện trong các khu chợ dân sinh, chợ đầu mối, đã xuất hiện lây nhiễm tại sáu ổ dịch trong khu công nghiệp, đồng thời có một số ổ dịch trong khu dân cư.

Theo Bộ trưởng Y tế, phòng, chống dịch tại TP Hồ Chí Minh không chỉ cho thành phố, mà còn có yếu tố quyết định đến sự thành công trong chống dịch của cả nước. Phòng, chống dịch tại TP Hồ Chí Minh phải gắn kết chặt chẽ với phòng, chống dịch tại các tỉnh, thành phố lân cận. Do đó, phải coi Bình Dương, Long An, Đồng Nai gần như là một thể thống nhất để triển khai phòng, chống dịch tổng thể trong khu vực này.

Trên cơ sở Thủ tướng đã đồng ý cho TP Hồ Chí Minh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, Bộ Y tế khuyến nghị ba hình thức giãn cách cụ thể: Thứ nhất, giãn cách theo Chỉ thị 16 và 16 cộng trên địa bàn toàn thành phố. Thứ hai, thực hiện phong toả một số khu vực có nguy cơ cao. Tại đây phải thực hiện chặt chẽ “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.

Thứ ba, áp thiết chế cách ly tập trung tại vùng lõi để tăng cách ly F1 tại nhà nhằm giảm tải cách ly F1 tại các khu cách ly tập trung. Tại đây cần triệt để áp dụng không được ra khỏi nhà. Tất cả nhu yếu phẩm thiết yếu phải được đưa đến tận nhà cho người dân.

Như vậy, TP Hồ Chí Minh sẽ có ba vòng cách ly: Vòng chung là Chỉ thị 16, vòng thứ 2 là vùng cách ly y tế và vòng thứ 3 là vùng cách ly tập trung. 

Về xét nghiệm, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đánh giá: thời gian qua TP Hồ Chí Minh đã triển khai khá tích cực. Tuy nhiên, Bộ Y tế đề nghị TP Hồ Chí Minh đối với vùng lõi, vùng phong toả, vùng áp thiết chế cách ly tập trung cứ ba ngày lấy mẫu xét nghiệm một lần để “quét” đưa ra khỏi cộng đồng các ca bệnh dương tính. Có thể sử dụng test nhanh kháng nguyên hoặc xét nghiệm PCR.

Đối với khu vực có nguy cơ thì 5-7 ngày lấy mẫu xét nghiệm 1 lần. Đối với các khu vực khác, tiến hành giám sát và xét nghiệm tầm soát, lấy mẫu theo hộ gia đình.

“Có thể áp dụng cả xét nghiệm kháng nguyên và xét nghiệm gộp mẫu, tuy nhiên chỉ nên xét nghiệm 5 mẫu gộp. Nếu tổ chức được xét nghiệm với tần suất như trên thì trong 15 ngày tới sẽ quét được 5 vòng tại khu vực vùng lõi, vùng có yếu tố nguy cơ và vùng cách ly tập trung và có thể giảm được lây nhiễm ”, Bộ trưởng nói.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết ngay trong ngày hôm nay (8/7), Bộ Y tế sẽ cử GS, TS Lê Thị Quỳnh Mai - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, chuyên gia hàng đầu về xét nghiệm vào TP Hồ Chí Minh hướng dẫn thành phố triển khai công tác xét nghiệm.

Sẵn sàng các phương án điều trị theo từng mức độ của bệnh nhân

Về điều trị, Bộ trưởng Bộ Y tế khuyến nghị bốn hình thức. Thứ nhất, khu điều trị tập trung dành cho bệnh nhân Covid-19 không có triệu chứng. Số lượng bệnh nhân này khá lớn, chiếm khoảng 70% tổng số bệnh nhân Covid-19. Tuy nhiên cần tuyệt đối tuân thủ quy định phòng, chống lây nhiễm để tránh lây lan sang người phục vụ và khu vực xung quanh.

Thứ hai, đối với khu vực điều trị bệnh nhân có triệu chứng, cần giảm tối đa bệnh nhân điều trị nội trú tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố để dành 50 nghìn giường bệnh cho điều trị bệnh nhân Covid-19.

Thứ ba, tất cả các bệnh viện trên địa bàn thành phố phải xác định sẽ điều trị bệnh nhân nặng, do đó phải thiết lập các trung tâm cấp cứu trong bệnh viện.

Khu dành điều trị bệnh nhân nguy kịch là các Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện 115 và Bệnh viện Nhân dân Gia Định. “Chúng tôi đã bàn với Bộ phận Thường trực của Bộ Y tế tại TP Hồ Chí Minh, cùng trao đổi thống nhất 4 BV này phải dành ít nhất 1.000 giường để điều trị bệnh nhân nặng”, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói.

Về vấn đề vaccine phòng Covid-19, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan đã hết sức nỗ lực để tiếp cận các nguồn cung cấp vaccine.

Dự kiến, trong tháng 7/2021 sẽ có khoảng 8,7 triệu liều vaccine về Việt Nam và sẽ ưu tiên dành cho TP Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực Đông Nam bộ, Tây Nam bộ đang có diễn biến dịch phức tạp và một số địa phương cần duy trì phát triển kinh tế.

Tại TP Hồ Chí Minh cần bố trí tiêm vaccine theo các khung giờ khác nhau và tổ chức nhiều điểm tiêm nhỏ. Bộ Y tế sẽ điều 30 xe tiêm lưu động để hỗ trợ TP Hồ Chí Minh tiêm lưu động cho một số khu vực dân cư nhằm hạn chế tối đa người dân tập trung tại một địa điểm và ra ngoài nhiều.

Bộ Y tế huy động lực lượng 10.000 nhân lực y tế hỗ trợ TP Hồ Chí Minh

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nêu rõ: Sau khi rà soát tổng lượng và nhu cầu nhân lực y tế trên địa bàn TP Hồ Chí Minh phục vụ công tác chống dịch, Bộ Y tế đã quyết định huy động khoảng 10.000 cán bộ, nhân viên y tế đến hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch trên nguyên tắc Trung ương cùng địa phương cùng làm, thực hiện “đảo quân” để bảo đảm sức chiến đấu.

Bộ Y tế sẽ thiết lập 24 đoàn công tác cho TP Thủ Đức và tất cả các quận, huyện của TP Hồ Chí Minh do lãnh đạo các vụ/cục và đơn vị trực thuộc Bộ làm trưởng đoàn để phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ TP Hồ Chí Minh kiểm soát dịch bệnh.

Bộ Y tế đã giao Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn phối hợp cùng UBND TP Hồ Chí Minh điều hành nhân lực.

Về ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch, Bộ Y tế kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn chỉnh ứng dụng (app) “Sức khoẻ điện tử” để có thể nhanh chóng áp dụng cùng hoạt động xét nghiệm để đỡ gánh nặng hành chính.

Bộ trưởng Y tế cũng kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông gửi tin nhắn đến tất cả các thuê bao đến/đi từ TP Hồ Chí Minh trong 7 ngày qua phải liên lạc với các cơ sở y tế để khai báo theo dõi sức khoẻ và lấy mẫu khi cần.

Bộ Y tế cũng đã có văn bản hướng dẫn về vấn đề này cho 62 địa phương về cách ly, xét nghiệm với người đến/đi từ TP Hồ Chí Minh.

Về hậu cần phục vụ chống dịch, Bộ trưởng cho biết, Bộ Y tế đã trao đổi với một tập đoàn lớn để hỗ trợ khoảng ba triệu bộ sinh phẩm xét nghiệm và có thể nhiều hơn nữa cho TP Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng đề nghị TP Hồ Chí Minh rà soát lại tất cả các trang thiết bị, máy móc, hoá chất… để có phương án bổ sung cho tình huống ca bệnh gia tăng.

TP Hồ Chí Minh cần chuẩn bị phương án 1.000 máy tim phổi nhân tạo (ECMO) để điều trị bệnh nhân nặng. Bộ Y tế cũng sẽ hỗ trợ thêm máy ECMO cho thành phố, đề nghị thành phố phối hợp chặt chẽ với Bộ phận thường trực của Bộ Y tế để cùng giải quyết vấn đề này.

Quyết liệt phòng chống dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh