TP Hà Nội coi trọng và tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư Pháp

Ngày 21/8, phát biểu tại “Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội-Pháp 2023” được tổ chức ở Paris, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định rằng chính quyền thành phố Hà Nội luôn coi trọng và sẵn sàng tạo những điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp Pháp.
0:00 / 0:00
0:00
“Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội-Pháp 2023” là dịp để quảng bá hình ảnh tốt đẹp, môi trường đầu tư an toàn, hiệu quả của Hà Nội nhằm thúc đẩy kết nối, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch đến các đối tác của Pháp. (Ảnh: Khải Hoàn)
“Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội-Pháp 2023” là dịp để quảng bá hình ảnh tốt đẹp, môi trường đầu tư an toàn, hiệu quả của Hà Nội nhằm thúc đẩy kết nối, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch đến các đối tác của Pháp. (Ảnh: Khải Hoàn)

Sự kiện này, diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Pháp của Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội từ ngày 20 đến 22/8, là cơ hội để tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch giữa thành phố Hà Nội và các đối tác Pháp.

Tham dự hội nghị, do Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam tại Pháp (AB Viet-France), Cơ quan Xúc tiến đầu tư của Pháp (Business France), Trung tâm xúc tiến đầu tư-thương mại Hà Nội phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng, đại diện các ban, sở, ngành của thành phố Hà Nội cùng đại diện các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư và chuyên gia của hai nước.

TP Hà Nội coi trọng và tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư Pháp ảnh 1

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Minh Duy)

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, Việt Nam hiện đang tiếp tục được đánh giá là điểm đến an toàn, hấp dẫn và tiềm năng đối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài. Việc tổ chức Hội nghị xúc tiến Hà Nội-Pháp 2023 ở Paris là nhằm tận dụng tốt các cơ hội Việt Nam có được trong bối cảnh chuỗi cung ứng và xu hướng dịch chuyển đầu tư có những thay đổi, cũng như những cơ hội, lợi thế từ các FTA mà Việt Nam tham gia.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng khi hai nước Việt Nam và Pháp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm Đối tác chiến lược. Đây cũng là cơ hội tốt để thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường các hoạt động xúc tiến, kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư của Pháp để tìm hiểu thông tin, nắm bắt các cơ hội đầu tư an toàn, hiệu quả tại Hà Nội và Việt Nam.

TP Hà Nội coi trọng và tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư Pháp ảnh 2

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng cho biết: Quan điểm xuyên suốt của Chính phủ Việt Nam là thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, đẩy mạnh cải cách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. (Ảnh: Minh Duy)

Trong 6 tháng đầu năm 2023, thu hút vốn FDI của Hà Nội đạt 2.265 triệu USD, dẫn đầu cả nước và vượt kết quả năm 2022. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 25,5 tỷ USD (trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 8,1 tỷ USD). Tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt 12,33 triệu lượt khách, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt 2,03 triệu lượt khách, tăng 7 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Đề cập đến những điểm nổi bật của Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, Hà Nội có bề dày lịch sử nghìn năm văn hiến, nơi hội tụ những giá trị tinh thần lâu đời nhất, lớn nhất của Việt Nam với 5.922 di tích lịch sử văn hóa và 1.350 làng nghề truyền thống. Thủ đô Hà Nội đã được UNESCO trao tặng danh hiệu “Thành phố vì Hòa bình” từ năm 1999. Hà Nội là một điểm đến hấp dẫn với khách du lịch với các danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử và bản sắc văn hóa riêng.

Bên cạnh đó, Hà Nội có hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ và phát triển, là địa điểm đầu tư an toàn, môi trường chính trị ổn định. Hiện nay, Hà Nội đã có quan hệ hữu nghị, hợp tác với hơn 100 thành phố, thủ đô của các nước và là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế có uy tín trên thế giới.

Đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, Đại sứ Việt Nam tại Pháp nhấn mạnh, so sánh với các quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói chung và ASEAN nói riêng, Việt Nam có những lợi thế riêng và điển hình.

Đó là chính trị ổn định, tăng trưởng kinh tế cao và ổn định, nguồn nhân lực dồi dào với chi phí sản xuất cạnh tranh, thị trường tiềm năng với mức thu nhập được cải thiện và nhu cầu mua sắm tăng cao, hội nhập quốc tế sâu rộng với 15 Hiệp định FTA được ký kết (trong đó có Hiệp định EVFTA ký với EU và các Hiệp định thế hệ mới như: CPTPP, EVFTA,… chiếm 2/3 dân số và 3/4 thị trường tiêu dùng toàn cầu).

Việt Nam được đánh giá là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài vì có chính sách mở với nhiều ưu đãi cạnh tranh và vị trí địa lý chiến lược phù hợp cho sự tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng cho rằng, trong thời gian tới, các doanh nghiệp Pháp cần quan tâm nghiên cứu đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực như công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp thông minh, bảo vệ môi trường, năng lượng tái tạo, xây dựng kết cấu hạ tầng và các dự án phục vụ an sinh xã hội; đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Hợp tác đầu tư với Pháp: Từ năm 1989 đến nay, thành phố Hà Nội đã thu hút khoảng 494,4 triệu USD vốn FDI từ Pháp với hơn 140 dự án, trong đó, năm 2022 thu hút khoảng 7,8 triệu USD vốn FDI và trong những tháng đầu năm 2023 thu hút thêm khoảng gần 1 triệu USD. Tính đến nay, Pháp đứng thứ 15 trong số các quốc gia có số vốn đầu tư FDI tại Hà Nội.

Thành phố Hà Nội và các cơ quan, tổ chức, địa phương của Pháp cũng có rất nhiều các hoạt động hợp tác hiệu quả khác như trong các lĩnh vực: quy hoạch và bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy giá trị di sản; du lịch, giáo dục và đào tạo; đặc biệt là hợp tác trong thực hiện dự án đường sắt đô thị, tuyến số 3…

Tại Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài được tạo điều kiện thuận lợi để góp vốn vào các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, khuyến khích các trường đại học, doanh nghiệp, tổ chức trong nước và nước ngoài thành lập các trung tâm đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, nâng cao tiêu chuẩn công nghệ, khuyến khích hình thức liên doanh và tăng cường liên kết, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy sự tham gia sâu của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh: Tôi cho rằng đây cũng là những lĩnh vực thế mạnh của các doanh nghiệp Pháp. Chúng tôi kỳ vọng các doanh nghiệp Pháp tăng cường hơn nữa đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, vận dụng khoa học quản lý tiên tiến, hiệu quả, đẩy mạnh nghiên cứu-phát triển, đổi mới sáng tạo và đóng góp đưa Việt Nam trở thành một trung tâm trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Với quá trình hội nhập quốc tế cùng khuôn khổ pháp lý ngày càng đồng bộ kết hợp với những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội cũng như tiềm năng, lợi thế và sự quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp giữa hai nước, Đại sứ Đinh Toàn Thắng bày tỏ tin tưởng rằng, trong thời gian tới quan hệ hợp tác Việt Nam-Pháp nói chung và quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư giữa cộng đồng doanh nghiệp của thành phố Hà Nội và các doanh nghiệp, nhà đầu tư Pháp nói riêng sẽ có bước đột phá mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng.

TP Hà Nội coi trọng và tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư Pháp ảnh 3

Các doanh nghiệp Pháp giới thiệu những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác và đầu tư với Hà Nội. (Ảnh: Khải Hoàn)

Tại hội nghị, thành phố Hà Nội giới thiệu định hướng thu hút đầu tư trong thời gian tới với mục tiêu phát triển bền vững, ưu tiên dự án có chất lượng, sản phẩm có giá trị gia tăng và tính cạnh tranh cao, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, minh bạch và công bằng.

Còn các doanh nghiệp và nhà đầu tư tại Pháp tìm hiểu môi trường đầu tư, kinh doanh, chính sách thu hút, ưu đãi đầu tư khi sản xuất, kinh doanh tại Hà Nội.

Một số doanh nghiệp Pháp và Việt kiều cũng chia sẻ những kinh nghiệm đầu tư, kinh doanh tại Hà Nội cũng như việc sản xuất hàng hóa và xuất khẩu sang thị trường Pháp.

Trong thời gian qua, các địa phương Việt Nam và Pháp đã tạo nhiều dấu ấn trong quan hệ hữu nghị và hợp tác trên các lĩnh vực. Các tổ chức xúc tiến Pháp kỳ vọng rằng sẽ có bước phát triển mới về hợp tác kinh tế và đầu tư giữa hai nước.

Theo ông Ambrosio, Giám đốc châu Á của Business France, các doanh nghiệp Pháp đang hiện có mặt chủ yếu tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. 40% số các doanh nghiệp Pháp hiện đang có mặt tại Việt Nam đều có văn phòng tại Hà Nội.

Ông Ambrosio nhận định: Có thể nói Việt Nam hiện đang là đối tác lớn thứ hai của Pháp tại khu vực Đông Nam Á, nhưng trong cụ thể lĩnh vực công nghiệp thì Việt Nam hiện đang là đối tác hàng đầu trong khu vực. Quan hệ giữa hai nước vô cùng bền chặt và đặc biệt năm nay kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao. Hiện nay, các doanh nghiệp Pháp đang rất quan tâm về các lĩnh vực như điện tử, tin học, sản xuất ô-tô... Và chúng tôi thấy rằng Hà Nội cũng có rất nhiều tiềm năng phát triển khác trong các lĩnh vực du lịch và dịch vụ.

Ông Nguyễn Ánh Dương, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội cho biết: Ngay sau hội nghị, chúng tôi sẽ kết nối với các doanh nghiệp Pháp, cùng với Hội Doanh nhân Việt Nam tại Pháp và các đơn vị tiến hành trao đổi trực tiếp, nhằm thực thi các nội dung ký kết trong các lĩnh vực đầu tư, công nghệ cao, nông nghiệp, dịch vụ, du lịch... nhằm đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố Hà Nội.

Cũng tại hội nghị, các tổ chức cùng với doanh nghiệp của Hà Nội và Pháp đã ký và trao biên bản ghi nhớ nhằm khẳng định mong muốn và quyết tâm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.

TP Hà Nội coi trọng và tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư Pháp ảnh 4

Đoàn công tác của thành phố Hà Nội thăm và làm việc với Viện quy hoạch vùng thủ đô Ile-de-France. (Ảnh: Minh Duy)

Cùng ngày, Đoàn công tác của thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với Viện quy hoạch vùng thủ đô Ile-de-France. Hai bên trao đổi về hợp tác trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, nhất là giao thông đô thị trong thời gian qua và các dự án tiềm năng trong thời gian tới giữa vùng Ile de France và thủ đô Hà Nội.

Ông Sebastien Lavoane, Phó Tổng Giám đốc của Viện quy hoạch vùng thủ đô Ile-de-France, chia sẻ kinh nghiệm giải quyết những thách thức lớn của vùng thủ đô gồm chuyển đổi sinh thái, chuyển đổi năng lượng, phát triển công nghệ số, thu hẹp bất bình đẳng giữa các địa bàn trong vùng và bảo đảm chất lượng cuộc sống tốt hơn cho người dân.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Viện quy hoạch vùng thủ đô Ile-de-France tiếp tục hỗ trợ Hà Nội thực hiện các dự án quy hoạch và phát triển bền vững trong đó có việc nâng cao sức hấp dẫn của mạng lưới giao thông công cộng, nhất là các tuyến tàu điện ngầm.

TP Hà Nội coi trọng và tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư Pháp ảnh 5

Đoàn công tác của thành phố Hà Nội làm việc với lãnh đạo Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp. (Ảnh: Khải Hoàn)