Thành phố Hạ Long: Những con đường từ sức dân

NDO - Thời gian qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự chung tay, góp sức của người dân tham gia hiến đất làm đường, nhiều tuyến đường hư hỏng, xuống cấp tại các khu dân cư, khu đô thị cũ trên địa bàn thành phố Hạ Long giờ đây khoác lên mình diện mạo hoàn toàn mới sau quá trình cải tạo, nâng cấp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh.
0:00 / 0:00
0:00
Nhân dân tổ 71, khu 6, phường Cao Xanh, TP Hạ Long tháo dỡ công trình hiến đất làm đường theo Nghị quyết 21-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.
Nhân dân tổ 71, khu 6, phường Cao Xanh, TP Hạ Long tháo dỡ công trình hiến đất làm đường theo Nghị quyết 21-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Cú hích từ nghị quyết mang tầm chiến lược

Ngày 31/12/2020, Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TU về đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng các khu dân cư, khu đô thị hình thành trước năm 2005 trên địa bàn các phường thuộc thành phố.

Sau gần 3 năm triển khai, nghị quyết đã thực sự đi vào cuộc sống, góp phần đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá đô thị, tạo động lực thúc đẩy TP Hạ Long trở thành đô thị thông minh, trung tâm thu hút đầu tư của tỉnh, nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hạ Long Nguyễn Tiến Dũng cho biết, Hạ Long là thành phố có số lượng khu dân cư, khu đô thị nhiều nhất trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, do được đầu tư từ rất sớm, nên đến thời điểm này nhiều khu dân cư, khu đô thị đã bị xuống cấp, nhất là những khu dân cư, khu đô thị được hình thành từ năm 2005 trở về trước.

Qua rà soát thực tế hiện trạng tại các phường cho thấy, ở những khu dân cư, đô thị cũ này, hệ thống kết cấu hạ tầng đa phần quá tải. Vỉa hè, cây xanh đô thị thiếu đồng bộ, hư hỏng nhiều, có hiện tượng lún sụt, đọng nước, mọc cỏ. Nhiều tuyến đường bê tông đã hư hỏng cục bộ, một số tuyến đường nhỏ hẹp, chiều sâu các cống thoát nước không lớn, chưa có hệ thống nước thải riêng, dẫn đến hiện tượng ngập úng cục bộ vào mùa mưa.

Thành phố Hạ Long: Những con đường từ sức dân ảnh 1

Những cung đường bê tông, thảm nhựa ở các khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn TP Hạ Long ngày càng được nối dài nhờ sự đồng lòng, chung tay, góp sức của người dân địa phương.

Từ thực tiễn nêu trên, Nghị quyết số 21-NQ/TU đã ra đời, thể hiện quyết tâm lớn của chính quyền thành phố trong việc nâng cao chất lượng sống cho người dân, đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá đô thị, góp phần xây dựng TP Hạ Long ngày càng hiện đại, phấn đấu trở thành đô thị thông minh, thành phố đáng sống.

Ngay sau khi nghị quyết được ban hành, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo thành lập và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện nghị quyết. Đồng thời, thành phố ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện nghị quyết và ưu tiên dành nguồn lực để triển khai. Tại 21 phường đã thành lập các Ban Chỉ đạo Nghị quyết 21 từ phường đến khu phố; thực hiện quán triệt nghị quyết đến lãnh đạo, cấp ủy, cán bộ, đảng viên, người dân ở các khu phố tham gia tạo hiệu ứng, sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Với sự quan tâm và vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, Nghị quyết 21-NQ/TU đã thực sự đi vào cuộc sống. Trong 2 năm 2021 và 2022, bằng nguồn ngân sách địa phương và các nguồn xã hội hoá khác, TP Hạ Long đã triển khai thi công xong 61 dự án với tổng mức đầu tư hơn 109,6 tỷ đồng, trong đó xã hội hoá bằng tiền với tổng mức khoảng 13,8 tỷ đồng.

Trong năm 2023, trên địa bàn thành phố đang triển khai 88 dự án theo Nghị quyết 21-NQ/TU, trong đó có 12 dự án do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố làm chủ đầu tư; 77 dự án do Ủy ban nhân dân các phường làm chủ đầu tư.

Sức dân trên những con đường mới

Góp phần quan trọng làm nên những con đường khang trang, sạch đẹp tại các khu dân cư, khu đô thị là sự chung sức, đồng lòng, đóng góp của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân trên toàn địa bàn thành phố.

Từ khi thực hiện cải tạo hạ tầng kỹ thuật hiện có theo Nghị quyết 21, trên địa bàn thành phố Hạ Long đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong phong trào hiến đất làm đường, thực hiện các dự án, trong đó có hộ gia đình bà Phạm Thị Phượng (tổ 19B, khu 3, phường Hà Khánh).

Thành phố Hạ Long: Những con đường từ sức dân ảnh 2

Gia đình bà Phạm Thị Phượng (tổ 19B, khu 3, phường Hà Khánh) tự nguyện hiến 26,8m2 đất gia đình đang quản lý và sử dụng để cải tạo vỉa hè.

Là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, điều kiện kinh tế còn khó khăn nhưng bà Phượng vẫn rất năng nổ trong các hoạt động phong trào của tổ dân khu phố và địa phương.

Với sự vận động của cấp ủy, chính quyền địa phương, để thuận tiện giao thông cho nhân dân trên địa bàn đi lại, hộ gia đình bà đã tự nguyện hiến 26,8m2 đất gia đình đang quản lý và sử dụng, trong đó có 24,3m2 là diện tích đất ở. Bên cạnh đó, gia đình cũng tự bỏ kinh phí xây dựng lại cổng, hàng rào đúng theo tổng mặt bằng tuyến đường hạ tầng giao thông.

Những hành động vì lợi ích cộng đồng của gia đình bà Phượng cũng như nhiều hộ gia đình tiêu biểu khác đã đưa phong trào hiến đất làm đường lan tỏa sâu rộng, thu hút hàng nghìn hộ dân trên địa bàn thành phố tham gia hưởng ứng. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 2.600 hộ tự nguyện hiến đất với diện tích khoảng 33.130m2, giá trị đất và công trình hiến khoảng 221 tỷ đồng.

Ngày 8/10, công trình cải tạo, nâng cấp đường ngõ 21, Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải chính thức được khánh thành và đưa vào sử dụng trong niềm hân hoan, phấn khởi của người dân và chính quyền địa phương. Đây là 1 trong 4 công trình thực hiện theo Nghị quyết số 21 trên địa bàn phường trong năm 2023, đồng thời là công trình gắn biển chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập TP Hạ Long.

Tuyến đường dài 269,8m, chiều rộng mặt đường trung bình 4-6m, được khởi công xây dựng từ tháng 3/2023 và hoàn thành trong tháng 9, với mặt đường thảm nhựa, có hệ thống cống thoát nước dọc tuyến. Công trình được đầu tư bằng nguồn ngân sách thành phố cấp bổ sung có mục tiêu cho phường Hồng Hải, tuy nhiên phương án giải phóng mặt bằng là xã hội hóa 100%, vận động nhân dân hiến đất, tháo dỡ công trình kiến trúc.

Thành phố Hạ Long: Những con đường từ sức dân ảnh 3

Gắn biển công trình cải tạo, nâng cấp đường ngõ 21, Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập TP Hạ Long.

Theo đại diện lãnh đạo phường Hồng Hải, ngay từ ban đầu triển khai chủ trương đầu tư, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo Nghị quyết 21 của phường, Ban chỉ đạo Nghị quyết 21 của khu phố 7B đã vào cuộc vận động 38 hộ dân hiến đất với diện tích 382,81m2, giá trị ước tính hơn 15,3 tỷ đồng; phá dỡ cổng, tường rào, công trình phụ… với tổng giá trị công trình kiến trúc phải phá dỡ khoảng gần 800 triệu đồng.

Cũng trong ngày hôm qua, nhân dân khu 3A, phường Giếng Đáy tiến hành đổ bê tông tuyến đường dài 50m, rộng 4,5m nối từ tổ 11 sang tổ 15. Kinh phí thực hiện tuyến đường do hộ dân trên địa bàn tự đóng góp và ủng hộ 100% với tổng số tiền trên 200 triệu, trong đó có 4 hộ dân hiến 80m2 làm đường.

Có thể nói, cùng với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, thì sự chung sức, đồng lòng của nhân dân trên địa bàn đã góp phần đưa Nghị quyết số 21-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy đi vào cuộc sống. Vượt qua tất cả những khó khăn, những cung đường bê tông, thảm nhựa ở các khu dân cư, khu đô thị ngày càng được nối dài.

Những con đường từ sức dân đã và đang đem lại diện mạo mới cho thành phố Hạ Long, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đồng thời mang lại không khí phấn khởi, vui tươi chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh.