Tổng thư ký Kofi Annan đề nghị cải tổ Liên hợp quốc

Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Kofi Annan đã yêu cầu chính phủ các nước thành viên ủng hộ các biện pháp cải cách toàn diện tổ chức này.

Đề án cải tổ bao gồm mở rộng Hội đồng Bảo an LHQ, đưa ra các quy định về thời điểm có thể cho phép sử dụng sức mạnh quân sự và một khái niệm chung về khủng bố. 

Đề án cải tổ được đề cập trong một báo cáo khẳng định LHQ vẫn là  trung tâm của hệ thống an ninh thế giới.  Bản báo cáo này sẽ được công bố tại Đại hội đồng LHQ ngày hôm nay.

Trong bản báo cáo, Tổng thư ký LHQ Annan thúc giục các chính phủ "hành động dứt khoát" và thông qua "các đề xuất cải tổ sâu rộng nhất trong lịch sử tồn tại của LHQ". 

Ông Kofi Annan nói: ''Chúng ta sẽ không thể hưởng sự phát triển mà không có an ninh, chúng ta cũng không thể hưởng an ninh mà không có sự phát triển, và chúng ta cũng không thể hưởng cả hai nếu thiếu sự tôn trọng về nhân quyền''.

Ông Annan cho biết, các mối đe doạ hiện nay bao gồm bạo lực dân sự, tội phạm có tổ chức, khủng bố, vũ khí huỷ diệt hàng loạt, đói nghèo và bệnh tật, chúng có mối liên kết với nhau.

Ông K.Annan cũng yêu cầu các nước thành viên đưa ra một định nghĩa chung về khủng bố và tiến hành các bước khẩn cấp ngăn chặn vũ khí hạt nhân, hoá học, sinh học lọt vào tay khủng bố.

Về vấn đề phát triển, ông K. Annan cho rằng các nước đang phát triển cần thúc đẩy chương trình hành động quốc gia với sự trợ giúp tích cực của các nước công nghiệp phát triển và kêu gọi các nước này thực hiện nghiêm túc cam kết dành 0,7% tổng thu nhập quốc dân cho chương trình viện trợ phát triển từ nay cho đến năm 2015 hoặc sớm hơn.

Ông nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần hoàn thành vòng đàm phán thương mại Doha trước năm 2006 với đầy đủ những cam kết mà trọng tâm là nỗ lực phát triển. Trước mắt, để hỗ trợ cho phát triển, Tổng thư ký cho rằng hàng hóa xuất khẩu của các nước kém phát triển cần phải được miễn thuế và hạn ngạch khi xâm nhập thị trường các nước công nghiệp. Tuy nhiên, song song với quá trình phát triển, cộng đồng quốc tế cũng cần phải giảm bớt những tác động tiêu cực của tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu thông qua nỗ lực áp dụng những thành tựu khoa học cũng như việc thực hiện những cam kết bảo vệ môi trường theo tinh thần Nghị định thư Kyoto.

Về vấn đề nhân quyền, ông K.Annan nhấn mạnh tới trách nhiệm của các quốc gia trong việc ngăn chặn thảm họa diệt chủng và tội ác chống lại loài người, đồng thời đề nghị thay thế Ủy ban Nhân quyền LHQ bằng một Hội đồng Nhân quyền LHQ với quy mô nhỏ gọn hơn song có nhiều quyền lực hơn.

Về kế hoạch cải tổ LHQ, ông Annan nhất trí rằng việc mở rộng HĐBA thể hiện rõ hơn tính đại diện của tổ chức này đối với toàn thể cộng đồng quốc tế, và phản ánh đúng thực tế địa chính trị hiện nay. Chính vì vậy, cộng đồng quốc tế cần xem xét kế hoạch cải tổ HĐBA theo hướng mở rộng thêm thành viên trước hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo thế giới. Ông Annan ủng hộ đề xuất mở rộng thành viên của Hội đồng bảo an từ 15 lên 24 thành viên.  Ông cũng đề nghị thông qua một kế hoạch nhằm tăng cường chức năng và vai trò của Đại hội đồng LHQ.

Đề xuất cải tổ LHQ sẽ được các nhà lãnh đạo thế giới tham dự hội nghị cấp cao LHQ khai mạc vào tháng chín tới thảo luận và phải được sự đồng ý của Đại hội đồng LHQ.

(Theo BBC, TTXVN)

Có thể bạn quan tâm