Tổng thống Ukraine thăm Pháp nhằm kêu gọi tăng cường hỗ trợ Kiev

Pháp là chặng dừng chân thứ 3 của nhà lãnh đạo Ukraine trong khuôn khổ chuyến thăm các nước đồng minh châu Âu để kêu gọi tăng cường hỗ trợ Kiev.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến thị sát thành phố Kherson, ngày 14/11/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến thị sát thành phố Kherson, ngày 14/11/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 14/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới Pháp để gặp người đồng cấp nước chủ nhà Emmanuel Macron tại Paris.

Pháp là chặng dừng chân thứ 3 của nhà lãnh đạo Ukraine trong khuôn khổ chuyến thăm các nước đồng minh châu Âu để kêu gọi tăng cường hỗ trợ Kiev.

Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne và Ngoại trưởng Catherine Colonna đã ra đón Tổng thống Ukraine tại sân bay Charles de Gaulle.

Tại cuộc hội đàm, Tổng thống nước chủ nhà Macron và người đồng cấp Ukraine Zelensky đã thảo luận một số vấn đề liên quan đến việc Pháp hỗ trợ cho Ukraine.

Paris tuyên bố sẽ cung cấp cho Kiev hàng chục xe tăng hạng nhẹ và xe bọc thép, cùng với hoạt động huấn luyện binh sỹ sử dụng những phương tiện chiến đấu này.

Trước đó, Điện Elysee cho biết tại cuộc gặp này, Tổng thống Macron sẽ tái cam kết chính sách hỗ trợ quân sự và nhân đạo của Pháp dành cho Ukraine.

Trước khi tới Pháp, Tổng thống Zelensky đã có các cuộc gặp với Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và Thủ tướng Đức Olaf Scholz lần lượt trong các ngày 13 và 14/5 nhằm tìm kiếm sự ủng hộ về mặt tài chính và quân sự từ 2 quốc gia châu Âu này.

Trước thềm chuyến thăm Berlin của ông Zelensky, Bộ Quốc phòng Đức xác nhận nước này sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự trị giá 2,7 tỷ euro (tương đương 2,9 tỷ USD) cho Ukraine.