Theo hãng thông tấn Ukrinform của Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định nước này chỉ tổ chức bầu cử sau khi có các bảo đảm an ninh cần thiết và đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov cho biết Tổng thống Putin nhiều lần mời Tổng thống Zelensky tới Moskva nếu nhà lãnh đạo Ukraine sẵn sàng đối thoại.
Ngày 14/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố kế hoạch cải tổ lớn nội các, đề cử Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Kinh tế Yulia Svyrydenko, 39 tuổi, làm Thủ tướng và đề xuất Thủ tướng đương nhiệm Denys Shmyhal chuyển sang đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Quốc phòng.
Ngày 4/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump để bàn giải pháp tăng cường phòng không trước các đợt không kích dữ dội từ Nga.
Trả lời báo giới, cố vấn Mykhailo Podolyak, trợ lý hàng đầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nêu rõ: "Tổng thống Zelensky sẽ không gặp bất kỳ đại diện nào khác của Nga tại Istanbul, ngoại trừ Tổng thống Putin".
Ngày 18/4 (theo giờ địa phương), chính quyền của Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington có thể từ bỏ hoàn toàn vai trò trung gian nếu tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine không đạt được bước tiến rõ rệt trong những ngày tới.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ tuyên bố của một đặc phái viên Mỹ về quan điểm đề xuất giải pháp hòa bình xoay quanh việc công nhận các vùng lãnh thổ Nga đang kiểm soát.
Sắc lệnh bổ nhiệm Tổng tham mưu trưởng mới của quân đội được đăng trên website văn phòng Tổng thống Ukraine Zelensky, tuy nhiên lý do dẫn đến cuộc cải tổ này không được nêu rõ.
Ngày 2/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ sẵn sàng ký thỏa thuận khoáng sản với Mỹ. Phát biểu này được đưa ra trong cuộc phỏng vấn với Đài BBC (Anh) sau hội nghị thượng đỉnh các nước châu Âu về Ukraine được tổ chức tại London cùng ngày.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố đã từ chối một thỏa thuận khoáng sản quan trọng với Mỹ, được Tổng thống Donald Trump thúc đẩy, với lý do thiếu các bảo đảm an ninh cần thiết cho Ukraine.
Ngày 20/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp Thủ tướng Anh Rishi Sunak bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 ở thành phố Hiroshima, Nhật Bản. Hai nhà lãnh đạo đã cùng nhau thảo luận nhiều vấn đề quan trọng.
Ngày 14/11, truyền thông Ukraine đưa tin, Tổng thống nước này, ông Volodymyr Zelensky, đã đến thị sát Kherson, ít ngày sau khi quân đội Nga rút khỏi đây.
Trong một thông báo trên Facebook vào rạng sáng 15/9 (giờ địa phương), Người phát ngôn của Tổng thống Ukraine, ông Serhii Nykyforov cho biết chiếc xe chở Tổng thống Volodymyr Zelensky đã gặp tai nạn giao thông tại thủ đô Kiev, nhưng Tổng thống không bị thương nặng.
Hãng thông tấn RIA của Nga ngày 2/9 dẫn lời Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna (Áo) Mikhail Ulyanov cho hay, 2 thanh sát viên từ Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) sẽ có mặt thường trực tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.
Theo kế hoạch, phái bộ IAEA dự kiến sẽ đánh giá những thiệt hại vật chất của nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia, xác định mức độ an toàn và chức năng của hệ thống an ninh...
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 17/7 đã cách chức 2 quan chức an ninh cấp cao nước này trong 1 cuộc cải tổ chính phủ lớn nhất kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine cách đây gần 5 tháng.
Hãng thông tấn Sputnik đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 9/6 đã ký sắc lệnh kích hoạt quyết định của Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia nước này về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt cá nhân đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23/4 đã một lần nữa kêu gọi tổ chức cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin với nỗ lực "chấm dứt chiến tranh".
Hãng thông tấn quốc gia Ukraine (Ukrinform) ngày 6/4 dẫn lời Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Haberturk của Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định tiến trình đàm phán giữa Kiev và Moskva sẽ tiếp tục diễn ra.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 27/3 cho biết, Kiev sẽ kiên định lập trường của mình về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trong vòng đàm phán hòa bình sắp tới với Nga tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngày 24/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hỗ trợ quân sự "không giới hạn cho Kiev" trong bối cảnh tròn một tháng kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 21/3 cho biết một cuộc gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin "theo bất kỳ khuôn khổ nào" là cần thiết để kết thúc cuộc xung đột hiện nay.
TTXVN dẫn thông báo của Verkhovna Rada (Quốc hội) Ukraine cho biết, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 20/3 đã ký dự luật gia hạn tình trạng thiết quân luật ở Ukraine trong 30 ngày, bắt đầu từ ngày 26/3.
Hãng tin Reuters dẫn lời 1 cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, nước này có thể không sản xuất đủ nông sản để xuất khẩu, nếu vụ mùa gieo trồng năm nay tiếp tục bị gián đoạn bởi chiến dịch quân sự đặc biệt do Nga tiến hành tại nước này.
Trong một video được công bố đầu giờ ngày 19/3, Tổng thống Zelensky khẳng định hiện là thời điểm để hai bên tiến hành các cuộc đàm phán có ý nghĩa về hòa bình và an ninh.