Tổng thống Nga Vladimir Putin họp báo bên lề SPIEF-2018

NDĐT – Tối 25-5, bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg 2018 (SPIEF-2018), đang diễn ra tại cố đô phương Bắc của nước Nga, sau Phiên họp toàn thể, (sự kiện trọng tâm của Diễn đàn), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến hành họp báo quốc tế với một loạt lãnh đạo các hãng thông tấn báo chí nổi tiếng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin họp báo bên lề SPIEF-2018

Tại đây, ông đề cập rất nhiều vấn đề được dư luận quan tâm. Từ những vấn đề lớn như cách nhìn nhận, thái độ, quan điểm của ông trong việc thúc đẩy cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump; triển vọng ký Hiệp ước Hòa bình giữa Nga và Nhật Bản- vấn đề vốn bị trì hoãn từ hàng chục thập kỷ qua; tình hình xung quanh hồ sơ hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên; cho đến những câu chuyện nhỏ như dự đoán kết quả của Giải vô địch bóng đá thế giới WC-2018 mà Nga sắp đăng cai...

Cuộc họp báo này do Hãng thông tấn TASS của Nga tổ chức, với sự tham gia của đại diện các hãng thông tấn báo chí lớn đến từ 9 trong số 30 quốc gia là khách mời của TASS.

Tại đây, Tổng thống Nga Putin đã trả lời cặn kẽ về quan điểm của mình đối với các vấn đề lớn toàn cầu, được dư luận quốc tế quan tâm.

Đề cập vấn đề năng lượng, Tổng thống Putin cho rằng giá dầu thế giới nếu đứng ở mức 60 USD/thùng là hợp lý và cân bằng, đáp ứng lợi ích của cả bên sản xuất lẫn người tiêu dùng, và Nga, với tư cánh là một trong những quốc gia xuất khẩu năng lượng hàng đầu thế giới hài lòng với mức giá này.

Liên quan vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Putin đánh giá cao ý nghĩa các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Triều Tiên. Ông nêu rõ cuộc gặp này dù được tổ chức tại đâu, thời điểm và quy mô như thế nào cũng đều hết sức quan trọng. Ông Putin thừa nhận giải quyết triệt để vấn đề không đơn giản và không thể trong một sớm một chiều. Tuy nhiên, theo Tổng thống Nga, mọi cuộc đàm phán, đối thoại đều có ý nghĩa nhất định, dù có thể không mang lại kết quả tích cực ngay lập tức.

Đề cập khả năng ký Hiệp ước hòa bình với Nhật Bản, Tổng thống Putin trước hết kêu gọi phát triển hợp tác với Nhật Bản. Ông nói: "Sự hợp tác nhiều hơn, sẽ càng đem lại nhiều cơ hội hơn trong việc bình thường hóa quan hệ, và đó là tiền đề cho việc giải quyết các vấn đề tồn tại từ lâu, mà tầm mức ảnh hưởng thậm chí đã vượt ra ngoài khuôn khổ giữa hai quốc gia”. Ông hàm ý đó chính là vấn đề ký Hiệp ước hòa bình Nga – Nhật Bản. Ông Putin khẳng định đây là lý do vì sao Nga hoàn toàn nhất trí với đề nghị hợp tác theo 8 hướng mà Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đưa ra. Tổng thống Putin cũng ủng hộ quan điểm của Thủ tướng Abe và cho rằng “cuối cùng, đã đến lúc cần nhận thức rõ và chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ tại quần đảo Nam Kuril, tiến tới ký kết văn bản hoà ước giữa hai bên”.

Tại cuộc họp báo này, người đứng đầu nhà nước Nga cũng đồng thời bác bỏ bất kỳ giả định nào về sự can thiệp của Nga vào công việc nội bộ của quốc gia khác. Ông nói: “Điều đó hoàn toàn vô nghĩa và vô lý”.

Tổng thống Putin cũng dùng đến cụm từ “giới hạn đỏ” khi cho rằng các nước phương Tây không nên vượt quá lằn ranh này. Ông nói: "Vâng, có một số giới hạn, và hẳn chúng ta đều biết là không nên vượt qua giới hạn đỏ”. Ông khẳng định Nga tôn trọng lợi ích của các đối tác, song cũng đòi hỏi các đối tác cần tôn trọng lợi ích của Nga. Tổng thống Nga Putin cũng lưu ý rằng Chiến tranh lạnh đã kết thúc, Liên Xô đã không còn nữa, thế nhưng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) lại bằng mọi cách tiến sát biên giới Nga…

Trong khi đó, đại diện Hãng thông tấn của Tây Ban Nha đã đặt câu hỏi rằng Tổng thống quốc gia sắp đăng cai Giải vô định bóng đá thế giới WC 2018 phán đoán xem ai sẽ vô địch và Tổng thống Putin đã mỉm cười trả lời rất hóm hỉnh: “Tây Ban Nha”.

Có thể bạn quan tâm