Tổng thống Mỹ hy vọng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên ngày 30-6

NDO -

NDĐT - Ngày 30-6, tại Seoul, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đều muốn gặp nhau tại Khu phi quân sự (DMZ) ở biên giới liên Triều cùng ngày.

Tổng thống Moon Jae-in (bên phải) và Tổng thống Donald Trump tại Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 30-6. (Ảnh: Yonhap)
Tổng thống Moon Jae-in (bên phải) và Tổng thống Donald Trump tại Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 30-6. (Ảnh: Yonhap)

Sau khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản, ông Trump đã tới thủ đô Seoul trong đêm 29-6 để hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Trong dòng thông báo đăng trên mạng Twitter trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump viết: “Sau một vài cuộc gặp quan trọng, bao gồm cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc, tôi sẽ rời Nhật Bản để tới Hàn Quốc (cùng với Tổng thống Moon Jae-in). Trong thời gian ở đó, nếu nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đọc được thông báo này, tôi hy vọng có thể gặp ông ấy ở khu phi quân sự nằm ở biên giới giữa hai nước để bắt tay và và gửi lời chào”.

Sau cuộc gặp với các lãnh đạo doanh nghiệp Hàn Quốc, trong đó có các tập đoàn Samsung, Hyundai Motor, Lotte, SK và Poongsan, ngày 30-6, phát biểu về khả năng gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại DMZ cùng ngày, Tổng thống Mỹ cho biết: “Họ đang nỗ lực làm việc đó. Cả hai chúng tôi đều muốn làm việc đó”.

“Việc này sẽ diễn ra trong thời gian rất ngắn, gần như chỉ trong một cái bắt tay. Nhưng như vậy là ổn. Một cái bắt tay mang nhiều ý nghĩa”, ông Trump nói. Tổng thống Mỹ khẳng định, ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên có mối quan hệ tốt đẹp, tuy nhiên, hai bên vẫn cần vượt qua một chặng đường dài để đạt được thỏa thuận chấm dứt chương trình hạt nhân của Triều Tiên, đổi lại việc chấm dứt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng và thiết lập hòa bình dài lâu trên bán đảo Triều Tiên.

Vài giờ sau, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời một quan chức cấp cao nước này cho biết, gợi ý của ông Trump “rất thú vị” và đây sẽ là một “cơ hội đầy ý nghĩa”, song phía Triều Tiên chưa nhận được lời đề nghị chính thức.

Trong tiệc chiêu đãi Tổng thống Trump tối 29-6, Tổng thống Moon cho rằng, cuộc gặp này sẽ là “sự kiện lịch sử”, và dù cuộc gặp không diễn ra thì lời đề nghị của Tổng thống Mỹ vẫn đem lại “kết quả đáng chú ý” vì ông Trump đã thể hiện sự chân thành đối với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Tổng thống Hàn Quốc cho biết ông sẽ đi cùng Tổng thống Mỹ trong chuyến thăm DMZ, nhưng ông sẽ không gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ sẽ rời Hàn Quốc vào chiều 30-6, kết thúc chuyến thăm hai ngày tới "xứ sở kim chi", tuy nhiên, vẫn có khả năng ông sẽ thay đổi lịch trình này.

* Tổng thống Mỹ mời nhà lãnh đạo Triều Tiên tới khu phi quân sự ở Hàn Quốc

* Thúc đẩy đối thoại về vấn đề hạt nhân Triều Tiên