ND - Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, ngày 15-6, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã tới Washingtonn để thảo luận với các nhà lãnh đạo Mỹ về tình hình đang "nóng" lên ở bán đảo Triều Tiên, đồng thời thúc đẩy quan hệ song phương.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã có cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ H. Clinton và Bộ trưởng Quốc phòng R. Gates, thảo luận về khả năng nối lại cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên cũng như cách thực hiện nghị quyết trừng phạt mới của Hội đồng Bảo an LHQ đối với Bình Nhưỡng. Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ R. Gates khẳng định, thực hiện cam kết quân sự của Mỹ đối với Hàn Quốc, trong đó có sử dụng ô hạt nhân của Mỹ trong trường hợp khẩn cấp.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Mỹ B. Obama và Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak có cuộc gặp tại Nhà trắng chiều 16-6. Trong đó, hai tổng thống thảo luận các biện pháp củng cố quan hệ liên minh Mỹ-Hàn Quốc và cùng thống nhất lập trường trong việc không chấp nhận Triều Tiên trở thành một quốc gia có vũ khí hạt nhân và lên án các cuộc thử nghiệm tên lửa và hạt nhân gần đây...
* Trong khi đó, ngày 15-6, tại Thủ đô Bình Nhưỡng của CHDCND Triều Tiên, hàng chục nghìn người đã tham gia cuộc mít-tinh phản đối các lệnh trừng phạt mà LHQ áp đặt đối với Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân mới đây của nước này. Tại cuộc mít-tinh, Phó chỉ huy lực lượng vũ trang nhân dân Triều Tiên Pak Jae Gyong tuyên bố, trong bối cảnh hiện nay, Triều Tiên sẽ dùng đến quyền tiến công phủ đầu để đẩy lùi những hành động gây hấn của đối phương dù là nhỏ nhất.