Ngày 6-4, Tổng thống Mỹ George W. Bush thừa nhận quân đội Mỹ đã mắc nhiều "sai lầm" ở Iraq.
Tuyên bố này của người đứng đầu Nhà Trắng được đưa ra trong bài phát biểu tại thành phố Charlotte thuộc bang Bắc Carolina vốn được coi là thành trì của đảng Cộng hòa cầm quyền.
Tổng thống Bush nói ông cũng thất vọng như bất kỳ người Mỹ nào về những sai lầm của tình báo Mỹ khi báo cáo rằng chính quyền của cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein trước đây tìm cách phát triển các loại vũ khí giết người hàng loạt nhưng cho đến nay vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào về sự tồn tại của các loại vũ khí này cũng như những vụ bê bối chung quanh việc lính Mỹ hành hạ các tù nhân tại nhà tù Abu Ghraib làm tổn hại tới hình ảnh của nước Mỹ trên thế giới, đặc biệt là trong thế giới Hồi giáo. Tuy vậy, ông vẫn bao biện cho việc phát động chiến tranh chống Iraq và nói rằng về cơ bản chiến lược của Mỹ về Iraq là "đúng đắn".
Trả lời câu hỏi liệu Chính quyền Mỹ có thể tiến nhanh hơn trong việc giải quyết vấn đề Iraq bằng cách tăng cường công tác huấn luyện cho lực lượng cảnh sát và quân đội nước này, ông Bush bao biện rằng lực lượng an ninh Iraq được huấn luyện để "đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài", nhưng thực tế mối đe dọa lại xuất phát từ bên trong Iraq, từ chi nhánh của tổ chức khủng bố quốc tế Al Qaeda ở nước này do Abu Musab Zarqawi lãnh đạo.
Khi bị chỉ trích là vi phạm quyền tự do công dân khi cho phép cơ quan an ninh ghi âm trộm các cuộc nói chuyện qua điện thoại và bắt giữ người mà không cần chứng cớ, ông Bush đáp lại rằng đó là những điều cần thiết để bảo vệ người Mỹ khỏi khả năng lặp lại các cuộc tiến công khủng bố tương tự như vụ 11-9-2001.
Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Reid cũng cảnh báo rằng việc bế tắc kéo dài trong việc thành lập chính phủ dân tộc thống nhất ở Iraq đang tạo ra khoảng trống quyền lực nguy hiểm chỉ có lợi cho lực lượng nổi dậy ở nước này.
Trong khi đó, tình trạng bạo lực vẫn tiếp diễn tại Iraq. Hôm qua, một ô-tô có gài bom đã phát nổ ở thành phố Najaf, nơi có đông người Hồi giáo dòng Shitte sinh sống, làm 15 người thiệt mạng và khoảng 40 người bị thương.
Ngày 6-4, quân Mỹ nói họ vừa bắt giữ Abu Ayman, cố vấn hàng đầu của Zarqawi, bị coi là một trong những tay súng chủ chốt tham gia vụ bắt cóc nhà báo Italy Giulianna Sgrena năm ngoái.
Abu Ayman bị bắt hôm 7-3 trong một chiến dịch quân sự ở Al-Mahmudiyah ở phía nam thủ đô Baghdad. Tuy nhiên, tin này chỉ được công bố sau khi xét nghiệm ADN khẳng định người bị bắt đúng là Abu Ayman. Quân Mỹ nói Abu Ayman là người tổ chức nhiều vụ bắt cóc và đánh bom nhằm vào quân Mỹ và lực lượng an ninh Iraq kể từ khi chính quyền của ông Saddam Hussein bị lật đổ đến nay. Lực lượng an ninh Iraq cũng cho biết mới bắt giữ ba "phần tử khủng bố", trong đó có hai người là phụ nữ.
Các tin liên quan