Theo hãng tin Mỹ AP, tính đến 12 giờ ngày 3-11 theo giờ Mỹ, tức 24 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam, ứng cử viên đảng Cộng hòa là đương kim Tổng thống G. Bush đã giành thắng lợi tại 29 bang, được 58.659.922 phiếu, chiếm 51% tổng số phiếu phổ thông đã kiểm, được 274 phiếu đại cử tri (ĐCT), nhiều hơn số phiếu ĐCT cần thiết (270) để thắng cử, trong đó có hai bang có nhiều phiếu ĐCT là Texas (34 phiếu) và Florida (27 phiếu).
Ứng cử viên đảng Dân chủ là Thượng nghị sĩ J. Kerry giành thắng lợi tại 19 bang và quận Columbia, được 55.124.616 phiếu, chiếm 48% tổng số phiếu đã kiểm, được 252 phiếu ĐCT, trong đó có các bang có nhiều phiếu ĐCT là California (55 phiếu) và New York (31 phiếu). Bang New Mexico và bang Iowa chưa có kết quả kiểm phiếu chính thức. Tuy nhiên, với kết quả này, Tổng thống đương nhiệm G. Bush đã là người thắng cử.
Lúc 2 giờ ngày 4-11, giờ Việt Nam, hãng CNN truyền hình trực tiếp cuộc nói chuyện của Thượng nghị sĩ J.Kerry với những người ủng hộ tại TP Boston. Ông Kerry tuyên bố thua cử, chấm dứt cuộc chạy đua tranh chức Tổng thống Mỹ và tiếp tục nhiệm vụ Thượng nghị sĩ. Trước đó, Thượng nghị sĩ Kerry đã gọi điện cho Tổng thống G.Bush chúc mừng ông Bush tái trúng cử tổng thống Mỹ.
Điểm giằng co quyết liệt nhất của cuộc bầu cử là bang Ohio với 20 phiếu ĐCT. Các nhà quan sát và phóng viên báo chí theo sát diễn biến từng giờ kết quả kiểm phiếu tại bang này. Đến 18 giờ ngày 3-11 theo giờ Việt Nam, với 100% khu vực bầu cử của bang Ohio đã thông báo kết quả kiểm phiếu, ông Bush giành được 2.794.346 phiếu, tương đương 51% tổng số phiếu phổ thông của bang; ông Kerry được 2.658.125 phiếu (49%). Ông Bush hơn ông Kerry 136.221 phiếu.
Khi có kết quả này, Chánh văn phòng Nhà trắng Andrew Card tuyên bố "tin tưởng rằng Tổng thống Bush đã thắng cử". Nhưng ứng cử viên Kerry và đảng DC không thừa nhận đó là kết quả cuối cùng, vì theo ông K.Blackwell, người đứng đầu về ngoại giao trong chính quyền bang Ohio, đồng thời là quan chức cấp cao về bầu cử, còn khoảng 250 nghìn "phiếu bầu tạm thời" chưa được kiểm, nhiều hơn số phiếu mà ông Bush đang dẫn ông Kerry ở bang này. "Phiếu bầu tạm thời" là phiếu của những cử tri khi đến các điểm bỏ phiếu không thấy tên mình trong danh sách cử tri hoặc không có đủ giấy tờ chứng nhận quyền bỏ phiếu.
Nếu như vậy thì theo luật của bang Ohio, phải mười ngày sau khi kết thúc bỏ phiếu, tức là đến ngày 12-11 mới tiến hành xem xét các "phiếu bầu tạm thời". Các luật sư của ứng cử viên Kerry và đảng DC nói là sẽ gửi đơn đến tòa án bang Ohio yêu cầu kiểm số "phiếu bầu tạm thời" này.
Từ Boston, đại bản doanh của đảng DC, ông Edwards, người liên danh tranh cử với ông Kerry, tuyên bố, những người Dân chủ sẽ "đấu tranh cho từng lá phiếu". Thậm chí một số chuyên gia về bầu cử Mỹ đã dự đoán bang Ohio có thể trở thành "Florida 2004", tái diễn cuộc chiến pháp lý và kiểm lại phiếu kéo dài 36 ngày tại bang Florida năm 2000. Tuy nhiên điều đó đã không xảy ra.
Kết quả bầu cử được thông báo sớm và rõ ràng hơn tại Florida và Pennsynvania, hai bang có số phiếu ĐCT nhiều nhất trong số mười bang từng được coi là rất khó dự đoán kết quả trước ngày bầu cử.
Tổng thống Bush thắng tại bang Florida (27 phiếu ĐCT), giành được 52% trên tổng số phiếu phổ thông của bang, hơn ông Kerry (47%) gần 400 nghìn phiếu (năm 2000, ông Bush thắng ứng cử viên A.Gore của đảng DC chỉ với cách biệt 5.000 phiếu tại bang này). Ông Kerry thắng tại bang Pennsylvania (21 phiếu ĐCT), được 51% số phiếu phổ thông của bang, hơn ông Bush (49%) 120 nghìn phiếu.
Không như trong cuộc bầu cử năm 2000, ứng cử viên độc lập R.Nader năm nay chỉ giành được tỷ lệ phiếu bầu rất thấp và không gây ảnh hưởng đáng kể đối với kết quả cuộc đua giữa hai ứng cử viên Bush và Kerry.
* Về cuộc bầu cử QH Mỹ, theo AP, đảng CH đã củng cố vị thế chiếm đa số ghế tại cả Thượng viện và Hạ viện. Trong 34 ghế được bầu lại, chiếm 1/3 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện, đảng CH tạm giành được 19 ghế, nâng tổng số ghế của đảng CH tại Thượng viện lên 55 (trước bầu cử là 51); đảng DC được 15 ghế, tổng số ghế của đảng DC tại Thượng viện có thể chỉ còn 44 (trước bầu cử là 48).
Trong cuộc đua vào Thượng viện, đáng chú ý nhất là thất bại tại bang Nam Dakota của Thượng nghị sĩ Tom.Daschle, thủ lĩnh đảng DC tại Thượng viện. Ông là thủ lĩnh một đảng tại Thượng viện đầu tiên bị mất ghế trong 50 năm qua.
Trong cuộc bầu lại toàn bộ 435 ghế Hạ viện, đảng CH tạm giành được 232 ghế (trước bầu cử có 229 ghế), đảng DC được 201 ghế (trước có 205 ghế).
* Theo AP, khoảng 120 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu bầu tổng thống và QH năm nay, chiếm gần 60% tổng số cử tri đủ tư cách tham gia bầu cử của nước Mỹ. Đây là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất ở Mỹ kể từ năm 1968.
Trong cuộc bầu cử năm 2000, chỉ có 105 triệu cử tri (54%) đi bỏ phiếu. Năm nay cử tri Mỹ vẫn dùng cả hai loại phiếu: phiếu in trên giấy truyền thống và máy bỏ phiếu bằng màn hình hiện đại. Nhằm tránh tình trạng lộn xộn và trục trặc như trong cuộc bầu cử năm 2000, 32 bang ở Mỹ, trong đó có bang Florida, đã tổ chức bỏ phiếu sớm từ ngày 18-10.
Theo AP, trong các giờ đầu tiên của ngày bầu cử chính thức 2-11, các máy bỏ phiếu tại một số nơi đã bị trục trặc khiến nhiều cử tri bực tức vì phải xếp hàng quá lâu. Hàng nghìn luật sư của hai đảng cùng các quan sát viên quốc tế đã được huy động đến bang Florida vì có thông tin phiếu bầu không được kiểm cũng như công nghệ bầu cử trục trặc và cử tri bị "làm phiền".
Một vài quan sát viên của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) cho biết, một số đồng nghiệp của họ đã bị ngăn cản khi vào một vài điểm bỏ phiếu mặc dù họ đã được mời chính thức tới theo dõi cuộc bầu cử. Có khoảng 50 nghìn đơn kiện được gửi tới Ủy ban bầu cử (trụ sở đặt tại New York) phản đối những việc làm trái quy định và "không bình thường" tại một số khu vực bầu cử.