Tổng số tiền bồi thường chiến tranh Iraq phải trả là 52,5 tỷ USD

Ủy ban của Liên hợp quốc xem xét vấn đề bồi thường của Iraq (UNCC) hôm qua đã xem xét lại lần cuối những đơn khiếu kiện đòi Iraq bồi thường. Tiến trình xem xét này được bắt đầu cách đây 14 năm khi ông Saddam Hussein còn cầm quyền tại Iraq.

Tại lần xem xét này, UNCC thông qua quyết định Iraq chỉ phải bồi thường 252 triệu USD trong tổng số tiền 49,9 tỷ USD mà 33.000 đơn khiếu kiện đòi bồi thường còn lại yêu cầu. Như vậy, theo con số cuối cùng mà ủy ban này thông qua, tổng số tiền Iraq phải bồi thường là 52,5 tỷ USD. Cho đến nay, Iraq đã thanh toán được 19,2 tỷ USD trong số này bằng các khoản trích từ thu nhập bán dầu mỏ của nước này theo tỷ lệ phần trăm cố định.

Từ năm 2003, khoảng 5% tiền thu từ xuất khẩu dầu mỏ của Iraq được trích ra để thanh toán dần khoản bồi thường này. Tuy nhiên, trong cuộc họp ngày 30-6 của UNCC. Thứ trưởng Ngoại giao Iraq Mohamed Hamoud Bedan đã đề nghị thảo luận việc cắt giảm khoản bồi thường còn lại trong một hội nghị quốc tế tương lai với sự tham gia của các nước liên quan. Tuy nhiên, các quan chức trong UNCC nói không biết đây có phải là đề nghị chính thức của Iraq hay không và chưa có cuộc thảo luận nào về đề nghị này được tiến hành.

Theo quyết định của UNCC, trong những năm gần đây số tiền cố định trích từ bán dầu mỏ của Iraq mỗi quý là 200 triệu USD được dành để thanh toán khoản bồi thường. Hiện thu nhập trung bình mỗi tháng từ xuất khẩu dầu mỏ của Iraq là 90 triệu USD.

Trong một diễn biến khác, ngày 30-6, Thủ tưởng Iraq lbrahim Jaafari tỏ ra muốn thúc ép đẩy nhanh tiến trình xét xử cựu Tổng thống Saddam Hussein khi nói rằng việc đưa ông Saddam Hussein ra trước vành móng ngựa có thể sẽ được thực hiện vào giữa tháng 8 hoặc tháng 9 tới và thời hạn cuối cùng để bắt đầu phiên toà này không quá giới hạn ba tháng. Theo giới phân tích, chính quyền mới hiện nay rất muốn xét xử ông Saddam Hussein trước khi tiến hành cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 12 năm nay.

Các quan chức trong Toà án đặc biệt lập ra để xét xử ông Saddam Hussein cũng như luật sư của ông hiện chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về tuyên bố của ông Ibrahim Jaafari. Tuy nhiên, luật sư của cựu Phó thủ tướng Tareq Aziz cho rằng không thể sớm xét xử ông Saddam Hussein và chính quyền hiện nay không thể làm được điều này. Luật sư này cho rằng việc xét xử ông Saddam Hussein là rất khó khăn và đòi hỏi phải có nhiều thời gian để điều tra. Theo ông tuyên bố của ông Ibrahim Jaafari mang tính chất chính trị chứ không có tính chất thực tiễn về mặt luật pháp.

Có thể bạn quan tâm