Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua cho 6 Công đoàn sơ sở ở Long An

Ngày 16/1, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023, đây là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội 11 Công đoàn tỉnh Long An và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2023-2028). Kết quả năm đầu thực hiện, Liên đoàn Lao động Long An đã đạt và vượt 11/11 chỉ tiêu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023; 6 tập thể Công đoàn cơ sở được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức, lao động và hoạt động công đoàn.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Liên đoàn Lao động trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 6 tập thể công đoàn cơ sở.
Chủ tịch Liên đoàn Lao động trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 6 tập thể công đoàn cơ sở.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Long An Lê Thị Thu Cúc cho biết, trong năm 2023, toàn tỉnh có 253.467 đoàn viên công nhân, viên chức, lao động đăng ký thi đua lao động, sáng tạo trong lao động, sản xuất và kinh doanh.

Kết quả, cuối năm có 210.418 công đoàn viên đạt danh hiệu xuất sắc; 132.608 phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà; 64.488 viên lao động tiên tiến; 6.621 đoàn viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; 1.981 công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cùng với đó, Công đoàn cơ sở các cấp đã đăng ký thực hiện 1.964 công trình phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế-xã hội tại các địa phương, với tổng giá trị gần 550 tỷ đồng; 19 công trình cấp tỉnh, với tổng giá trị gần 170 tỷ đồng; 2 công trình cấp Tổng Liên đoàn Lao động, với tổng giá trị gần 80 tỷ đồng; khởi công xây dựng 60 mái ấm công đoàn...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua cho 6 Công đoàn sơ sở ở Long An ảnh 1

Liên đoàn Lao động tỉnh Long An trao tặng mái ấm tình thương cho đoàn viên công đoàn Nguyễn Thị Tuyết, Trường cao đẳng Long An-Cơ sở Cần Giuộc, Long An.

Trong phong trào thi đua “công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” gắn với thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến-nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” đã thu hút 47.184 sáng kiến của công đoàn viên, đứng thứ 9 về số lượng sáng kiến tham gia Chương trình trên cả nước, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vinh danh 2 tập thể, tặng Bằng khen cho 3 cá nhân tiêu biểu xuất sắc.

Với những việc làm thiết thực của Công đoàn các cấp, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã xét tặng cờ thi đua cho 6 tập thể; Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tặng Bằng khen cho 165 tập thể và 378 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức, lao động và hoạt động công đoàn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua cho 6 Công đoàn sơ sở ở Long An ảnh 2

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Minh Lâm phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Minh Lâm ghi nhận và biểu dương sự chủ động, nỗ lực của các cấp Công đoàn Long An trong việc chăm lo đời sống, vật chất và tinh thần cho đoàn viên, công nhân lao động ổn định cuộc sống để đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của Long An.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời gian tới, ông Nguyễn Minh Lâm yêu cầu Liên đoàn Lao động cần bám sát chương trình năm 2024 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Tỉnh ủy để triển khai thực hiện và lãnh đạo phong trào công nhân, viên chức, lao động, hoạt động Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua cho 6 Công đoàn sơ sở ở Long An ảnh 3

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Long An trao cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh cho các tập thể công đoàn cơ sở.

Đối với công đoàn cơ sở cần tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong công nhân, viên chức, lao động. Xây dựng tổ chức bộ máy công đoàn thực sự vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn.

Công đoàn các cấp tiếp tục phát huy và thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và nâng chất chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động.

Phát động các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác.

Nắm chắc tình hình đoàn viên, người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn tại các khu nhà trọ, kịp thời tham mưu đề xuất cấp ủy, chính quyền có hình thức cụ thể để chăm lo, hỗ trợ kịp thời người lao động bị mất việc, ngừng việc, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2024.