Tổng kết và chào mừng thành công năm APEC Việt Nam 2006

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước<br>dự lễ tổng kết.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước<br>dự lễ tổng kết.

Dự buổi lễ có các vị: nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; đại diện lãnh đạo Ðảng và Nhà nước, các bộ, ban, ngành, đoàn thể và đông đảo nhân dân. Ðại diện Ðoàn Ngoại giao tại Hà Nội tới dự.

Ông Vũ Khoan, Tổng chỉ huy Tuần cấp cao APEC, đọc Báo cáo Tổng kết và chào mừng thành công Năm APEC Việt Nam 2006; khẳng định   Năm APEC 2006 và Tuần cấp cao APEC do Việt Năm đăng cai và chủ trì đã thành công rực rỡ, thể hiện trên cả ba mặt: nội dung, lễ tân và tổ chức, trên cả hai bình diện: đa phương và song phương. Ông Vũ Khoan nhấn mạnh, Năm APEC 2006 là hoạt động đối ngoại quan trọng nhất của Việt Nam, với hàng trăm sự kiện, đỉnh cao là Hội nghị các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC lần thứ 14 (AELM 14) và các hội nghị ABAC, CEO tại Hà Nội. Bên cạnh đó, có các cuộc thăm song phương, các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo Ðảng và Nhà nước ta với lãnh đạo các nền kinh tế khác.

Ông Vũ Khoan thông báo, Việt Nam đã gặt hái những thành công đáng tự hào: Một là, với tư cách chủ nhà Hội nghị, chúng ta đã kiên định những nguyên tắc cơ bản của APEC là đồng thuận, cùng có lợi, đưa ra nhiều sáng kiến, đạt nhiều thỏa thuận quan trọng, đưa hợp tác APEC lên tầm cao mới, thể hiện qua nội dung các văn kiện Hội nghị, nhất là Tuyên bố và Kế hoạch Hành động Hà Nội theo đúng chủ đề "Hướng tới một cộng đồng năng động, vì sự phát triển bền vững và thịnh vượng". Hai là, APEC đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng đa phương và song phương, đưa sự hợp tác giữa nước ta với các cường quốc trên thế giới vào giai đoạn phát triển mới, với nhiều nội dung phong phú. Ba là, nhân Năm APEC 2006 và CEO Summit, qua các chuyến thăm song phương, hàng nghìn doanh nghiệp hàng đầu khu vực chứng kiến một nước Việt Nam có tiềm năng, con người cần cù, phát triển năng động, xã hội ổn định, chính sách cởi mở, quyết tâm hội nhập, từ đó củng cố ý định đầu tư, hợp tác. Bốn là, chúng ta đã bảo đảm lễ tân chu đáo với tất cả các vị khách, từ các nhà lãnh đạo đến các quan chức, doanh nhân và báo chí, làm cho bạn bè gần xa hiểu những nét đặc sắc văn hóa, về đất nước và dân tộc ta. Năm là, mặc dù có trình độ phát triển chưa cao, khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện kỹ thuật, nguồn nhân lực, nhưng chúng ta đã bảo đảm cơ sở vật chất tốt nhất có thể, nơi ăn ở, địa điểm họp, phương tiện đi lại. Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Trung tâm Báo chí vận hành ở đẳng cấp quốc tế. Sáu là, các sự kiện diễn ra trong điều kiện an toàn tuyệt đối, đường phố thông thoáng, thời gian chuẩn xác. Nền tảng vững chắc cho thành công đó là những thành tựu về mọi mặt của 20 năm đổi mới, của đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở; các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước đã chỉ đạo sát sao; sự phối hợp của các bộ, ban, ngành, các địa phương, đội ngũ báo chí; nhân dân có ý thức chính trị cao và truyền thống mến khách.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về APEC Việt Nam 2006, nhiệt liệt biểu dương những đóng góp, nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương; các tiểu ban: An ninh, Hậu cần, Vật chất; doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà tài trợ, vì một APEC thành công tốt đẹp. Phó Thủ tướng đánh giá cao thái độ làm việc nhiệt tình, với ý thức trách nhiệm cao, của các đội ngũ làm công tác an ninh, bảo vệ; tình nguyện viên; cán bộ, kỹ sư, công nhân xây dựng công trình Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Phó Thủ tướng cũng biểu dương những nỗ lực, đóng góp của các phóng viên, biên tập viên đã đưa tin nhanh, chính xác về Hội nghị, đóng góp tích cực vào sự thành công của Tuần cấp cao APEC 2006.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Xây dựng Cao Ðại Quang, thay mặt đơn vị thi công Trung tâm Hội nghị Quốc gia, chính thức bàn giao quyền quản lý công trình có quy mô tầm cỡ khu vực này cho Văn phòng Chính phủ.

Có thể bạn quan tâm