Tổng kết chuyên án triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý trên biển

NDO - Chiều 10/10, tại tỉnh Nghệ An, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Chuyên án 123M triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý trên vùng biển huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam, chủ trì hội nghị.
0:00 / 0:00
0:00
Thừa uỷ quyền của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Vũ Trung Kiên trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng một tập thể và một cá nhân.
Thừa uỷ quyền của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Vũ Trung Kiên trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng một tập thể và một cá nhân.

Tới dự, có đại biểu các lực lượng phối hợp thực hiện Chuyên án 123M, đại diện các cơ quan chức năng Cảnh sát biển và cán bộ, chiến sĩ Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống tội phạm ma tuý số 2.

Chuyên án 123M là chuyên án đặc biệt, đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý từ nước ngoài về Việt Nam với số lượng lớn (khoảng 2,077 kg ma túy tổng hợp); phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, liên quan đến một số đối tượng người dân tộc.

Các đối tượng đã khai nhận vận chuyển số ma túy nêu trên từ Cửa Khẩu Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) về cảng Cửa Việt, sau đó một đối tượng khác trong đường dây tiếp tục vận chuyển vào miền nam bằng tàu cá để tiêu thụ.

Tổng kết chuyên án triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý trên biển ảnh 1

Đại diện Công an tỉnh Quảng Trị phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Bằng sự mưu trí dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng của Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống tội phạm ma tuý số 2 phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ thành công các đối tượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị cho lực lượng đánh án.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Trung Kiên biểu dương sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong đấu tranh triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các lực lượng tham gia.

Tổng kết chuyên án triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý trên biển ảnh 2

Thiếu tướng Vũ Trung Kiên phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam nhấn mạnh: Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và cũng vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, việc phối hợp nhằm tăng cường sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy là yêu cầu thiết yếu.

Thời gian tới, Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống tội phạm ma túy số 2 cần tiếp tục nắm vững địa bàn, có kế hoạch phối hợp toàn diện trên tất cả các mặt nghiệp vụ và tổ chức rút kinh nghiệm qua từng chuyên án.

Cấp ủy, chỉ huy Đoàn cần tiếp tục chỉ đạo đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, không ngừng phát huy năng lực, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các lực lượng chức năng liên quan để theo dõi, phát hiện, đấu tranh triệt phá thành công nhiều chuyên án, vụ án ma túy, góp phần cùng các lực lượng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân trên khu vực biển miền trung.

Tổng kết chuyên án triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý trên biển ảnh 3

Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết chuyên án 123M.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng một tập thể và một cá nhân, vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cũng trao Bằng khen tặng một tập thể và năm cá nhân, vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý.