Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh thăm và làm việc tại TP Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh thăm và làm việc tại TP Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư và Ðoàn công tác gồm lãnh đạo một số bộ, ban, ngành trung ương đã tới thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Công an TP Hồ Chí Minh, Khu chế xuất Linh Trung ở quận Thủ Ðức, Ðảng bộ và nhân dân phường 9 (quận 6) - phường có thành tích nổi bật trong công tác xóa đói, giảm nghèo.

Phát biểu ý kiến tại các buổi làm việc với Thường vụ Thành ủy và các cán bộ chủ chốt của thành phố, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh thay mặt Ðảng và Nhà nước nhiệt liệt biểu dương những thành tựu mà Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh đã đạt được trong năm 2006, năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Ðại hội X của Ðảng và nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ 8. Tổng Bí thư nêu rõ những chỉ số kinh tế-xã hội đạt được trong năm 2006 như mức tăng trưởng kinh tế 12,2%, kim ngạch xuất khẩu gần 13,7 tỷ USD, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài hơn 2,2 tỷ USD, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 7,8% năm 2005 xuống còn 4,3%... là những thành tựu khá toàn diện và đáng tự hào của TP Hồ Chí Minh. Những thành tựu này mang ý nghĩa lớn không chỉ đối với thành phố mà còn đối với cả vùng và cả nước, góp phần rất quan trọng vào tăng trưởng chung của nền kinh tế. Tổng Bí thư biểu dương sự lãnh đạo chủ động, nghiêm túc, sáng tạo và có chất lượng của Ðảng bộ TP trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Ðảng, trong công tác xây dựng Ðảng, củng cố chính quyền, đoàn thể và trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ðồng chí khen ngợi những đóng góp quan trọng của thành phố vào việc tổ chức thành công các sự kiện lớn trong năm 2006 như Ðại hội X của Ðảng và Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu  Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 14. Tổng Bí thư khẳng định tất cả những thành công đó đã tạo ra tiền đề thuận lợi để Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh thực hiện thắng lợi những mục tiêu chính trị, kinh tế-xã hội của năm 2007 và những năm tiếp theo.

Tổng Bí thư đặc biệt hoan nghênh những kết quả tích cực mà TP Hồ Chí Minh đã đạt được trong công tác xóa đói, giảm nghèo. Tổng Bí thư chỉ rõ chính sự lãnh đạo sát sao của cấp ủy đảng và chính quyền, sự tham gia tích cực của các đoàn thể quần chúng đã đóng vai trò quyết định trong thành công này, điều được thể hiện rõ nét ở phường 9, quận 6 mà đồng chí vừa đến thăm. Tổng Bí thư đề nghị các cấp chính quyền thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội cho các vùng còn nghèo, coi đó là công tác rất quan trọng để giúp cho mọi người dân được thụ hưởng những thành quả của phát triển kinh tế. Ðồng thời phải chú trọng giải quyết tình trạng khoảng cách giàu nghèo đang ngày càng lớn giữa các khu vực và các tầng lớp dân cư trên địa bàn. Tổng Bí thư vạch rõ đây là vấn đề kinh tế-xã hội lớn mà TP Hồ Chí Minh cũng như cả nước phải nỗ lực khắc phục.

Tổng Bí thư lưu ý kinh tế TP Hồ Chí Minh đã có tốc độ tăng trưởng nhanh nhưng chưa thật sự bền vững, hạ tầng cơ sở vẫn chưa theo kịp nhu cầu của phát triển, tỷ trọng của các ngành công nghiệp sử dụng nhiều nhân công và công nghệ lạc hậu còn cao, khoảng cách giàu nghèo còn lớn, công tác quản lý đô thị có một số bất cập, tình trạng dự án "treo" khá phổ biến... Thành phố cần đề ra những chủ trương, biện pháp mạnh mẽ nhằm khai thác tốt hơn tiềm năng của các thành phần kinh tế; nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng cũng như tính bền vững của tăng trưởng. Với đặc thù của một trung tâm kinh tế có tiềm lực lớn, các nguồn lực nhân công dồi dào và có trình độ khá cao so với cả nước, thành phố cần tập trung phát triển các ngành công nghệ cao như điện tử, thông tin - viễn thông, vật liệu mới, cơ khí chính xác, sinh học và năng lượng sạch, dịch vụ chất lượng cao. Ðẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu và tạo sự chuyển biến về chất trong cơ cấu kinh tế. Thành phố cần tiếp tục xây dựng các khu công nghiệp công nghệ cao, nhưng cần xem xét lại mô hình xây dựng các khu dân cư tại các khu công nghiệp này, với mục đích cuối cùng là giúp người lao động có được cuộc sống vật chất và tinh thần tốt hơn.

Tổng Bí thư đề nghị TP Hồ Chí Minh cần hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương khác trong vùng cùng phát triển, đặc biệt là các tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam nhưng còn gặp khó khăn. Tổng Bí thư chỉ rõ TP Hồ Chí Minh phải là đầu tàu, là động lực phát triển cho cả vùng và cho cả nước.

Tổng Bí thư lưu ý: Là trung tâm kinh tế-xã hội lớn của cả nước, TP cần quan tâm phát triển văn hóa, thực hiện công bằng xã hội, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Tăng cường công tác quản lý và phát triển đô thị gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng - an ninh, từng bước thực hiện Nghị quyết 20 của Bộ Chính trị (khóa IX) là xây dựng TP Hồ Chí Minh thành một thành phố XHCN, văn minh, hiện đại, đóng góp ngày càng lớn cho cả nước, từng bước trở thành một trung tâm công nghiệp, dịch vụ, khoa học - công nghệ của khu vực Ðông - Nam Á.

Về công tác xây dựng Ðảng, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh vạch rõ: Ðảng bộ TP Hồ Chí Minh cần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mình, cũng như hiệu quả trong công tác quản lý của bộ máy chính quyền nhằm theo kịp tốc độ phát triển kinh tế - xã hội hiện nay. Ðồng chí một lần nữa khẳng định nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng trước hết phải nâng cao năng lực và sức chiến đấu của từng chi bộ và từng đảng viên. Củng cố các chi bộ thông qua việc cải tiến hình thức và nội dung sinh hoạt chi bộ là một yêu cầu quan trọng và cấp bách hiện nay. Ngoài ra, mỗi đảng viên phải không ngừng tự rèn luyện về tư tưởng, chính trị, đạo đức và lối sống, tránh bị thoái hóa, biến chất. Ðảng bộ cần tổ chức thực hiện thật tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", biến cuộc vận động này thành một nếp sinh hoạt thường xuyên trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác đào tạo và quy hoạch cán bộ cần được đẩy mạnh, trong đó cần chú trọng tới việc đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trẻ để xây dựng một đội ngũ kế cận có đủ phẩm chất và năng lực.

Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý mỗi cán bộ, đảng viên cần tránh mơ hồ, tư tưởng lệch lạc mà phải luôn nhận thức đầy đủ và đúng đắn về con đường đi lên của nước ta trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Ðồng chí khẳng định con đường mà Ðảng và nhân dân ta đã lựa chọn là con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư yêu cầu Ðảng bộ TP Hồ Chí Minh, với vai trò là một đảng bộ lớn và TP Hồ Chí Minh, với vai trò là một đô thị lớn, có thực tiễn phong phú cần thường xuyên tiến hành công tác nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm để tham gia góp ý, đề xuất với Trung ương, giúp Trung ương xây dựng các chủ trương, chính sách chung cho cả nước. Tổng Bí thư cũng đề nghị các bộ, ban, ngành Trung ương nghiên cứu và ban hành một số cơ chế đặc biệt cho các thành phố lớn như TP Hồ Chí Minh, nhất là trong công tác quản lý đô thị. Cuối cùng, đồng chí lưu ý Ðảng bộ, chính quyền thành phố phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng chuẩn bị thật tốt cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XII sắp tới. Ðồng chí nhấn mạnh đây là một cuộc vận động chính trị quan trọng, góp phần củng cố và hoàn thiện việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, của dân, do dân và vì dân.

Trong chuyến thăm lần này, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã đến thăm và chúc Tết đồng chí Võ Chí Công và một số đồng chí lão thành cách mạng.

Có thể bạn quan tâm