Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao hoạt động của QH trong thời gian qua. Gần đây, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã đưa ra nhiều quyết sách phát triển kinh tế - xã hội, cử tri kỳ vọng những quyết sách ấy sớm được hiện thực hóa trong cuộc sống. Nhiều ý kiến đề nghị QH cần tăng cường giám sát chuyên đề, nhất là đối với các dự án đầu tư phát triển; vấn đề bảo vệ môi trường; các chương trình xóa đói, giảm nghèo ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới,...
Đề cập công tác xây dựng Đảng, cử tri hoan nghênh Hội nghị T.Ư 4 khóa XII đã quyết định ban hành nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Song, nhiều cử tri băn khoăn, Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI về xây dựng Đảng mới đạt kết quả bước đầu, do đó việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa này cần sự chỉ đạo quyết liệt hơn, đồng bộ hơn từ Trung ương đến cơ sở. Nhiều vụ án phức tạp đã được điều tra, truy tố, xét xử, nhưng tình trạng tham nhũng chưa được ngăn chặn, đẩy lùi. Nhiều vụ việc sai phạm, cán bộ, chính quyền cơ sở biết, nhưng không giải quyết kịp thời, hoặc có ý bao che làm cho vụ việc thêm phức tạp, sai phạm nghiêm trọng, khó khăn trong việc xử lý, giải quyết hậu quả, làm giảm lòng tin của nhân dân. Đối với các vụ án tham nhũng, cơ quan chức năng ít phát hiện, nhiều khi là do báo chí, nhân dân phản ánh. Do đó, cần phát huy quyền giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân đối với hoạt động của chính quyền các cấp; tạo điều kiện để nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng. Cần tăng cường kỷ cương thực thi pháp luật gắn với tăng cường công tác giám sát của QH.
Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn cử tri đã chuẩn bị chu đáo, nghiên cứu kỹ lưỡng các nội dung của Kỳ họp thứ hai QH khóa XIV, căn cứ tình hình cụ thể của đất nước, địa phương, để đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ. Qua đó, cung cấp nhiều thông tin cho các đại biểu QH hiểu sâu thêm các vấn đề đang đặt ra trong cuộc sống. Theo Tổng Bí thư, những vấn đề cử tri nêu rất đúng, như công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác cán bộ; kê khai tài sản; công tác giám sát; ô nhiễm môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm...
Trao đổi ý kiến với cử tri, Tổng Bí thư nêu rõ mối quan hệ giữa phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên; đồng thời cho rằng, chưa bao giờ đất nước ta có cơ đồ và vị thế như ngày nay; sự phát triển đi lên của đất nước là cơ bản. Tuy nhiên, trong quá trình đó đã nảy sinh những vấn đề khó khăn, phức tạp. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là chăm lo cho đất nước ổn định để phát triển đi lên. Đây là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài. Vì thế, Hội nghị T.Ư 4 lần này tiếp tục ban hành nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Mỗi nghị quyết đều có trọng tâm riêng. Lần này, Trung ương đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống và tập trung vào chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa”. Tổng Bí thư cho rằng, từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Có cán bộ có chức, có quyền không gương mẫu, hư hỏng, làm mất lòng tin của nhân dân. Đảng quyết tâm rất cao, đồng thời yêu cầu từng đồng chí trong Trung ương, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải tự giác, gương mẫu thực hiện nghị quyết, nói đi đôi với làm. Lúc này quan trọng nhất là hành động thực tế; tăng cường sự giám sát của nhân dân, của QH.
Tổng Bí thư đề cập, làm rõ thêm một số vấn đề mà cử tri quan tâm về việc chăm lo xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy ở cơ sở; về công tác tổ chức cán bộ,...