Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam lần thứ 6

NDĐT - Ngày 4-1, tại TP Cần Thơ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam (khóa VIII) tổ chức Hội nghị lần thứ 6, đánh giá kết quả công tác mặt trận năm 2016, thông qua Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam năm 2017. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam lần thứ 6

Dự Hội nghị, có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư; đại diện lãnh đạo các cơ quan T.Ư; các tổ chức thành viên của Mặt trận và Thành ủy Cần Thơ.

Sau phát biểu ý kiến khai mạc của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá và quyết định các nội dung lớn: Báo cáo kết quả công tác mặt trận năm 2016, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2017; Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Báo cáo sơ kết ba năm thực hiện các Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị “về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, “ban hành quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; kết quả triển khai Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”,v.v.

Năm 2016, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đoàn kết, tập hợp lực lượng, tích cực tổ chức nhiều cuộc vận động thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân. Việc nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng, biểu dương, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài được đẩy mạnh. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư được tổ chức rộng khắp, ngày càng thiết thực, tạo không khí đoàn kết, gắn bó trong mỗi cộng đồng dân cư. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Các chương trình giám sát triển khai khá đồng đều, có trọng tâm, trọng điểm. Hoạt động phản biện xã hội thực hiện ngày càng thực chất, góp phần hoàn thiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Cơ chế làm việc và năng lực hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp từ Trung ương đến cơ sở tiếp tục được củng cố, hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu, nhiệm vụ mới đặt ra đối với công tác Mặt trận.

Tuy nhiên, Hội nghị chỉ rõ, Ủy ban MTTQ Việt Nam một số địa phương còn bị động, chưa quyết liệt, nghiêm túc triển khai thực hiện nhiệm vụ lắng nghe, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời nắm bắt, kiến nghị các cơ quan chức năng định hướng thông tin và xử lý giải quyết.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, năm 2016, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp tục thực hiện có kết quả Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ VIII của Mặt trận, góp phần mở rộng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sức mạnh to lớn cho sự phát triển của đất nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ bao trùm, quan trọng hàng đầu của Mặt trận Tổ quốc trong năm 2017 và những năm tới là tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng tới mục tiêu chung là giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh; nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Mặt trận Tổ quốc cần tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong việc vận động, tổ chức thực hiện sâu rộng và có hiệu quả nhiệm vụ này. Tiếp tục làm tốt các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và các phong trào thi đua yêu nước, khuyến khích mọi người, mọi thành phần kinh tế tích cực đóng góp trí tuệ, tiền của, công sức để phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng cho bản thân, cho gia đình, đồng thời nêu cao tính cộng đồng và truyền thống nhân ái, tham gia xoá đói, giảm nghèo, chăm lo cho người có công với nước, làm việc thiện, giúp đỡ những hộ nghèo, những gia đình và cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, giúp nhau nâng cao chất lượng cuộc sống.

Với vai trò là liên minh chính trị, là tổ chức rộng rãi của nhân dân, là cơ sở chính trị của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cần tiếp tục vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội đối với các tổ chức đảng và cơ quan chính quyền, bao gồm cả việc giám sát các cán bộ, đảng viên, các đại biểu dân cử, các công chức, viên chức, cơ quan nhà nước các cấp; tích cực tham gia chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, làm cho tổ chức đảng và bộ máy chính quyền các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, thật sự là của dân và vì dân. Chủ động góp ý kiến với Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định cơ chế, chính sách, làm người phản biện sắc sảo, chân tình giúp Đảng và chính quyền tự điều chỉnh, tự hoàn thiện để lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn. Thực hiện tốt, có hiệu quả Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Tổng Bí thư, đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức; đảng viên, đoàn viên, hội viên và các đơn vị thuộc cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và cơ quan các tổ chức thành viên phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết đối với sự tồn vong của Đảng, của dân tộc, thấy hết trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân, để từ đó triển khai thực hiện cho có hiệu quả; không chỉ cam kết mà phải có hành động cụ thể, thực tế trong việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, chống suy thoái, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội phải phát huy vai trò giám sát của mình, của nhân dân, báo chí và công luận; xây dựng và thực hiện cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phản ảnh, tố giác và tích cực đấu tranh phòng, chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Mặt trận cần phát huy vai trò tích cực trong tham gia kiểm soát quyền lực, giám sát để quản lý xã hội công khai, minh bạch. Mặt trận phải là nơi để người dân có thể phản ảnh, tố giác tội phạm tham nhũng, tố giác những người có biểu hiện suy thoái, tiêu cực, nhũng nhiễu nhân dân,….

Có thể bạn quan tâm