Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc <BR>Hồ Cẩm Ðào thăm hữu nghị chính thức <BR>Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc <BR>Hồ Cẩm Ðào thăm hữu nghị chính thức <BR>Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Ðào sinh tháng 12-1942, tại Tích Khê, An Huy, dân tộc Hán, tốt nghiệp chuyên ngành nhà máy thủy điện đầu mối, Khoa Công trình thủy lợi, Ðại học Thanh Hoa Trung Quốc. Từ năm 1965 đến 1968, ông tham gia công tác nghiên cứu tại Khoa Công trình  thủy lợi, Ðại học Thanh Hoa Trung Quốc; từ năm 1968 đến 1974, công tác tại Chi cục 813, Cục công trình số 4, Cục công trình Lưu Gia Hiệp, Bộ Thủy điện; từ năm 1974 đến 1982, là Phó phòng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng tỉnh Cam Túc, Bí thư Ðoàn Thanh niên CS tỉnh Cam Túc; từ năm 1982 đến 1985, là Bí thư Ban Bí thư T.Ư Ðoàn Thanh niên CS Trung Quốc, Chủ tịch Liên đoàn Thanh niên toàn Trung Quốc, Bí thư Thứ nhất T.Ư Ðoàn Thanh niên CS Trung Quốc; từ năm 1985 đến 1988, là Bí thư Tỉnh ủy Quý Châu; từ năm 1988 đến 1992, là Bí thư Ðảng ủy Khu tự trị Tây Tạng; từ năm 1992 đến 2002, là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư T.Ư Ðảng CS Trung Quốc, Phó Chủ tịch nước CHND Trung Hoa, Hiệu trưởng Trường Ðảng T.Ư Trung Quốc. Ðồng chí Hồ Cẩm Ðào được bầu làm Tổng Bí thư BCH T.Ư Ðảng CS Trung Quốc vào tháng 11-2002 và Chủ tịch nước CHND Trung Hoa vào tháng 3-2003.

Ðồng chí Hồ Cẩm Ðào và Phu nhân Lưu Vĩnh Thanh có một con trai và một con gái.

Cùng đi với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Ðào và Phu nhân có các vị: Vương Cương, Bí thư Ban Bí thư, Chủ nhiệm Văn phòng T.Ư; Lý Triệu Tinh, Bộ trưởng Ngoại giao; Vương Gia Thụy, Trưởng ban Liên lạc đối ngoại T.Ư; Mã Khải, Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển nhà nước; Bạc Hy Lai, Bộ trưởng Thương mại; Vương Hộ Ninh, Chủ nhiệm Văn phòng Nghiên cứu chính sách T.Ư; Dịch Tiểu Chuẩn, Thứ trưởng Thương mại; Trần Thế Cự, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Thôi Thiên Khải, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao; Ðại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồ Càn Văn và Phu nhân.

Có thể bạn quan tâm