Tổng bãi công tại Hy Lạp phản đối "thắt lưng buộc bụng"

Theo Roi-tơ, từ ngày 6-11, người lao động Hy Lạp tiến hành cuộc tổng bãi công kéo dài 48 giờ nhằm phản đối gói biện pháp "thắt lưng buộc bụng" mới, dự kiến sẽ được quốc hội tiến hành bỏ phiếu vào hôm nay (7-11).

Ðây là cuộc tổng bãi công thứ ba trong vòng hai tháng qua nhằm phản đối các biện pháp khắc khổ do Chính phủ của Thủ tướng A.Xa-ma-rát đề xuất. Dự kiến không phận Hy Lạp cũng sẽ bị đóng cửa vài giờ trong ngày 7-11. Ðồng thời, theo kế hoạch trong ngày hôm nay sẽ diễn ra các cuộc biểu tình và tuần hành lớn trên toàn quốc.

Trước đó, Chính phủ Hy Lạp đã trình Quốc hội dự thảo gói biện pháp khắc khổ mới, bao gồm đề xuất các biện pháp tiết kiệm chi tiêu 18,5 tỷ ơ-rô đến năm 2016, kế hoạch cải cách thị trường lao động và tăng thuế, nhằm đáp ứng điều kiện của nhóm "bộ ba" chủ nợ để được giải ngân khoản cứu trợ tiếp theo trị giá 31,5 tỷ ơ-rô, nhằm tránh nguy cơ vỡ nợ vào giữa tháng này.

* Ngân hàng Thế giới (WB) đã thảo luận việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Hy Lạp và Bồ Ðào Nha, hai quốc gia thuộc Khu vực đồng ơ-rô đang chìm trong khủng hoảng nợ công, theo đề nghị của chính phủ hai nước. Người phát ngôn WB Ph.Giôn cho biết, nội dung thảo luận xoay quanh chương trình cải cách môi trường kinh doanh giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Hy Lạp. Trong khi đó, các cuộc đàm phán với Bồ Ðào Nha hiện đang trong giai đoạn đầu.

Có thể bạn quan tâm