Các nhóm người Thái đều có điểm chung trong trang phục hằng ngày, nhưng trong đó, bản sắc văn hóa riêng vẫn có nhiều nét nổi bật.
Ngày hội diễn trang phục truyền thống của tám tỉnh, thành phố có đông đồng bào Thái sinh sống, gồm: Điện Biên, Lai Châu, Hòa Bình, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Thanh Hóa và Nghệ An, mỗi địa phương mang đến nét đặc trưng riêng của mình. Mỗi bộ trang phục riêng của các cô gái dân tộc Thái đen và Thái trắng là một tác phẩm nghệ thuật do bàn tay và khối óc của người phụ nữ làm nên, từ những chất liệu trong thiên nhiên.
Trong trang phục áo cóm của phụ nữ Thái trắng ở Lai Châu là chiếc áo bó sát người, tôn dáng vẻ eo thon của người phụ nữ, cổ hình chữ V, giữa áo là hình mắc pém bằng bạc giống con bướm, áo dài đến cặp váy, váy dài mầu đen. Dây lưng dài bằng len xanh quấn quanh eo từ ba, bốn vòng và kết ở cạnh sườn, dây sà tích bằng bạc cùng với sự tương phản các gam mầu của áo và váy càng tạo cho trang phục thêm phần lộng lẫy, độc đáo. Trang phục phụ nữ Thái trắng tuy đơn giản nhưng duyên dáng và thanh lịch, tôn lên vẻ đẹp của các cô gái Thái miền sơn cước.
Sơn La đang bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa của phụ nữ Thái đen trong trang phục ngày thường. Đó là chiếc áo ngắn "Xửa cỏm" bó sát thân khoe phần ngực và eo của người phụ nữ. Hai hàng cúc bạc hai bên vạt "Xửa cỏm" có hoa văn hình các con côn trùng, hoa lá như: ve sầu, nhện, hoa mai... tượng trưng cho sự kết hợp nam nữ, mang biểu tượng trường tồn nòi giống...
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, Trưởng Ban Tổ chức ngày hội, Vương Văn Thành cho biết: Đây là lần đầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Lai Châu tổ chức ngày hội. Sự thành công của ngày hội Thái chính là nhờ sự quan tâm của các bộ, ngành Trung ương và địa phương để bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái trong thời kỳ đổi mới, thời kỳ hội nhập, phát triển đất nước. Ngoài ra, đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh, con người dân tộc Thái từng địa phương tới bạn bè trong nước và quốc tế.